Trụ sở của CCTV tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ tại Đông Á, David Stilwell nói với các phóng viên rằng 4 cơ quan báo chí có liên quan tới quyết định này là China central Television, China News Service, tờ People's Daily và tờ Global Times.
Stilwell nhận định rằng "các tờ báo này được kiểm soát hoàn toàn bởi chính phủ Trung Quốc", vì thế họ được đưa vào diện các đại sứ nước ngoài tại Mỹ.
Phía đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không đưa ra bình luận gì về quyết định này.
"Đây là một quyết định ngớ ngẩn", Tổng biên tập tờ Global Times Hu Xijin nhận định. "Quan hệ Mỹ-Trung đang rất căng thẳng tới mức một tờ báo thị trường như Global Times cũng bị vạ lây. Thật đáng buồn".
Quan hệ song phương đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua kể từ khi Tổng thống Trump tỏ thái độ cứng rắn hơn trước thềm cuộc bầu cử vào 3/11 sắp tới. Hai nước hiện đang đối đầu vì đại dịch Covid-19 và dự thảo luật an ninh mới tại Hong Kong.
Hồi tháng Hai, phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ định 5 tờ báo khác của Trung Quốc là đại sứ nước ngoài. Hành động này buộc các tờ báo phải công bố danh sách nhân viên và tài sản sở hữu trên nước Mỹ.
Hồi tháng Ba, Washington tiếp tục cắt giảm số lượng nhà báo được làm việc tại các văn phòng của các tờ báo Trung Quốc tại Mỹ từ 160 xuống còn 100 người.
Trung Quốc đã đáp trả bằng việc trục xuất hơn 10 phóng viên thường trú của tờ New York Times, Wall Street Journal và Washington Post.