Ấn Độ: Vụ nổ xe ở Delhi là 'khủng bố' của 'lực lượng phản quốc'

“Đất nước đã chứng kiến ​​một vụ khủng bố tàn bạo do các thế lực phản quốc gây ra”, nội các của Thủ tướng Narendra Modi cho biết hôm thứ Tư, đồng thời nói thêm rằng một cuộc điều tra đã được tiến hành để “xác định những kẻ thủ ác, những kẻ cộng tác và những kẻ bảo trợ chúng và đưa chúng ra trước công lý mà không chậm trễ”.

Trước đó, chính quyền Ấn Độ đã tuyên bố rằng cảnh sát đang điều tra theo luật "chống khủng bố" nghiêm ngặt, trao cho họ quyền hạn rộng hơn trong việc bắt giữ những người có liên quan đến vụ nổ hôm thứ Hai, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.

Vụ nổ xe xảy ra ở New Delhi, Ấn Độ.

Vụ tấn công vào Pháo đài Đỏ, một di tích thời Mughal thế kỷ 17 được coi là biểu tượng của quyền lực chính trị trên khắp đất nước, là vụ nổ chết chóc nhất tại thủ đô đông dân của Ấn Độ kể từ năm 2011.

Cảnh sát Kashmir đã tiến hành các cuộc đột kích tại hàng trăm địa điểm ở khu vực Himalaya, bắt giữ khoảng 500 người, theo một nguồn tin cảnh sát Kashmir nói với hãng tin Reuters. Hầu hết đều được thả sau khi thẩm vấn, theo nguồn tin cho biết.

Các cuộc đột kích này diễn ra vài giờ sau khi cảnh sát ở Jammu và vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ quản lý cho biết họ đã bắt giữ bảy người đàn ông, bao gồm hai bác sĩ, liên quan đến một cuộc điều tra "chống khủng bố" riêng biệt.

Một tuyên bố của cảnh sát Kashmir cáo buộc rằng những người đàn ông này, một phần của "hệ sinh thái khủng bố cổ cồn trắng", có liên hệ với các nhóm Jaish-e-Muhammad và Ansar Ghazwat-ul-Hind có trụ sở tại Pakistan.

Ấn Độ cáo buộc Pakistan hỗ trợ các nhóm vũ trang ở Kashmir, nơi cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền, nhưng Islamabad phủ nhận cáo buộc này.

Hàng chục nghìn người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công chống người Ấn Độ ở Kashmir kể từ năm 1989, mặc dù tình trạng bạo lực đã giảm bớt trong những năm gần đây.

Vào tháng 4, 26 người đàn ông đã thiệt mạng trong một vụ tấn công vào khách du lịch theo đạo Hindu ở Kashmir, mà New Delhi đổ lỗi cho những gì họ gọi là "những kẻ khủng bố" được Pakistan hậu thuẫn, một cáo buộc bị Islamabad phủ nhận.

Cuộc khủng hoảng đã dẫn đến cuộc xung đột quân sự tồi tệ nhất giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trong nhiều thập kỷ trước khi họ đồng ý ngừng bắn sau bốn ngày.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: