Australia dừng sản xuất vắc xin COVID trong nước

(CLO) Các nhà phát triển cho biết Australia, họ đã đột ngột ngừng chương trình tự sản xuất vắc xin COVID trong nước sau khi các thử nghiệm cho thấy nó có thể gây trở ngại cho việc chẩn đoán HIV, thay vào đó chính phủ nước này đảm bảo bổ sung thêm liều vắc xin nhập khẩu.
Các nhà phát triển cho biết Australia đã đột ngột ngừng sản xuất vắc-xin tự sản xuất trong nước sau khi các thử nghiệm cho thấy nó có thể gây trở ngại cho việc chẩn đoán HIV. Ảnh: Nikkei

Các nhà phát triển cho biết Australia đã đột ngột ngừng sản xuất vắc-xin tự sản xuất trong nước sau khi các thử nghiệm cho thấy nó có thể gây trở ngại cho việc chẩn đoán HIV. Ảnh: Nikkei

Việc tiêm chủng đang được phát triển bởi Đại học Queensland (UQ) và nhà sản xuất vắc xin CSL, một trong bốn ứng cử viên được chính phủ Australia ký hợp đồng, đã bị dừng lại sau khi 'một số xét nghiệm chẩn đoán HIV' trả về kết quả dương tính giả.

Mặc dù không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào được thấy trong thử nghiệm Giai đoạn 1 với 216 người tham gia, dữ liệu cho thấy các kháng thể đã phát triển can thiệp vào chẩn đoán HIV và dẫn đến dương tính giả trong một số xét nghiệm HIV, CSL cho biết.

Với kết quả đạt được, CSL cho biết họ đã đi đến quyết định với chính phủ Australia về việc ngừng thử nghiệm giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của vắc xin.

Ông Andrew Nash, giám đốc khoa học của CSL cho biết: “Kết quả này làm nổi bật nguy cơ thất bại liên quan đến việc phát triển vắc-xin sớm".

Vắc xin của Australia có thể được chế tạo lại nhưng làm như vậy sẽ mất 12 tháng nữa.

Ông Paul Young, giáo sư UQ, đồng lãnh đạo dự án vắc-xin cho biết: “Mặc dù đây là một quyết định khó khăn, nhưng nhu cầu khẩn cấp về vắc xin phải là ưu tiên hàng đầu của mọi người".

Thay vào đó, CSL sẽ sản xuất thêm 20 triệu liều vắc xin do AstraZeneca Plc của Anh phát triển, trên 30 triệu liều mà công ty này đã sản xuất, trong khi chính phủ cũng đã đảm bảo có nhiều liều vắc xin Novavax hơn mà họ đã có hợp đồng cung cấp.

Australia cũng đã có thỏa thuận với Pfizer về 10 triệu liều vắc xin COVID-19 của họ, và cơ quan quản lý của nước này dự kiến ​​sẽ phê duyệt vào tháng 1 năm 2021.

Thủ tướng Scott Morrison nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng: 'Việc tiêm vắc-xin của Đại học Queensland sẽ không thể tiến hành dựa trên lời khuyên khoa học và điều đó sẽ không còn nằm trong kế hoạch vắc xin của Australia nữa".

Tổng cộng, Australia đã có 140 triệu đơn vị vắc xin để tiêm chủng cho 25 triệu người, một trong những tỷ lệ mua vắc xin trên dân số cao nhất trên thế giới, các quan chức cho biết.

Con số 28.000 trường hợp nhiễm COVID-19 của Australia ít hơn nhiều so với nhiều nước phát triển khác, và chỉ có những trường hợp nhiễm virus lẻ tẻ hiện đã xuất hiện, nước này không bắt đầu tiêm chủng như ở Bắc Mỹ và các khu vực của châu Âu.

Quốc gia này dự kiến ​​bắt đầu tiêm vắc xin vào tháng 3 năm 2021 và dự kiến ​​sẽ tiêm chủng cho toàn bộ dân số vào cuối năm đó.

Các nhà lãnh đạo quốc gia, tiểu bang và vùng lãnh thổ dự kiến ​​sẽ gặp trực tiếp lần đầu tiên sau chín tháng vào thứ Sáu này cho cuộc họp nội các cuối cùng trong năm để lên kế hoạch triển khai tiêm chủng.

Mặc dù bị ảnh hưởng kinh tế đáng kể do COVID-19, tâm lý người tiêu dùng Australia đang tăng trở lại khi nước này hồi phục khỏi đại dịch nhanh hơn hầu hết.

Bang Queensland ở phía đông bắc là nơi mới nhất nới lỏng các biện pháp biên giới hơn nữa và sẽ mở cửa cho du khách New Zealand từ thứ Bảy, Thủ hiến bang Queensland Annastacia Palaszczuk cho biết hôm thứ Sáu.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: