Ấn Độ chưa giảm quân số dọc biên giới với Trung Quốc

(CLO) Ấn Độ quyết định giữ nguyên quân số dọc biên giới phía bắc trong mùa đông năm nay và sẽ đánh giá lại việc triển khai lực lượng vào mùa hè dựa trên kết quả đàm phán với Trung Quốc.

Ngày 13/1, Tổng tư lệnh quân đội Ấn Độ Upendra Dwivedi tuyên bố rằng việc rút quân trong thời gian này không nằm trong kế hoạch chiến lược của New Delhi. "Kế hoạch triển khai mùa đông không thay đổi. Chúng tôi không dự đoán bất kỳ sự giảm quân nào trong thời gian này", ông phát biểu tại New Delhi.

an do chua giam quan so doc bien gioi voi trung quoc hinh 1

Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc chào nhau dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) gần đèo Karakoram ở Ladakh vào ngày 31/10/2024, nhân dịp lễ hội Diwali. Ảnh: Quân đội Ấn Độ

Bốn năm trước, đụng độ tại biên giới Ladakh đã khiến 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng, dẫn đến việc cả hai bên đình chỉ tuần tra ở một số khu vực để tránh xung đột leo thang. Từ đó, hàng chục nghìn binh sĩ cùng thiết bị quân sự hiện đại đã được triển khai tại khu vực biên giới núi cao lạnh giá này.

Tháng 10 năm ngoái, New Delhi và Bắc Kinh đạt được một thỏa thuận quan trọng nhằm giảm bớt căng thẳng quân sự kéo dài suốt 4 năm, dẫn đến việc rút quân tại một số khu vực tranh chấp. Tuy nhiên theo ông Dwivedi, sự hiện diện quân đội trong mùa đông vẫn cần thiết để duy trì ổn định chiến lược.

Quyết định triển khai lực lượng vào mùa hè, theo ông, sẽ phụ thuộc vào mức độ tiến triển của các cuộc đàm phán với Trung Quốc. "Khi thời điểm mùa hè đến, chúng tôi sẽ xem xét dựa trên số lượng cuộc họp và thảo luận đã diễn ra", ông nói thêm.

Ấn Độ và Trung Quốc chia sẻ một đường biên giới không rõ ràng dọc dãy Himalaya, vốn là nguyên nhân của nhiều căng thẳng trong những thập kỷ qua. Cả hai từng trải qua cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu vào năm 1962.

Đến năm 1991, các nỗ lực đàm phán ngoại giao và một loạt hiệp ước đã giúp ổn định quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng. Quan hệ thương mại và kinh doanh cũng bùng nổ, cho đến khi bị gián đoạn bởi các cuộc đụng độ vào mùa hè năm 2020.

Ngọc Ánh (theo IDN, Reuters, Straits Times)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: