Người dân Ladakh sợ hãi khi Ấn Độ và Trung Quốc động binh ở biên giới

(CLO) Trong khi các nhà ngoại giao đàm phán nhằm làm giảm căng thẳng trong xung đột biên giới Trung-Ấn, những người dân ở khu vực Ladakh thấy xuất hiện nhiều máy bay chiến đấu và sự di chuyển quân đội hơn. Điều này làm dấy lên nỗi sợ hãi về một cuộc chiến tranh hạng nặng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Một chiến đấu cơ Ấn Độ bay tuần tra ở khu vực Ladakh - Ảnh: Reuters

Một chiến đấu cơ Ấn Độ bay tuần tra ở khu vực Ladakh - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ấn Độ bắt nhà báo vì cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ phát huy tác dụng nhờ Trung Quốc

Ấn Độ chuyển hàng tấn lương thực tới biên giới tranh chấp với Trung Quốc

Trung Quốc triển khai thêm 10.000 quân dọc biên giới Ladakh

Đức sẽ can dự tích cực hơn tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Tiếng hỏa lực, gầm rú của máy bay

Trong vài tuần gần đây, Singay Angechuk, 19 tuổi, cư dân Leh thuộc vùng Himalaya thuộc Lãnh thổ Liên minh Ladakh do Ấn Độ kiểm soát, đã thức giấc vì tiếng gầm kinh hoàng của máy bay chiến đấu phản lực bay vòng trên đầu.

Những náo động vào buổi sáng bắt đầu sau khi tiếng súng nổ qua lại giữa hai bên thuộc phía nam Ladakh vào ngày 30 tháng 8 và ngày 7 tháng 9, những hành động thù địch công khai đầu tiên kể từ năm 1975 giữa Trung Quốc và Ấn Độ dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Quân đội Ấn Độ giữ các vị trí cao ở những vị trí thống trị mà tại một số điểm chỉ cách nhau vài trăm mét.

Tình hình khu vực biên giới căng thẳng từ lâu. Trung Quốc và Ấn Độ có chung đường biên giới không được xác định dài nhất thế giới, bao gồm Ladakh, một khu vực được tách ra từ bang Jammu và Kashmir trước đây của Ấn Độ vào năm ngoái và trở thành một lãnh thổ liên hiệp mới.

Trung Quốc và Ấn Độ đều là cường quốc hạt nhân. Hai bên từng xảy ra một cuộc chiến tranh vào năm 1962 vào kéo dài trong một tháng. Kể từ đó đã có những cuộc giao tranh liên tục ở khắp khu vực biên giới kéo dài giữa họ.

Đường chấm đứt là Đường ranh giới tạm thời giữa Ấn Độ và Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Đường chấm đứt là Đường ranh giới tạm thời giữa Ấn Độ và Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Vào ngày 15 tháng 6, cuộc xung đột nghiêm trọng nhất đã xảy ra giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, trong khi Trung Quốc không báo cáo con số thiệt hại.

Với các đường biên giới không được đánh dấu, cả Bắc Kinh và New Delhi đều có những quan điểm khác nhau về nơi kết thúc lãnh thổ của họ. Vụ xung đột gần đây nhất đã làm tăng mức độ lo lắng và buộc một số người dân địa phương phải di dời.

Angechuk theo học một trường trung học địa phương, và nhận thấy mối đe dọa của chiến tranh khiến việc học của mình bị xao nhãng.

“Mỗi khi máy bay phản lực bay vòng tròn hoặc một đoàn xe quân sự di chuyển, tôi lại sợ hãi”, cậu bé nói với Nikkei Asian Review. "Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài Leh, vì sự di chuyển của dân thường đã bị dừng lại. Những diễn biến này khiến chúng tôi thêm lo lắng".

Một chủ quán cà phê ở Leh giấu tên cho biết gần đây anh ta không có liên lạc nào với một người bạn sống gần biên giới vì chính quyền Ấn Độ đã áp đặt lệnh cấm liên lạc. “Tôi lo lắng cho sự an toàn của cậu ấy”, anh nói. "Không có tin tức nào vào thời điểm dễ bị tổn thương này".

Những người dân ở khu vực Ladakh đang lo lắng vì tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Những người dân ở khu vực Ladakh đang lo lắng vì tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Không có nguồn thông tin nào, người dân Ladakh, đặc biệt là ở Leh, chỉ có thể nhìn lên trời và đếm những “con chim chiến tranh”. Ngồi bên ngoài cửa hàng đã đóng cửa của mình, Nazir Laroo, 65 tuổi, lo lắng cho gia đình 7 người của mình. Với những đứa cháu nhỏ, anh bị giằng xé giữa việc ở nhờ và nơi nương tựa.

Hút thuốc một cách lo lắng, Laroo nghiền ngẫm về những mùa đông đặc biệt khắc nghiệt giam giữ mọi người trong nhà của họ. Nhiệt độ giảm xuống dưới mức đóng băng. "Chúng ta sẽ làm gì nếu có đối mặt?" anh ấy hỏi. "Chúng tôi sẽ chết trong nhà với những đứa trẻ của chúng tôi, phải không?".

Laroo nói rằng vũ khí và đạn dược không giải quyết được gì. “Cả hai nước nên ngồi lại và giải quyết các vấn đề một cách hòa bình", ông nói. "Mọi người nên kêu gọi một quá trình đối thoại chứ không phải chiến tranh".

Căng thẳng kéo dài, lo lắng tăng lên

Cả hai nước đã triển khai hàng nghìn binh sĩ và thiết bị dọc theo biên giới. Đầu tháng này, khi Không quân Ấn Độ giới thiệu lô máy bay chiến đấu hai động cơ Dassault Rafale đầu tiên của Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã bình luận trong một bài phát biểu bằng tiếng Hindi rằng, cần phải gửi một thông điệp mạnh mẽ tới toàn thế giới, "đặc biệt là với những đe dọa chủ quyền của Ấn Độ".

Các binh lính Ấn Độ ở một căn cứ tiền phương tại khu vực Leh - Ảnh: Reuters

Các binh lính Ấn Độ ở một căn cứ tiền phương tại khu vực Leh - Ảnh: Reuters

Tình hình dường như không còn nóng khi ngoại trưởng của Trung Quốc và Ấn Độ là Wang Yi và S. Jaishankar gặp nhau vào ngày 10 tháng 9 tại Moscow, sau 4 tháng bế tắc và đồng ý về một lộ trình gồm 5 giai đoạn.

Hai bên nhất trí bao gồm việc nhanh chóng giải tán quân đội và tránh bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang căng thẳng. Người dân địa phương, tuy nhiên, chỉ nhìn thấy các máy bay phản lực và các đợt chuyển quân tăng lên.

Một nghiên cứu năm 2015 trên Tạp chí Tâm lý học Quốc tế Ấn Độ kết luận rằng, những căng thẳng an ninh như vậy đang đè nặng lên sự yên tâm của mọi người. Nuzhat Firdous, tác giả của nghiên cứu từ trường đại học Jamia Millia Islamia ở New Delhi, viết rằng "ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột kéo dài, một bộ phận dân số lớn hơn dự kiến ​​sẽ gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần".

Nhà hoạt động xã hội Sajad Ahmad nhớ lại cuộc chiến mà Ấn Độ và Pakistan giao tranh ở Kargil năm 1999, cách Leh khoảng 200 km dọc theo biên giới rắc rối khác.

Mối đe dọa chiến tranh bao trùm khu vực biên giới ở Ladakh của Ấn Độ - Ảnh: Bhat Burhan

Mối đe dọa chiến tranh bao trùm khu vực biên giới ở Ladakh của Ấn Độ - Ảnh: Bhat Burhan

“Chúng tôi đã từng là nạn nhân của các cuộc pháo kích xuyên biên giới và chứng kiến ​​những ngôi nhà của chúng tôi bị biến thành đống đổ nát”, Sajad Ahmad nói. "Rất nhiều người bị mất nhà cửa và sống rải rác - vì vậy, tất cả chúng ta đều sợ bất kỳ sự leo thang nào".

Các cuộc giao tranh năm 1999 đã khiến người dân ở cả Kargil và Leh - gần 28.000 người, phải thay đổi chỗ ở, theo một số ghi chép.

Trong khi đó, người dân địa phương cho biết họ đã nhìn thấy quân đội Ấn Độ đến dọc LAC được trang bị bệ phóng tên lửa vác vai, nhưng cho đến nay không có báo cáo nào về việc cư dân phải di chuyển đi nơi khác - chỉ về sự lo lắng ngày càng tăng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: