Ấn tượng không gian Văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ

(CLO) Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày Việt Nam ở Ấn Độ (từ ngày 12-14/12) và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (7/1/1972 - 7/1/2022), Không gian Văn hóa Việt Nam đã được tổ chức tại Ấn Độ, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách Ấn.

Phát biểu khai mạc Không gian Văn hóa Việt Nam tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải khẳng định, Việt Nam và Ấn Độ đã có mối quan hệ mật thiết lâu đời. Với sự tương đồng về nền văn minh và tôn giáo cùng bề dày văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc, sự giao thoa văn hóa giữa hai nước đã được thể hiện trong kiến trúc, mỹ thuật với những công trình tuyệt mỹ mang đậm dấu ấn văn hóa Ấn Độ tại Thánh địa Mỹ Sơn, các di tích đền tháp ở Nha Trang- Khánh Hòa.

Sự giao thoa còn thể hiện ở mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước, tiêu biểu là tình hữu nghị giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nhà lãnh đạo của Ấn Độ. Đây được coi là nền móng vững chắc để Việt Nam và Ấn Độ cùng nhau vun đắp và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia, dân tộc.

an tuong khong gian van hoa viet nam tai an do hinh 1
an tuong khong gian van hoa viet nam tai an do hinh 2

Ông Nguyễn Thanh Hải - Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ phát biểu tại sự kiện

an tuong khong gian van hoa viet nam tai an do hinh 3

Các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tiết mục văn nghệ tại New Delhi

Bên cạnh nghệ thuật dân gian, khách tham dự cũng được tìm hiểu về cuộc sống và con người Việt Nam thông qua triển lãm trưng bày sách, ảnh, đặc san “Sức sống Việt Nam” với nội dung chủ đạo về vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt thông qua Chủ tịch Hồ Chí Minh với những hình ảnh gần gũi với nhân dân Ấn Độ. Hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, giàu sức sống đã được tái hiện qua các video clip quảng bá văn hoá, nghệ thuật, ẩm thực.

Đặc biệt, nghệ thuật tranh sơn mài Việt được giới thiệu tại Ấn Độ thông qua triển lãm tranh sơn mài khắc tái hiện các dòng tranh dân gian Hàng Trống, Đông Hồ, Kim Hoàng trong Dự án “Latoa” của nhóm các hoạ sĩ yêu mến tranh dân gian và chất liệu truyền thống của Việt Nam; tiết mục biểu diễn tranh sơn mài do nghệ nhân Trần Anh Tuấn - Giảng viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội thể hiện.

an tuong khong gian van hoa viet nam tai an do hinh 4

Một gian hàng giới thiệu nghệ thuật dân gian trong Không gian Văn hóa Việt Nam.

Ngoài ra, tại Không gian Văn hóa Việt Nam, khách tham quan cũng có cơ hội khám phá những nét đẹp văn hoá ẩm thực Việt thông qua thưởng thức các món ăn nổi tiếng được cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi và đầu bếp của các nhà hàng Việt Nam tại New Delhi thực hiện.

Không gian Văn hóa Việt Nam tại Ấn Độ là cầu nối đưa những nét đặc sắc của văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè thế giới. Công chúng tại Ấn Độ sẽ có dịp trải nghiệm các loại hình nghệ thuật dân gian của Việt Nam, qua đó hiểu hơn, yêu quý hơn về đất nước con người Việt Nam.

an tuong khong gian van hoa viet nam tai an do hinh 5

Không gian văn hóa giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật, trong đó có ca hát, nhạc cụ dân tộc Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022, Diễn đàn xúc tiến du lịch Việt Nam tại Ấn Độ được tổ chức trong ngày 14/12. Diễn đàn gồm 3 phiên thảo luận chính, tập trung vào việc giới thiệu những tiềm năng và quảng bá du lịch của Việt Nam. Đây là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu nhu cầu của du khách Ấn Độ, trao đổi về kết nối hàng không, thúc đẩy các loại hình du lịch độc đáo, phù hợp với nhu cầu thị hiếu du khách Ấn Độ như: du lịch ẩm thực, du lịch tiệc cưới, du lịch MICE, du lịch golf, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch điện ảnh. 

Ấn Độ hiện là thị trường quan trọng và nhiều tiềm năng đối với ngành du lịch Việt Nam. Sau đại dịch Covid-19, Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế và chứng kiến sự tăng trưởng của du khách Ấn Độ. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tháng 11/2022, Việt Nam đón 27.000 khách du lịch từ Ấn Độ, tăng 31% so với tháng trước và cao hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 11 tháng đầu năm 2022, tổng số du khách Ấn Độ đến Việt Nam đạt 109.000 lượt, xếp thứ 5 trong 10 thị trường khách quốc tế đến Việt Nam.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: