(CLO) Cơ quan thời tiết quốc gia Trung Quốc vừa xác nhận mùa hè năm nay là mùa hè nóng nhất kể từ năm 1961, trong khi các tỉnh phía bắc nước này lại hứng chịu mùa mưa dài nhất trong cùng kỳ.
(CLO) Trong quý đầu tiên của năm, sản xuất điện đốt than và lượng khí thải từ ngành điện của Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục do nhiệt độ trên mức trung bình thúc đẩy việc sử dụng máy điều hòa không khí nhiều hơn và mở rộng kinh tế đã thúc đẩy mức tiêu thụ điện tổng thể.
(CLO) Các nước châu Á đã chứng kiến những đợt nắng nóng xô đổ các kỷ lục tồn tại hơn một thế kỷ. Nhưng với tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay, cái nóng còn có thể khắc nghiệt hơn nữa. Và châu Á đã chuẩn bị thế nào cho điều đó?
(NB&CL) Nắng nóng kỷ lục ở châu Âu, lượng mưa kỷ lục ở châu Á - thế giới đang trải qua một mùa hè khắc nghiệt chưa từng có, mà nguyên do, chỉ bởi một cụm từ duy nhất: Biến đổi khí hậu.
(CLO) Nhiệt độ kỷ lục trên khắp châu Á đang đặt ra thử thách cho năng lượng tái tạo làm nổi bật nhu cầu cung cấp dự phòng, nâng cấp hệ thống truyền tải và cải cách thuế quan để đảm bảo độ tin cậy và phát huy tiềm năng của năng lượng xanh.
(NB&CL) El Nino - hiện tượng nóng lên toàn cầu dường như đã không chỉ là nguy cơ như cảnh báo trước đó mà đã là “bóng ma” đang hiển hiện đe dọa toàn cầu.
(CLO) Các nhà khoa học khí hậu cho biết thế giới có thể đạt kỷ lục về mức nhiệt độ trung bình mới vào năm 2023 hoặc 2024, do biến đổi khí hậu và sự quay trở lại của hiện tượng thời tiết El Nino.
(CLO) Người dân khắp Nam Á và Đông Nam Á đang phải tìm cách trú ẩn ở bất kỳ chỗ nào mà họ có thể tìm thấy, khi nhiệt độ đạt mức kỷ lục ở các khu vực này.
(CLO) Các đợt nắng nóng đã gây ra những trận cháy rừng dữ dội ở châu Âu, đẩy nhiệt độ ở Anh lên trên 40 độ C lần đầu tiên trong lịch sử vào thứ Ba (19/7).
(CLO) Tây Ban Nha, Pháp, Đức và các quốc gia Tây Âu khác hôm thứ Bảy (18/6) đã phải chịu một đợt nắng nóng gay gắt, gây ra cháy rừng và đang có những lo ngại rằng các đợt thời tiết nóng bức vào đầu mùa hè sẽ trở nên thường xuyên bởi biến đổi khí hậu.
(CLO) Tây Ban Nha hôm thứ Hai (13/6) phải hứng chịu một đợt nắng nóng "cực đoan". Các nhà khí tượng học nói rằng nhiệt độ cao bất thường được gây ra bởi hiện tượng ấm lên toàn cầu.
(CLO) Những người bán quạt đang kinh doanh tốt ở thành phố Seville, miền nam Tây Ban Nha khi nước này chìm trong đợt nắng nóng nhất trước mùa hè trong ít nhất 20 năm trở lại đây.
(CLO) Các khu vực của Ấn Độ ghi nhận nhiệt độ trung bình cao kỷ lục trong tháng Tư vừa rồi, thời tiết như thiêu đốt dự kiến sẽ kéo dài sang tháng Năm. Nhà chức trách nước này đã cho biết như vậy vào hôm thứ Bảy (30/4).
(CLO) Mới bước vào đầu hè, khu vực Bắc - Trung Bộ hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục và thời điểm này đã xảy ra nhiều vụ cháy xe khách gây thiệt hại rất lớn về tài sản.
(CLO) Hà Nội đã trải qua 10 ngày nắng nóng trên diện rộng liên tiếp với nền nhiệt cao nhất lên tới 39, 40 độ C và có thể kéo dài ít nhất đến ngày 13/6. Đây cũng là đợt nắng nóng dài nhất trong 27 năm.