Ấn Độ, Trung Quốc thiết lập đường dây nóng để hạ nhiệt căng thẳng biên giới

(CLO) Nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện sự đồng thuận đạt được trong cuộc gặp song phương ở Moscow vào năm ngoái, để giải quyết sớm nhất những khác biệt dọc biên giới, ngoại trưởng Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí thiết lập đường dây nóng để hạ nhiệt căng thẳng.
Các binh sĩ của Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ (BSF) bảo vệ một đường cao tốc dẫn đến Leh, giáp với Trung Quốc - Ảnh: Tauseef Mustafa / AFP

Các binh sĩ của Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ (BSF) bảo vệ một đường cao tốc dẫn đến Leh, giáp với Trung Quốc - Ảnh: Tauseef Mustafa / AFP

Bài liên quan

Ấn Độ và Pakistan đồng ý ngừng bắn ở biên giới tranh chấp

Bốn binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong cuộc đụng độ với lính Ấn Độ năm 2020

“Một khi hoàn tất việc rút quân ở tất cả các điểm xích mích, hai bên cũng có thể xem xét việc giảm leo thang quân đội trong khu vực rộng lớn hơn và hướng tới việc khôi phục hòa bình và yên tĩnh”, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar chuyển lời tới người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị vào tối thứ Năm (25/2) trong cuộc điện đàm kéo dài 75 phút.

Hai Bộ trưởng ghi nhận việc hoàn tất giải tỏa ở khu vực hồ Pangong và nhấn mạnh rằng cả hai bên hiện cần nhanh chóng giải quyết các vấn đề còn lại dọc theo Đường ranh giới kiểm soát thực tế ở Đông Ladakh.

Ngoại trưởng Ấn Độ nói rằng các vấn đề về ranh giới có thể mất thời gian để giải quyết nhưng sự xáo trộn hòa bình và yên tĩnh, bao gồm cả bạo lực, chắc chắn sẽ có tác động xấu đến mối quan hệ của họ.

Ông Vương Nghị cho rằng hai bên phải trân trọng tình hình khó có thể giành được hiện nay, cùng nhau củng cố những thành tựu hiện có, duy trì đà tham vấn và làm dịu tình hình hơn nữa.

Các nhà lãnh đạo của hai quốc gia khổng lồ châu Á, có quan hệ thương mại 78 tỷ USD, đã nhất trí cải thiện hơn nữa cơ chế kiểm soát biên giới để tránh chu kỳ tiêu cực trong quan hệ song phương. Hai Bộ trưởng Ngoại giao cũng thông báo về việc thiết lập một đường dây nóng liên lạc để trao đổi quan điểm kịp thời.

Giai đoạn đầu tiên của sự giải tỏa sau 9 tháng căng thẳng ở biên giới đã được hoàn thành tại khu vực Pangong Tso tranh chấp vào ngày 19 tháng 2. Các chỉ huy quân sự của quân đội Ấn Độ và Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) đã tổ chức vòng họp thứ 10, để rút quân tại các điểm xung đột khác dọc theo Đường kiểm soát thực tế.

Vòng 10 cuộc họp giữa các Tư lệnh cấp cao giữa hai nước được tổ chức vào ngày 20 tháng 2 và họ đã trao đổi sâu về các vấn đề còn lại như ở Suối nước nóng, và Gogra dọc theo Đường kiểm soát thực tế được phân định lỏng lẻo.

Quân đội Ấn Độ và Quân Giải phóng Nhân dân đã triển khai mỗi bên hơn 50.000 quân tại một số điểm xung đột dọc theo Đường kiểm soát thực tế vào năm ngoái, sau khi xảy ra bất ổn lớn đối với cơ sở hạ tầng biên giới.

Cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 4 năm 2020 tại cơ sở hạ tầng biên giới gần Pangong Tso và leo thang thành một cuộc đụng độ dữ dội vào ngày 15-16 tháng 6, trong đó 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: