(CLO) Ẩn mình bên dãy Himalaya hùng vĩ, vương quốc Bhutan bé nhỏ bắt đầu mở cửa cho khách du lịch từ năm 1974, thế nhưng đất nước hạnh phúc nhất thế giới này vẫn là bí ẩn đối với rất nhiều người.
(CLO) Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng một con đập lớn ở Tây Tạng có thể sản xuất gấp ba lần lượng điện so với nhà máy điện lớn nhất thế giới hiện tại là Tam Hiệp, khiến những người bảo vệ môi trường và các nước láng giềng như Ấn Độ lo ngại.
(CLO) Ít nhất 42 người đã thiệt mạng sau khi một hồ băng vỡ bờ và gây ra lũ quét trên dãy Himalaya thuộc Ấn Độ trong tuần này, theo các nhà chức trách cho biết vào hôm thứ Sáu (6/10). Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm gần 150 người mất tích.
(CLO) Ấn Độ vừa công bố nguyên mẫu xe tăng hạng nhẹ đầu tiên có tên Zorawar do nước này tự sản xuất, được thiết kế để sử dụng trên địa hình hiểm trở của dãy Himalaya.
(CLO) Ấn Độ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận tuần tra dọc theo biên giới tranh chấp ở dãy Himalaya, động thái có thể dẫn đến việc rút quân và giải quyết cuộc xung đột bắt đầu từ năm 2020.
(CLO) Ấn Độ quyết định giữ nguyên quân số dọc biên giới phía bắc trong mùa đông năm nay và sẽ đánh giá lại việc triển khai lực lượng vào mùa hè dựa trên kết quả đàm phán với Trung Quốc.
(CLO) Quân đội Ấn Độ đã giải cứu hàng chục công nhân xây dựng bị mắc kẹt trong các container kim loại suốt 36 giờ sau trận tuyết lở kinh hoàng ở dãy Himalaya.
(CLO) Ấn Độ và Trung Quốc sẽ nối lại các chuyến bay trực tiếp vào cuối tháng 10 sau 5 năm gián đoạn, theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Trung Quốc công bố hôm thứ Năm.
(CLO) Một người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác phải sơ tán sau khi bão tuyết bất ngờ bao phủ các khu vực Tây Tạng và Thanh Hải vào cuối tuần vừa rồi.
(CLO) Số người thiệt mạng trong trận lũ lụt thảm khốc bắt nguồn từ sạt lở sông băng tại dãy Himalaya đã vượt 1.000 người, trong khi lực lượng cứu hộ Nepal và Trung Quốc vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích.