Ấn Độ tăng cường quân đội tới khu vực biên giới đang “nóng” với Trung Quốc

(CLO) Tư lệnh quân đội Ấn Độ cho biết Trung Quốc đang gửi quân tới biên giới tranh chấp của họ với 'số lượng đáng kể', khiến New Delhi phải triển khai quân đội một cách tương xứng trong một diễn biến mà ông gọi là 'mối quan ngại'.

Căng thẳng đã lên cao giữa hai nước láng giềng được trang bị vũ khí hạt nhân sau tranh chấp biên giới vào tháng 6 năm ngoái tại thung lũng sông Galwan ở vùng Ladakh của Ấn Độ, gần Tây Tạng.

Hai quốc gia đông dân nhất thế giới đã đưa thêm hàng chục nghìn binh sĩ vào khu vực này sau cuộc đụng độ.

an do tang cuong quan doi toi khu vuc bien gioi dang nong voi trung quoc hinh 1

Một máy bay chiến đấu của Ấn Độ bay qua Ladakh gần biên giới Himalaya tranh chấp với Trung Quốc. Ảnh: AFP

Tướng Manoj Mukund Naravane nói với các phóng viên tại Ladakh hôm thứ Bảy (2 tháng 10) rằng sự hiện diện của quân đội Trung Quốc dọc theo biên giới dài 3.500 km đã tăng lên với 'số lượng đáng kể' và đó là một 'vấn đề đáng quan tâm'.

Tướng Naravane cho biết quân đội Ấn Độ đang tăng cường lực lượng dọc biên giới để đối phó với tình hình hiện tại.

"Chúng tôi cũng đã trang bị vũ khí tiên tiến. Chúng tôi mạnh mẽ, sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào xảy ra'', tờ Times of India dẫn lời ông nói.

Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán quân sự cấp cao kể từ cuộc đụng độ hồi tháng 6 và Naravane cho biết dự kiến ​​sẽ có một cuộc gặp khác vào tuần tới.

Bình luận của ông được đưa ra vài ngày sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying cáo buộc binh sĩ Ấn Độ vượt biên trái phép vào lãnh thổ Trung Quốc, một cáo buộc mà New Delhi cho là "không có cơ sở thực tế".

Truyền thông địa phương đưa tin vào tuần trước, trích dẫn các nguồn tin giấu tên, rằng gần 100 lính Trung Quốc đã vượt biên giới vào bang Uttarakhand trong vài giờ vào cuối tháng 8.

Ấn Độ và Trung Quốc đã xảy ra một cuộc chiến tranh biên giới toàn diện vào năm 1962, từ lâu đã cáo buộc nhau cố gắng chiếm lãnh thổ dọc theo biên giới không chính thức của hai bên được gọi là Đường kiểm soát thực tế.

Vũ Long (theo channelnewsasia)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: