Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

(CLO) Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm thứ Sáu (14/10) cho biết đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo được bắn từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên, thúc đẩy khả năng tấn công ngày càng tăng của nước này.

Việc kiểm tra “khả năng răn đe hạt nhân” của Ấn Độ khiến nước này trở thành một trong sáu quốc gia - cùng với Mỹ, Anh, Nga, Pháp và Trung Quốc - có khả năng tấn công hạt nhân và phản công trên bộ, trên biển và trên không.

an do phong thu thanh cong ten lua dan dao tu tau ngam hinh 1

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết "tất cả các thông số hoạt động và công nghệ của hệ thống vũ khí" bắn từ INS Arihant ở Vịnh Bengal đã được thông qua. Ảnh: Reuters

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) nhấn mạnh sự thúc đẩy của Ấn Độ trong việc xây dựng khí tài quân sự của riêng mình.

Gã khổng lồ châu Á là một trong những nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới và vẫn phụ thuộc nhiều vào phần cứng từ Nga, nhà cung cấp quân sự lớn nhất và lâu đời nhất trong nhiều thập kỷ của Ấn Độ.

Vụ phóng “có ý nghĩa quan trọng để chứng minh năng lực của thủy thủ đoàn và xác nhận” các tàu ngầm tên lửa đạn đạo - “yếu tố quan trọng trong khả năng răn đe hạt nhân của Ấn Độ”, tuyên bố của Bộ quốc phòng nước này cho biết.

Nó nói thêm rằng "tất cả các thông số hoạt động và công nghệ của hệ thống vũ khí" bắn từ INS Arihant ở Vịnh Bengal đã được thông qua. Ấn Độ đã tham chiến và có tranh chấp biên giới lâu dài với các nước láng giềng có vũ khí hạt nhân gồm Pakistan và Trung Quốc.

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi gần đây đã công bố lô trực thăng tấn công đầu tiên do Ấn Độ sản xuất, được thiết kế để sử dụng ở các khu vực tầm cao như Himalayas, nơi quân đội nước này đụng độ với Trung Quốc vào năm 2020.

Vào tháng 9, nước này đã cho ra mắt tàu sân bay đầu tiên được sản xuất trong nước, một cột mốc quan trọng trong nỗ lực chống lại sự quyết đoán quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. INS Vikrant là một trong những tàu hải quân lớn nhất thế giới với chiều dài 262 mét (860 feet) và được đưa vào hoạt động sau 17 năm xây dựng và thử nghiệm.

Mai Anh (theo SCMP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: