Anh lần đầu chạm mốc 40 độ C, châu Âu vẫn chìm trong nắng nóng và cháy rừng

(CLO) Các đợt nắng nóng đã gây ra những trận cháy rừng dữ dội ở châu Âu, đẩy nhiệt độ ở Anh lên trên 40 độ C lần đầu tiên trong lịch sử vào thứ Ba (19/7).

Hệ quả từ biến đổi khí hậu

Sau đêm nóng nhất ở Anh được ghi nhận vào thứ Hai (18/7), Met Office cho biết kỷ lục nhiệt độ mới cũng đã được xác lập ở nước này là 40,3 độ C, được ghi nhận vào thứ Ba tại Coningsby, miền đông nước Anh.

anh lan dau cham moc 40 do c chau au van chim trong nang nong va chay rung hinh 1

Nước Anh lần đầu chạm mốc 40 độ C. Ảnh: AFP

anh lan dau cham moc 40 do c chau au van chim trong nang nong va chay rung hinh 2

Nhiều đoàn tàu tại Anh đã phải ngừng hoạt động vì nắng nóng có thể khiến đường ray cong vênh. Ảnh: Reuters

anh lan dau cham moc 40 do c chau au van chim trong nang nong va chay rung hinh 3

Các trận đấu thể thao tại Anh cũng thường xuyên phải tạm dừng để các VĐV uống nước và giải nhiệt. Ảnh: Reuters

Thậm chí, ít nhất 34 địa điểm ở Anh đã đánh bại kỷ lục 38,7 độ C mà nước này từng ghi nhất trước đây ở Cambridge, miền đông nước Anh, vào năm 2019. Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu là nguyên nhân dẫn đến nhiệt độ tăng vọt và cảnh báo rằng điều tồi tệ hơn vẫn chưa xảy ra.

Các đợt nắng nóng "đang trở nên thường xuyên hơn và xu hướng tiêu cực này sẽ tiếp tục... ít nhất là cho đến những năm 2060, ngay cả khi chúng ta thành công trong các nỗ lực giảm nhẹ khí hậu", người đứng đầu Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc Petteri Taalas nói với các phóng viên ở Geneva, Thụy Sỹ.

"Trong tương lai, những loại sóng nhiệt này sẽ trở nên bình thường, và chúng ta sẽ thấy những hiện tượng cực đoan thậm chí còn mạnh hơn", ông đánh giá thêm.

Nhiệt độ cao đã gây ra tình trạng báo động đỏ chưa từng có ở phần lớn nước Anh, nơi một số tuyến đường sắt phải tạm dừng để đề phòng tai nạn và các trường học ở một số khu vực cũng phải đóng cửa.

Với tình trạng mặt đường và đường băng bị nóng chảy và lo ngại đường ray bị vênh, Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps thừa nhận phần lớn cơ sở hạ tầng của Anh "không được xây dựng cho nhiệt độ này".

Tại Pháp, 64 khu vực khác nhau đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục vào thứ Hai, hầu hết đều nằm dọc theo bờ biển phía tây Đại Tây Dương, nơi nhiệt độ tăng vọt trên 40 độ C. Tuy nhiên, mức cao nhất mọi thời đại ở  Pháp, được thiết lập vào năm 2019 gần Montpellier, là 46 độ C, vẫn chưa bị đe dọa trong tuần này.

Đợt nắng nóng - đợt thứ hai nhấn chìm các khu vực của châu Âu trong những tuần gần đây - đã góp phần gây ra các vụ cháy rừng chết người ở Pháp, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, phá hủy những vùng đất rộng lớn.

Lực lượng cứu hỏa ở miền tây nam nước Pháp vẫn đang vật lộn để kiềm chế hai đám cháy lớn gây tàn phá trên diện rộng và buộc hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Gần 1.700 lính cứu hỏa từ khắp nơi trên đất nước đang chiến đấu với hai ngọn lửa đã thiêu rụi hơn 19.000 ha rừng gần Dune du Pilat, cồn cát lớn nhất châu Âu.

Tổng thống Emmanuel Macron sẽ đến thăm khu vực bị hỏa hoạn vào thứ Tư. "Thật đau lòng. Về mặt kinh tế, nó sẽ rất khó khăn... bởi vì chúng tôi là một thị trấn du lịch," Patrick Davet, thị trưởng La Teste-de-Buch, nói.

Nắng nóng ở khắp mọi nơi

Trong một diễn biến khác, Hà Lan đã ghi nhận nhiệt độ cao thứ ba trong lịch sử - 39,4 độ C ở thành phố Maastricht, miền nam nước này, đài truyền hình công cộng NOA cho biết, trích dẫn văn phòng khí tượng quốc gia.

anh lan dau cham moc 40 do c chau au van chim trong nang nong va chay rung hinh 4

Những chú hươu tránh nóng tại Công viên Richmond ở London, Anh. Ảnh: Reuters

Nhà chức trách Hà Lan đã phải rải muối lên đường đi ở một số khu vực để ngăn nhựa đường tan chảy và bị hư hại do sức nặng của các phương tiện giao thông.

Tại Amsterdam, các nhân viên đã phun nước lên những cây cầu để giữ cho chúng mát mẻ, trong bối cảnh lo ngại rằng thép trong cấu trúc có thể nở ra và ngăn chúng mở ra để cho tàu thuyền đi qua.

Các bãi đậu xe tại bãi biển ở Scheveningen, gần La Hay (Den Haag) đã kín chỗ vào giữa trưa, và hàng trăm người đi biển trú ẩn dưới bến tàu để tránh nắng. "Nó giống như một kỳ nghỉ ở Mallorca", du khách Na Uy Ane Herber, 25 tuổi, nói.

Ở nước láng giềng Bỉ, các bảo tàng lớn ở Brussels đã miễn phí vào cửa cho những người trên 65 tuổi để giúp họ tránh nóng. Hai lò phản ứng hạt nhân đặt gần Antwerp đã phải giảm hơn một nửa công suất sản xuất để hạn chế nhiệt độ nước thải ra các con sông gần đó.

Ở Đức, mùa hè nóng nực cho đến nay đã làm dấy lên lo ngại về hạn hán, khiến chủ tịch Hiệp hội Nông dân Đức phải đưa ra cảnh báo về "những thiệt hại lớn" trong sản xuất lương thực.

Henning Christ, người trồng lúa mì và các loại cây khác ở bang Brandenburg, nói với AFP rằng trang trại của anh có sản lượng thấp hơn 20% năng suất trung bình hàng năm. Ông nói: “Chúng tôi hầu như không có mưa trong nhiều tháng, cùng với nhiệt độ cao... Thời tiết năm nay rất bất thường".

Hoàng Anh (theo AFP, Reuters, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: