Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Ấn Độ xuống mức thấp nhất 2 tháng

(CLO) Ngày 6/6, Ấn Độ chỉ ghi nhận 101.232 ca nhiễm mới, mức thấp nhất trong hơn hai tháng trở lại đây; số ca tử vong mới được ghi nhận cũng thấp nhất trong 42 ngày qua.
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Jabalpur, Ấn Độ. Ảnh: AFP

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Jabalpur, Ấn Độ. Ảnh: AFP

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6 giờ ngày 7/6 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 174.028.784 ca bệnh COVID-19, trong đó có 3.742.979 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 314.573 và 6.873 ca tử vong mới.

Trong 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới là Ấn Độ với 101.232 ca, Brazil 39.637 ca và Colombia 24.050 ca; Ấn Độ cũng dẫn đầu về số ca tử vong mới với 2.445 ca, tiếp theo là Brazil 775 ca và Colombia 539 ca.

Ngày 6/6, Ấn Độ chỉ ghi nhận 101.232 ca nhiễm mới, mức thấp nhất theo ngày trong hơn hai tháng trở lại đây (kể từ ngày 4/4). Với 2.443 ca tử vong mới được ghi nhận, đây cũng là mức thấp nhất trong 42 ngày qua tại Ấn Độ.

Sau nhiều tuần phong toả, vùng lãnh thổ Delhi, bao gồm thủ đô New Delhi, đã thông báo sẽ nới lỏng các hạn chế phòng dịch kể từ hôm nay, ngày 7/6. Theo đó tất cả các cửa hàng, trung tâm thương mại sẽ được mở theo chính sách chẵn lẻ; một nửa số cửa hàng sẽ mở cửa vào một ngày và phần còn lại vào ngày kế tiếp kể từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối.  Các chuyến tàu điện ngầm cũng sẽ hoạt động với 50% công suất.

Tại Trung Quốc, chính quyền thành phố Miêu Lật trên đảo Đài Loan thông báo cách ly toàn bộ công nhân nước ngoài tại công ty đóng gói chip lớn nhất King Yuan Electronics nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Công ty King Yuan là nơi tập trung hầu hết ca nhiễm ghi nhận ở thành phố này. Hiện 206 công nhân đã được xác nhận nhiễm tại ổ dịch ở Miêu Lật, hầu hết là lao động nhập cư người nước ngoài như Philippines, Indonesia...

Cùng ngày, khu hành chính đặc biệt Hong Kong đã ghi nhận thêm ca mắc mới sau 42 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đáng chú ý, ca nhiễm mới này là một thiếu nữ 17 tuổi ở Tin Shui Wai, được chẩn đoán nhiễm biến thể dạng đột biến gen N501Y (biến chủng đột biến trên vùng gene N501Y). Đây là một trong 3 đột biến đáng lo ngại nhất của các loại biến thể virus SARS-CoV-2 bởi nó làm tăng khả năng bám dính của virus với tế bào vật chủ, tăng tốc độ lây truyền lên tới 70%.

Đây là trường hợp đầu tiên mắc đột biến gen N501Y mà không rõ nguồn lây tại Hong Kong. Chính quyền Hong Kong cho biết ca bệnh mới là dấu hiệu cảnh báo của làn sóng bùng phát dịch thứ 5 tại đặc khu này, đồng thời kêu gọi người dân đi tiêm phòng càng sớm càng tốt.

Trong khi đó, hôm qua, Pakistan thông báo nước này ghi nhận số ca bệnh phát sinh thấp nhất trong vòng 3 tháng với 1.629 ca. Cùng ngày, Bộ Y tế Mông Cổ đã ghi nhận trẻ em đầu tiên tử vong vì COVID-19 là một bé gái 8 tuổi.

Về tình hình tiêm vaccine, tính đến ngày 6/6, Mỹ đã tiêm chủng vượt mốc 300 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), 81% trong tổng số 371.520.975 liều vaccine được phân phối đã được tiêm, đạt 300.268.730 mũi. CDC Mỹ cho biết, khoảng 51,3% dân số Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, và 41,6% dân số đã tiêm đủ hai liều.

Tại Canada, tính đến ngày 5/6, đã có hơn 2,7 triệu dân, tương đương 7,1% dân số nước này, được tiêm chủng đủ liều. Canada hiện xếp thứ ba trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) về tỷ lệ tiêm chủng, với 67,29 liều/100 dân, trong khi tỷ lệ này ở Vương quốc Anh - nước dẫn đầu G7 - là 98,33 liều/100 dân. Canada đã ghi nhận 1.391.172 ca nhiễm COVID-19, trong đó 25.714 người đã tử vong.

Tại Italy, chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tiếp tục được đẩy mạnh khi ngày 5/6, Italy đã chạm gần ngưỡng kỷ lục 600.000 lượt tiêm chủng mỗi ngày.

Theo dữ liệu từ Bộ Y tế Italy, tính đến 6h sáng ngày 6/6, Italy đã đạt kỷ lục về số lượt tiêm chủng mỗi ngày với 598.510 lượt, trong đó 444.639 lượt tiêm chủng liều đầu tiên và 153.871 lượt tiêm liều thứ hai. Vaccine Pfizer chiếm tỷ lệ cao nhất với 447.388 liều, tiếp đến là AstraZeneca với 58.178 liều, Moderna (52.849) và Johnson & Johnson (40.095).

Trong một thông báo, tướng Francesco Paolo Figliuolo, Ủy viên phụ trách tình trạng khẩn cấp COVID-19 cho biết Italy hiện đứng thứ hai ở châu Âu, chỉ sau Đức, về số người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Italy bắt đầu triển khai từ ngày 27/12/2020. Theo dữ liệu trong 7 ngày qua, Italy đạt khoảng 491.538 lượt tiêm chủng mỗi ngày và với nhịp độ này, Italy sẽ mất khoảng 3 tháng nữa để đạt mục tiêu tiêm chủng 70% dân số vào tháng 9 tới.

T.Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: