Apple đối mặt vụ kiện độc quyền 'bom tấn' chống lại iPhone

(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ và hơn chục bang của nước này đã đệ đơn kiện độc quyền "bom tấn" chống lại Apple hôm thứ Năm (21/3), khi cáo buộc công ty khổng lồ này độc quyền bất hợp pháp thị trường điện thoại thông minh.

Apple là công ty lớn nhất trong chuỗi các công ty Big Tech gần đây phải đối mặt với các khiếu nại chống độc quyền từ chính quyền Mỹ.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cáo buộc rằng  "Apple đã duy trì quyền lực độc quyền trên thị trường điện thoại thông minh không chỉ đơn giản bằng cách đi trước cuộc cạnh tranh về giá trị mà còn bằng cách vi phạm luật chống độc quyền liên bang."

"Người tiêu dùng không nên phải trả giá cao hơn vì các công ty vi phạm pháp luật", ông nói thêm.

apple doi mat vu kien doc quyen bom tan chong lai iphone hinh 1

Ảnh: Getty

Vụ kiện được đệ trình lên Tòa án quận New Jersey của Mỹ, được đưa ra sau nhiều năm cáo buộc của các nhà phê bình rằng Apple đã gây tổn hại đến sự cạnh tranh bằng các điều khoản hạn chế của cửa hàng ứng dụng, phí cao và cách tiếp cận “có tường bao quanh” của họ đối với phần cứng và phần mềm.

Apple nổi tiếng kiểm soát chặt chẽ, và trong một số trường hợp hạn chế cách các công ty bên thứ ba có thể tương tác với các sản phẩm và dịch vụ của gã khổng lồ công nghệ này.

Công ty cho biết họ bác bỏ các cáo buộc của vụ kiện và sẽ chống lại chúng, đồng thời nói thêm rằng vụ kiện có thể trao quyền cho chính quyền Mỹ “nắm quyền lực trong việc thiết kế công nghệ của con người”.

Nhưng Bộ trưởng Garland hôm thứ Năm cho biết hành động của Apple có tác động trên phạm vi rộng.

“Các công ty độc quyền như Apple đe dọa thị trường tự do và công bằng mà nền kinh tế của chúng ta dựa vào. Họ kìm hãm sự đổi mới. Điều đó gây tổn hại cho nhà sản xuất và công nhân, đồng thời làm tăng chi phí cho người tiêu dùng”, ông Garland cho biết hôm thứ Năm.

“Apple tạo ra những rào cản khiến cả người dùng và nhà phát triển đều gặp khó khăn và tốn kém khi mạo hiểm ra ngoài hệ sinh thái Apple”, ông nói.

Apple cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi tin rằng vụ kiện này sai về mặt thực tế và luật pháp, và chúng tôi sẽ kiên quyết chống lại nó”.

Vụ kiện hôm thứ Năm tuyên bố Apple đã độc quyền bất hợp pháp thị trường điện thoại thông minh bằng cách sử dụng một trang web phức tạp gồm các điều khoản hợp đồng gây tổn hại đến mọi thứ, từ nhắn tin văn bản đến thanh toán di động.

Trong một tuyên bố, Apple cho biết vụ kiện sẽ tạo ra một “tiền lệ nguy hiểm” và cản trở khả năng tạo ra công nghệ hấp dẫn và thân thiện với người tiêu dùng. Cổ phiếu của Apple (AAPL) đã giảm 3% vào thứ Năm.

Mai Anh (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: