Theo đó, mỗi chuyên gia tham gia chương trình sẽ được cung cấp mẫu iPhone đặc biệt được thiết kế chỉ dành cho mục đích nghiên cứu lỗ hổng bảo mật trong vòng 1 năm.
Các mẫu iPhone này sẽ chạy trong môi trường được Apple kiểm soát, hãng cũng sẽ giữ quyền sở hữu các thiết bị này. Chủ sở hữu thiết bị không được phép sử dụng điện thoại cho mục đích cá nhân và bên ngoài cơ sở đã đăng ký.
Không chỉ vậy, các nhà nghiên cứu có trụ sở tại Úc, Áo, Bỉ, Canada, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hungary, Ireland, Ý, Nhật Bản, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Anh và Mỹ cũng có thể tham gia chương trình.
Tuy nhiên, các nghiên cứu viên tham gia phải tuân theo quy trình đánh giá của Apple và tính khả dụng của thiết bị bị giới hạn cho vòng ứng dụng ban đầu.