Ba ngày trước cuộc bầu cử Mỹ: Hơn 90 triệu cử tri đã đi bầu

(CLO) Theo một cuộc kiểm phiếu vào thứ Bảy từ Dự án Bầu cử Hoa Kỳ tại Đại học Florida, hơn 90 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, tạo tiền đề cho tỷ lệ tham gia cao nhất trong hơn một thế kỷ qua khi chỉ còn 3 ngày tới ngày bầu cử cuối cùng.
Một cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm. Ảnh: Reuters

Một cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm. Ảnh: Reuters

Tốc độ cử tri đi bỏ phiếu sớm kỷ lục, hiện chiếm khoảng 65% tổng số cử tri đi bầu trong năm 2016, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ đến cuộc bỏ phiếu. Đây là cuộc "so găng" giữa Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, một đảng viên Đảng Cộng hòa, và ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden, một cựu phó tổng thống, người đang dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận.

Rất nhiều người đã bỏ phiếu qua thư hoặc tại các điểm bỏ phiếu trực tiếp sớm trong bối cảnh lo ngại về việc lây nhiễm Covid-19 tại các địa điểm bỏ phiếu đông đúc trong Ngày Bầu cử, 3/11.

Ông Trump bị chỉ trích nhiều vì cách ứng phó với đại dịch của mình. Mới đây, nước Mỹ lại một lần nữa ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục trong 1 ngày, vượt ngưỡng 100.000 ca.

Đảng Dân chủ nắm lợi thế đáng kể trong việc bỏ phiếu sớm do thúc đẩy các cuộc bỏ phiếu qua thư, trong khi đảng Cộng hoà đã liên tục phản đối hình thức này. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích vô căn cứ rằng biện pháp bỏ phiếu này có thể dẫn tới tình trạng gian lận bầu cử rộng rãi.

Các chuyên gia đã dự đoán tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ dễ dàng vượt qua con số 138 triệu người đã bỏ phiếu vào năm 2016. Chỉ có 47 triệu phiếu bầu sớm vào bốn năm trước.

Tại 20 bang báo cáo dữ liệu , 19,9 triệu đảng viên Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu, so với 13 triệu đảng viên Cộng hòa và 10,1 triệu người không liên kết đảng. Dữ liệu không cho biết người đã bỏ phiếu cho ai.

Trong những nỗ lực cuối cùng của mình, ông Trump đã khởi động một cuộc chạy đua, khi tiến hành 14 cuộc vận động tại nhiều bang chiến trường trong 2 ngày cuối cùng với hy vọng đảo ngược tình thế.

Vào Chủ nhật, ông Trump sẽ đến thăm Michigan, Iowa, Bắc Carolina, Georgia và Florida, tập trung nỗ lực của mình vào khu vực ở Trung Tây công nghiệp và một bộ ba bang miền Nam, nơi ông và Joe Biden đang có khoảng cách khá xa nhau.

Sau đó, Tổng thống sẽ dành phần lớn ngày thứ Hai trở lại Rust Belt, với các điểm dừng ở Pennsylvania và Wisconsin, và hai cuộc vận động ở Michigan.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: