Ấn Độ kiểm tra toàn bộ Boeing 787 sau thảm họa hàng không tồi tệ nhất thập kỷ

(CLO) Sau vụ tai nạn kinh hoàng của máy bay Air India khiến ít nhất 270 người thiệt mạng trong tuần này, Chính phủ Ấn Độ đã bắt đầu khẩn trương kiểm tra toàn bộ phi đội Boeing 787 hoạt động trong nước.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 14/6, Bộ trưởng Hàng không Ấn Độ Ram Mohan Naidu cho biết 34 chiếc Boeing 787 trong đội bay của các hãng hàng không nội địa đang được kiểm tra gắt gao. Trong đó, 8 chiếc đã được rà soát kỹ thuật và phần còn lại sẽ được kiểm tra ngay lập tức.

Trước đó một ngày, Cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ yêu cầu Air India tiến hành kiểm tra bổ sung đối với các máy bay Boeing 787-8/9 lắp động cơ GEnx. Các kiểm tra bao gồm đánh giá thông số cất cánh, thử nghiệm hệ thống điều khiển động cơ điện tử và các chỉ số liên quan đến nhiên liệu.

Theo dữ liệu của Flightradar24, Air India hiện sở hữu 33 máy bay Boeing 787, còn hãng đối thủ IndiGo chỉ vận hành một chiếc. Mặc dù chưa có lệnh cấm bay, một nguồn tin tiết lộ chính phủ đang cân nhắc phương án này như một lựa chọn dự phòng.

untitled(8).png
Boeing 787 Dreamliner được giới thiệu là mẫu “máy bay thân rộng chở khách bán chạy nhất mọi thời đại”. Ảnh: BOEING

Vụ tai nạn xảy ra hôm 12/6 khi chiếc Boeing 787-8 Dreamliner chở 242 người trên đường đến sân bay Gatwick (Anh) rơi ngay sau khi cất cánh từ Ahmedabad, đâm vào các tòa nhà dân cư, trong đó có ký túc xá Trường Y BJ, tạo nên quả cầu lửa khổng lồ. Đây được coi là thảm họa hàng không tồi tệ nhất toàn cầu trong một thập kỷ.

Theo bác sĩ Dhaval Gameti – Chủ tịch Hiệp hội bác sĩ trẻ tại Cao đẳng Y khoa BJ – ít nhất 270 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường. Trong số 242 hành khách và phi hành đoàn, chỉ duy nhất một người sống sót.

Chính phủ Ấn Độ đang xem xét hàng loạt khả năng dẫn đến thảm họa, bao gồm lỗi động cơ, hệ thống cánh tà và lý do vì sao bánh đáp vẫn mở khi máy bay cất và hạ cánh. Bộ trưởng Naidu cho biết một nhóm điều tra đặc biệt đang được triển khai và cam kết sẽ công bố báo cáo đầy đủ trong vòng ba tháng.

Trong khi đó, nhiều gia đình nạn nhân đang vật lộn với nỗi đau và sự chờ đợi mỏi mòn. Hàng chục người thân đứng chờ bên ngoài bệnh viện Ahmedabad, nơi các bác sĩ phải làm việc xuyên đêm để thu thập mẫu răng và xác định danh tính các nạn nhân bị cháy đen.

Vụ tai nạn cũng là cú sốc lớn đối với Air India, hãng hàng không đang trong quá trình tái cấu trúc dưới sự điều hành của Tập đoàn Tata sau khi tiếp quản từ chính phủ vào năm 2022. Chủ tịch Tata cho biết công ty muốn hiểu rõ điều gì đã xảy ra, nhưng hiện tại “chúng tôi vẫn chưa biết câu trả lời”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: