Ấn tượng với triển lãm ‘Vẽ phái đẹp’ của Ngô Thành Nhân và Lê Hường

(CLO) Triển lãm ‘Vẽ phái đẹp’ của hai họa sĩ Ngô Thành Nhân và Lê Hường được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật – Nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhằm đem đến cho người yêu hội họa một không khí mới, cách nhìn mới cho mùa Noel năm 2022.

Triển lãm ‘Vẽ phái đẹp’ của hai họa sĩ nổi tiếng Ngô Thành Nhân và Lê Hường đem đến cho người dân Thủ đô Hà Nội một không khí mới, cách nhìn mới về mùa Giáng sinh năm nay. 

Họa sĩ Ngô Thành Nhân vốn nổi tiếng chuyên sáng tác các tác phẩm trên chất liệu sơn mài. Điểm mạnh của họa sĩ Ngô Thành Nhân là khi vẽ tranh sơn mài, ông tạo nên nhiều lớp mầu phía trong, khi phủ cánh gián lên thì thấy được chiều sâu đó như có ánh sáng hắt ra.

an tuong voi trien lam ve phai dep cua ngo thanh nhan va le huong hinh 1

Tác phẩm chuyển động 5 của họa sĩ Ngô Thành Nhân trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật – Nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội) - Ảnh: Đình Trung

Trong triển lãm chuyên đề sơn mài lụa lần này họa sĩ Ngô Thành Nhân đã cho công chúng được thưởng thức 31 bức tranh sơn mài vẽ về phái đẹp. Bằng thủ pháp ước lệ trong tranh, họa sĩ đã vẽ người đẹp với những mảng hình đơn giản nhưng ẩn chứa nỗi niềm trong từng nhân vật, với chất liệu sơn mài sử dụng vàng, bạc, vỏ trứng đỏ, đen, nâu tạo nên một diện mạo mới cho cách vẽ chân dung tranh sơn mài. Đặc biệt, với mảng đề tài tranh khỏa thân, họa sĩ Ngô Thành Nhân lại sử dụng lối vẽ rất đơn giản thể hiện trên nền vóc sơn ta những hình kỷ hà đã được họa sĩ tìm tòi trong các lần vẽ trực họa mẫu khỏa thân.

Nhận xét về tranh của họa sĩ Ngô Thành Nhân – họa sĩ Lê Hường bộc bạch: “Với tay nghề của họa sĩ Ngô Thành Nhân đã được khẳng định qua nhiều cuộc triển lãm. Về chất liệu sơn mài họa sĩ đã làm mưa, làm gió. Trong mỗi bức tranh của họa sĩ là nỗi niềm và ký ức ẩn chứa trong tâm hồn nghệ sĩ.

Đặc biệt tôi tìm thấy trong tranh của Ngô Thành Nhân những kỹ thuật, cảm xúc dẫn dắt người xem đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Kỹ thuật đi nét trong tranh sơn mài và tranh lụa có tính tương đồng, kết hợp giữa mảng màu và các chi tiết tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh”.

Còn với họa sĩ Lê Hường với niềm đam mê và khát vọng nhiệt thành, tài năng, sự sáng tạo trong vẽ tranh cùng với cảm xúc của mình người họa sĩ tài năng này đã đem lại một diện mạo mới cho tranh lụa Việt Nam. Triển lãm gồm 34 tranh lụa về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Dưới nhãn quan của họa sĩ Lê Hường, hình ảnh người phụ nữ với các góc nhìn khác nhau đã được họa sĩ miêu tả trong từng bức tranh, mỗi tranh là một cảm xúc và nỗi niềm của từng nhân vật. Với lối bố cục và tạo hình tối giản, họa sĩ đã thể hiện và nhấn mạnh vào nhiều khía cạnh của các trạng thái nhân vật.

Với tranh lụa, họa sĩ Lê Hường luôn trung thành với cách vẽ – sử dụng kỹ thuật nhuộm màu truyền thống của các họa sĩ bậc thầy đi trước và của các nhóm vẽ tranh lụa các nước châu Á. Đặc biệt với mỗi bức tranh, họa sĩ rất công phu nhuộm “vẽ” rất nhiều lần để mỗi lần màu lại ngấm thêm vào lụa, rồi lại ngấm thêm – cứ thế, dần dần cho ra một hiệu quả thẩm mỹ rất đậm đà về sắc độ, sâu lắng về không gian và trong trẻo về hòa sắc.

Chia sẻ với với đồng nghiệp về câu hỏi của họa sĩ đàn anh Ngô Thành Nhân: Màu được sử dụng thế nào? Họa sĩ Lê Hường cho biết về quan niệm sáng tác – hay nói vui là “bí quyết” tạo nên hòa sắc trong tranh: Ngoài những chất liệu màu nước chuyên biệt để vẽ lụa như màu của Nga, Trung Quốc… còn phối kết hợp với các chất liệu khác thuộc nguyên liệu phù hợp với lụa như màu xanh chàm của người Mông – màu được làm từ lá chàm để nhuộm vải, màu được chế từ củ nâu để nhuộm vải của người dân tộc phía Bắc, màu bằng cafe đặc đen của người Ê đê.

Nói chung là tìm được những chất liệu gì có thể vẽ lụa được là có thể thử nghiệm. Qua đó chắc chắn sẽ cho ra một cảm giác lạ về kết quả của sự tổng hòa của nhiều chất liệu thiên nhiên, tạo ra hiệu ứng lạ về thị giác về một tác phẩm có dấu ấn của dân gian Việt Nam trong tạo hình đương đại.

Các tác phẩm hội họa của họa sĩ Ngô Thành Nhân và Lê Hường tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật – Nhiếp ảnh

an tuong voi trien lam ve phai dep cua ngo thanh nhan va le huong hinh 2

Toàn cảnh không gian Triển lãm ‘Vẽ phái đẹp’ của Ngô Thành Nhân và Lê Hường - Ảnh: Đình Trung

an tuong voi trien lam ve phai dep cua ngo thanh nhan va le huong hinh 3

Tác phẩm Thiếu nữ và chim - Ảnh: Đình Trung

an tuong voi trien lam ve phai dep cua ngo thanh nhan va le huong hinh 4

Tác phẩm Vân - Ảnh: Đình Trung

an tuong voi trien lam ve phai dep cua ngo thanh nhan va le huong hinh 5

Tác phẩm Hòa sắc - Ảnh: Đình Trung

an tuong voi trien lam ve phai dep cua ngo thanh nhan va le huong hinh 6

Ngoài ra còn nhiều tác phẩm khác được trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật – Nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội) - Ảnh: Đình Trung

Họa sĩ Lê Hường còn may mắn được họa sĩ, nhà điêu khắc bậc thầy Lê Công Thành và vợ là họa sĩ Kim Thái nhận làm con nuôi. Ông bà đã truyền tải những kinh nghiệm cũng như cảm hứng sáng tạo nghệ thuật cho họa sĩ từ cách nhìn, kỹ thuật sáng tác, đến lựa chọn ngôn ngữ tạo hình sao cho phù hợp… Sự động viên đó cộng với tình yêu nghệ thuật và khát vọng đã cho họa sĩ một thành công bước đầu khi tác phẩm được đánh giá tốt.

Theo kế hoạch, triển lãm ‘Vẽ phái đẹp’ diễn ra từ ngày 1 – 7/11, tại Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật – Nhiếp ảnh (số 29 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: