(CLO) Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz vừa tiến thêm một bước lớn tới việc kế nhiệm bà Angela Merkel ở vị trí thủ tướng Đức. Đảng Dân chủ Xã hội của ông (FDP), Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do (SPD) đã đạt được thỏa thuận sơ bộ cho việc thành lập chính phủ mới.
Bộ ba FDP, Đảng Xanh và SPD
Bộ ba đảng trên đã sớm bắt tay đàm phán kể ngay sau khi đảng SPD của ông Scholz giành chiến thắng trong cuộc tổng bầu cử vào ngày 26/9. Trong khi đó, đảng liên minh đảng CDU/CSU của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel chỉ đứng vị trí thứ hai.
Trong phát biểu gần đây, ông Scholz nói rằng: “Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng một khởi đầu mới sắp diễn ra. Ba đảng đã có mặt tại đây và đã tìm được tiếng nói chung”.
“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về văn bản sau những cuộc đàm phán thăm dò. Đây là một kết quả rất tốt, hứa hẹn một chính phủ vì sự tiến bộ cho nước Đức sẽ sớm được thiết lập”, ông nói thêm.
Trong khi đó, Annalena Baerbock - đồng lãnh đạo Đảng Xanh - cho biết thỏa thuận ban đầu giữa họ với 2 đảng còn lại cũng hứa hẹn về một “liên minh tiến bộ” để “thực sự sử dụng thập kỷ tới như một thập kỷ đổi mới”.
Thỏa thuận nói trên sẽ tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán liên minh chính thức tới đây. Điều đó cũng có nghĩa, đảng CDU của bà Merkel sẽ phải đứng về phía đối lập, sau khi từng nhận kết quả tồi tệ ở cuộc tổng bầu cử vừa qua.
Gần đây, CDU và ứng viên thủ tướng Armin Laschet của đảng này vẫn hy vọng có thể thành lập được một liên minh cầm quyền. Song khả năng này gần như không thể, khi mà ngay cả vị trí lãnh đạo trong đảng của ông Laschet cũng đang bị lung lay.
Đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất sau nhiều thập kỷ, phe bảo thủ CDU đang lên kế hoạch thay đổi ban lãnh đạo. Họ sẽ tổ chức chức đại hội đảng vào tháng 12 tới để bầu ra chủ tịch và các vị trí chủ chốt mới.
Chính phủ mới sẽ sớm được thành lập
Ông Scholz, người từng là phó thủ tướng của bà Merkel, tuần này đã lên tiếng tin tưởng rằng các cuộc đàm phán ba bên chắc chắn sẽ thiết lập được chính phủ tiếp theo cho nước Đức trước Giáng sinh 2021.
Theo một cuộc thăm dò hôm thứ Sáu (15/10), xếp hạng tín nhiệm của Scholz thậm chí còn cao hơn trước, khi có tới 3/4 người được hỏi tin vào ông ở vai trò thủ tướng mới của nước Đức.
Sự thay đổi sắp tới trong bộ máy cầm quyền nước Đức diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang vật lộn với nhiều thách thức phức tạp trong nhiệm vụ đưa đất nước phục hồi sau đại dịch Covid-19.
Sự thiếu hụt nghiêm trọng về nguyên liệu và linh kiện đã kìm hãm sự tăng trưởng tại quốc gia này. Ví như, các nhà máy trong ngành công nghiệp quan trọng là ô tô của Đức thường xuyên phải ngừng hoạt động vì vấn đề đầu vào.
Trong khi ngành công nghiệp đang thúc giục được hỗ trợ, thì Đức lại phải thực hiện các mục tiêu về môi trường vào năm 2045, đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ: từ xây dựng năng lực năng lượng bền vững cho đến các phương án giao thông xanh.
Cuối cùng, tất cả các bên đều mong muốn tránh lặp lại hậu quả của cuộc bầu cử năm 2017, khi FDP đột ngột bước ra khỏi các cuộc đàm phán liên minh, qua đó khiến nước Đức phải mất nhiều tháng mới thành lập được chính phủ mới.
(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.