Bà Merkel kêu gọi bình đẳng giới trong mặt trận chống đại dịch COVID

(CLO) Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cảnh báo rằng đại dịch COVID có nguy cơ làm mất đi những tiến bộ trong quyền phụ nữ.
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: DW

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: DW

Bài liên quan

Tổng thống Putin cảm ơn những người phụ nữ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Hồ Tây

Nguồn gốc và ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đưa ra lời kêu gọi trên một bản tin phát thanh hôm thứ Bảy (7/3) của mình để bảo vệ những tiến bộ đạt được trong bình đẳng giới, khi đại dịch COVID toàn cầu đe dọa sẽ đưa vai trò giới mang tính truyền thống quay trở lại.

Thông điệp của bà được đưa ra trước Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Bà Merkel nói: “Chúng ta phải đảm bảo rằng đại dịch không khiến chúng ta quay trở lại khuôn mẫu giới tính cũ mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã vượt qua".

Bà nhấn mạnh vấn đề công việc chăm sóc trong đại dịch, chỉ ra rằng công việc chăm sóc trẻ em và giáo dục tại nhà trong thời gian đóng cửa đã đổ lên vai phụ nữ một cách bất bình đẳng.

Thủ tướng nói rằng chính phủ liên bang đang nỗ lực mở rộng các cơ sở chăm sóc trẻ em, đặc biệt là cho trẻ em trước tuổi đi học, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phụ nữ làm việc.

Thủ tướng Đức và là thành viên của Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo trung hữu tập trung vào tầm quan trọng của các cơ hội bình đẳng giới.

Lĩnh vực quan tâm chính là công việc, bà Merkel chỉ ra rằng hơn 75% nhân viên y tế là phụ nữ, trong khi chỉ 30% những người ở các vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực đó là phụ nữ.

Bà Merkel nói: “Không thể chấp nhận được việc phụ nữ đóng vai trò quyết định trong việc hỗ trợ xã hội của chúng ta nhưng đồng thời lại không tham gia bình đẳng vào các quyết định quan trọng về chính trị, kinh tế và xã hội".

Một nguyên nhân khác khiến Thủ tướng Đức lo ngại là chênh lệch lương theo giới ở Đức.

Bà Merkel lập luận rằng vì nam giới và phụ nữ đóng vai trò quan trọng như nhau nên họ phải kiếm được số tiền như nhau: "Đó là lý do tại sao chúng ta cần sự bình đẳng trong mọi lĩnh vực của xã hội! Điều này cũng bao gồm việc phụ nữ cuối cùng cũng có thể kiếm được nhiều tiền như nam giới".

Đức có một trong những khoảng cách về lương theo giới lớn nhất ở châu Âu với thu nhập trung bình của phụ nữ thấp hơn 19% so với nam giới vào năm 2019. Điều này phần lớn liên quan đến phụ nữ làm việc bán thời gian, thường là để chăm sóc trẻ em và họ không được trả lương.

Một báo cáo của EU về bất bình đẳng giới được công bố vào đầu tuần này cũng bày tỏ mối quan ngại tương tự đối với sự thụt lùi của bình đẳng giới trong đại dịch. Báo cáo cho thấy đại dịch "đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng hiện có giữa phụ nữ và nam giới trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống".

Báo cáo cũng chỉ ra rằng phụ nữ có nhiều khả năng làm việc trong những công việc thuộc khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc phong tỏa, và do đó có nhiều khả năng bị thất nghiệp hơn.

Báo cáo cho biết có thể "mất nhiều năm, hoặc thậm chí nhiều thập kỷ" để quay trở lại tiến độ đạt được trước khi đại dịch xảy ra.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: