ASEAN nâng cấp quan hệ với Trung Quốc, gọi Myanmar là thành viên 'gia đình'

(CLO) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hôm thứ Năm (28/10) cho biết họ đã đồng ý với Trung Quốc nâng cấp mối quan hệ của họ lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, một ngày sau khi đạt được thỏa thuận tương tự với Australia.

Việc Australia nắm được quan hệ đối tác tăng cường là một thành công mang tính biểu tượng của Canberra trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc để đạt được thỏa thuận đầu tiên với khu vực Đông Nam Á đang phát triển nhanh chóng, nơi đã trở thành chiến trường chiến lược giữa Bắc Kinh và Washington.

asean nang cap quan he voi trung quoc goi myanmar la thanh vien gia dinh hinh 1

Cuộc họp ASEAN. Ảnh: GI

Bài liên quan

Thủ tướng kêu gọi ASEAN - Ấn Độ hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó COVID-19, phục hồi bền vững

ASEAN+3 cần tập trung hợp tác để tự chủ về vaccine và thuốc điều trị

"ASEAN - Australia cần nỗ lực nối lại các dòng chảy thương mại, đầu tư bị tác động bởi COVID-19"

ASEAN - Hàn Quốc: Phối hợp hình thành chuỗi cung ứng tự chủ về vaccine phòng COVID-19 ở khu vực

Ca ngợi thỏa thuận tại một cuộc họp báo, Quốc vương Brunei ông Hassanal Bolkiah, chủ tịch ASEAN, cũng được hỏi về sự tham dự trong tương lai của Myanmar sau khi thủ tướng Min Aung Hlaing bị loại khỏi hội nghị thượng đỉnh châu Á trong tuần này.

Ông nói: “Myanmar là một phần không thể thiếu của đại gia đình ASEAN và tư cách thành viên của họ không bị nghi ngờ. ASEAN sẽ luôn ở đó vì Myanmar và chúng tôi đã tiếp tục đề nghị giúp đỡ thông qua việc thực hiện đồng thuận 5 điểm".

Ông Min Aung Hlaing đã bị loại khỏi cuộc họp vì không tuân theo hiệp ước mà ông đã đồng ý với ASEAN vào tháng 4, cam kết chấm dứt các hành động thù địch, bắt đầu đối thoại và tạo điều kiện cho các nỗ lực hòa giải và viện trợ nhân đạo của ASEAN.

Quốc vương Brunei nói: “Đối với cuộc gặp này, chúng tôi đã dành cho Myanmar không gian đồng thời duy trì vững chắc các nguyên tắc được ghi trong hiến chương ASEAN, bao gồm cả nguyên tắc không can thiệp".

Phát biểu tại một cuộc họp báo riêng, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết không rõ liệu Myanmar có tham gia các cuộc họp ASEAN trong tương lai hay không.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: