Ba Lan phun vòi rồng vào người di cư quá khích ở biên giới Belarus

Thứ tư, 17/11/2021 10:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lực lượng an ninh Ba Lan đã bắn vòi rồng vào những người di cư quá khích tại biên giới với Belarus, khi những người này nỗ lực tìm cách vượt qua hàng rào biên giới để vào Liên minh châu Âu.

Đoạn phim được chia sẻ bởi người phát ngôn của chính phủ Ba Lan và Bộ Quốc phòng cho thấy cuộc khủng hoảng ở biên giới ngày càng leo thang, nơi người di cư đã tập trung với số lượng ngày càng tăng về phía Belarus trong tuần trước.

ba lan phun voi rong vao nguoi di cu qua khich o bien gioi belarus hinh 1

Các nhân viên thực thi pháp luật Ba Lan sử dụng vòi rồng vào những người di cư, những người cố gắng vượt qua biên giới Belarus-Ba Lan tại trạm kiểm soát Bruzgi - Kuznica ở vùng Grodno, Belarus ngày 16 tháng 11 năm 2021. Ảnh: REUTERS

Những hình ảnh từ đoạn video cho thấy những người di cư ném chai lọ và khúc gỗ vào các binh sĩ Ba Lan, và dùng gậy để cố gắng vượt qua hàng rào biên giới.

Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết một cảnh sát đã bị thương nặng bởi một đối tượng ném qua biên giới và đang phải nhập viện với nghi ngờ bị nứt hộp sọ.

EU cho biết Belarus đang khuyến khích người di cư vượt biên để đáp trả cho các lệnh trừng phạt trước đó, liên quan đến một cuộc đàn áp các cuộc biểu tình năm ngoái chống lại cuộc bầu cử Tổng thống mà ông Alexander Lukashenko đã giành chiến thắng lần thứ 6 liên tiếp. 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông quan ngại sâu sắc về việc Belarus đang đặt tính mạng của những người di cư dễ bị tổn thương vào nguy cơ như thế nào.

Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, nói rằng những lời khẳng định họ đã thúc đẩy cuộc khủng hoảng biên giới là "vô lý". Ông Lukashenko đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba (16/11) để thảo luận về cuộc khủng hoảng, hãng thông tấn Belarus BELTA đưa tin.

Người phát ngôn của chính phủ Ba Lan cho biết chính phủ đang thảo luận về việc có nên tiến hành các cuộc tham vấn chính thức về cuộc khủng hoảng với các đồng minh NATO hay không.

"Chúng tôi đang chuẩn bị cho một kết quả bi quan - rằng cuộc xung đột này có thể kéo dài trong nhiều tháng", người phát ngôn Piotr Muller nói trong một cuộc họp báo.

Theo nhà chức trách Ba Lan, hơn 20.000 thành viên của cảnh sát, biên phòng và quân đội đang gia cố biên giới nơi những người di cư tập trung gần thị trấn Kuznica của Ba Lan.

Vũ Hoàng (theo reuters)

Bình Luận

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h