Ấn Độ tiêm vắc xin COVID-19 miễn phí cho 940 triệu người trưởng thành

(CLO) Thủ tướng Narendra Modi cho biết tất cả công dân Ấn Độ trên 18 tuổi - khoảng 940 triệu người - sẽ được tiêm chủng miễn phí vắc xin COVID-19, bắt đầu từ ngày 21/6, khi nước này đang phải chống chọi với làn sóng lây nhiễm thứ hai vô cùng nghiêm trọng.
Một bức tranh vẽ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ở Mumbai chào mừng chương trình tiêm chủng COVID-19 của đất nước - Ảnh: Reuters

Một bức tranh vẽ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ở Mumbai chào mừng chương trình tiêm chủng COVID-19 của đất nước - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Ấn Độ xuống mức thấp nhất 2 tháng

Biến thể Covd-19 Ấn Độ có nguy cơ lây nhiễm gấp đôi biến thể Anh

3.000 bác sĩ ở Ấn Độ nghỉ việc vì nợ lương

"Chính phủ liên bang sẽ cung cấp vắc xin miễn phí cho tất cả người dân", ông Modi nói trong một thông điệp quốc gia, đồng thời cho biết thêm chính phủ của ông cũng đang tiếp quản tất cả các hoạt động mua sắm thuốc tiêm ở cấp nhà nước. Cho đến nay, vắc xin miễn phí đã được cung cấp cho những người trên 45 tuổi.

Thông báo được đưa ra một ngày khi Ấn Độ ghi nhận mức ca nhiễm hàng ngày thấp nhất trong 61 ngày – 101.232 trường hợp ngày 6/6 - báo hiệu rằng làn sóng lây nhiễm hiện tại bắt đầu giảm dần sau khi chứng kiến ​​số lượng lây nhiễm hàng ngày đạt hơn 400.000 vào đầu tháng 5.

Tổng số ca nhiễm của Ấn Độ hiện tại là 28,9 triệu trường hợp, cao thứ hai thế giới sau 33,36 triệu ca của Hoa Kỳ. Số ca tử vong của nước này là 349.293 người.

Một số tiểu bang của Ấn Độ bắt đầu nới lỏng các hạn chế từ thứ Hai (7/6) sau khi kéo dài phong tỏa trong hơn một tháng. Thủ đô Delhi cho phép dịch vụ đường sắt Metro hoạt động với một nửa công suất trong khi các trung tâm mua sắm và chợ cũng được phép mở cửa một phần.

Ấn Độ, quốc gia có hơn 1,3 tỷ dân, đã đặt mục tiêu tiêm chủng cho tất cả người trưởng thành nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona vào cuối tháng 12.

Nước này đang sử dụng hai loại vắc xin sản xuất trong nước là Covishield, được cung cấp ở nơi khác dưới nhãn AstraZeneca và do Viện Huyết thanh của Ấn Độ sản xuất, và Covaxin, được phát triển bởi nhà sản xuất thuốc Ấn Độ Bharat Biotech. Vắc xin Sputnik V của Nga cũng đã được phê duyệt để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Trong tổng số vắc xin được sản xuất trong nước, chính phủ liên bang sẽ mua 75% và cung cấp miễn phí cho chính quyền các bang, trong khi các bệnh viện tư nhân sẽ tiếp tục mua 25% còn lại, ông Modi nói trong bài phát biểu của mình.

Khi đợt tiêm chủng được triển khai vào tháng Giêng được mở rộng cho tất cả người lớn vào ngày 1/5, chính quyền các bang cũng đã được phép mua thuốc tiêm trực tiếp từ các nhà sản xuất, nhưng họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn cung và một số người cũng nêu ra lo ngại về việc định giá chênh lệch.

Viện Huyết thanh đã bán Covishield cho chính phủ liên bang với giá 150 rupee (2,05 USD) mỗi lần tiêm, trong khi chính quyền các bang đang trả 300 rupee. Bharat Biotech cũng đang bán Covaxin cho chính quyền liên bang với giá 150 rupee / liều, nhưng các bang đã tính phí 400 rupee.

Thủ tướng Modi cho biết việc mua vắc xin 25% đối với các bang hiện sẽ do chính phủ liên bang thực hiện. Ông nói “các bang sẽ không phải bỏ ra bất cứ chi phí nào để mua thuốc tiêm chích”, và cho biết thêm rằng những công dân muốn chủng ngừa tại các bệnh viện tư nhân có thể làm như vậy. Tuy nhiên, các cơ sở đó có thể thu phí dịch vụ chỉ 150 rupee / mũi so với chi phí vắc xin, trong khi tất cả các bệnh viện chính phủ sẽ cung cấp miễn phí mũi tiêm COVID kể từ ngày 21/6 trở đi.

Trong một thông báo lớn khác hôm thứ Hai (7/6), Thủ tướng Modi cho biết chính phủ của ông sẽ tiếp tục kế hoạch cung cấp ngũ cốc lương thực miễn phí cho 800 triệu cư dân cho đến lễ hội Diwali vào tháng 11, nhằm giúp người nghèo đối phó với cuộc khủng hoảng do đại dịch gây ra.

“Cuộc chiến của chúng ta chống lại làn sóng thứ hai của đại dịch virus Corona vẫn đang diễn ra”, Ông Modi nói và gọi đây là trận dịch“ lớn nhất ”trong 100 năm qua mà thế giới hiện đại chưa từng trải qua trước đây.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: