Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao kỷ lục thế giới

Thứ hai, 31/08/2020 08:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ấn Độ hôm Chủ nhật báo cáo có thêm 79.457 trường hợp dương tính với virus Corona, cao nhất thế giới kể từ khi đại dịch xuất hiện, trong bối cảnh chính phủ nước này bắt đầu thực hiện nới lỏng hạn chế để cứu nền kinh tế đang suy thoái.

Một nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại Vileparle, vào ngày 28 tháng 8 năm 2020 ở Mumbai, Ấn Độ - Ảnh: Getty

Một nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại Vileparle, vào ngày 28 tháng 8 năm 2020 ở Mumbai, Ấn Độ - Ảnh: Getty

Tính đến hết ngày 30/8, Ấn Độ ghi nhận hơn 3,6 triệu ca nhiễm. Đất nước 1,4 tỷ dân hiện có số ca nhiễm mới hàng ngày tăng nhanh nhất so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, khi có hơn 75.000 trường hợp mới trong 4 ngày liên tiếp.

Sự gia tăng số ca nhiễm diễn ra khi chính phủ thông báo mở cửa trở lại tàu điện ngầm ở thủ đô New Delhi. Các hạn chế cũng sẽ tiếp tục được nới lỏng với các sự kiện thể thao và tôn giáo vào tháng tới.

Một trong những lý do của sự gia tăng là thử nghiệm: Ấn Độ hiện thực hiện gần 1 triệu cuộc kiểm tra mỗi ngày, so với chỉ 200.000 cuộc hai tháng trước.

Một đặc điểm quan trọng trong quản lý Covid-19 của Ấn Độ là tỷ lệ bệnh nhân được phục hồi ngày càng tăng. Vào ngày Chủ nhật, tỷ lệ phục hồi đạt gần 76,5%.

Bộ Y tế nước này ghi nhận chính sách chiến lược của mình là “kiểm tra tích cực, theo dõi toàn diện và điều trị hiệu quả” trong bệnh viện và cách ly tại nhà có giám sát.

Tuy nhiên, số ca tử vong do Covid-19 tiếp tục tăng lên và sắp tới Ấn Độ sẽ có số người chết lớn thứ ba, sau Hoa Kỳ và Brazil, mặc dù số người chết ít hơn nhiều so với hai quốc gia đó.

Ấn Độ hiện đang báo cáo khoảng 1.000 ca tử vong do Covid-19 mỗi ngày. Cho đến nay, hơn 64.000 người Ấn Độ đã chết vì căn bệnh này.

Ngay cả khi 8 bang ở Ấn Độ vẫn nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và đóng góp gần 73% tổng số ca lây nhiễm, virus hiện đang lây lan nhanh chóng ở các vùng nội địa rộng lớn, với các chuyên gia y tế cảnh báo rằng tháng 9 có thể là tháng khó khăn nhất.

Đầu tuần trước, các thành viên của một bộ lạc nhỏ hẻo lánh ở quần đảo Andaman và Nicobar xa xôi đã xét nghiệm dương tính với virus Corona.

Cho đến nay, đóng góp lớn nhất cho sự gia tăng các ca nhiễm mới là bang phía tây Maharashtra, nơi có thủ phủ thương mại Mumbai. Chỉ riêng bang này đã có hơn 24.000 ca tử vong và gần 21% tổng số ca bệnh.

Ấn Độ - nền kinh tế lớn thứ năm trên thế giới - đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Nhưng bất chấp những vụ việc gia tăng số ca nhiễm, Thủ tướng Narendra Modi và nhóm của ông đã thúc đẩy trở lại trạng thái bình thường để giảm bớt thiệt hại do đại dịch.

Chính phủ liên bang hôm thứ Bảy cho biết tàu điện ngầm đông đúc, huyết mạch cho hàng triệu người ở New Delhi, sẽ mở cửa dần dần bắt đầu từ ngày 7 tháng 9. Tuy nhiên, các trường học, cao đẳng và rạp chiếu phim sẽ vẫn đóng cửa cho đến cuối tháng Chín.

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h