Ba nhà khoa học nhận Nobel Y sinh 2025 vì khám phá cơ chế 'phanh' của hệ miễn dịch

(CLO) Giải Nobel Y sinh năm 2025 đã được trao cho ba nhà khoa học - Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell (Mỹ) và Shimon Sakaguchi (Nhật Bản) - vì những khám phá đột phá giúp giải thích cách hệ thống miễn dịch kiểm soát bản thân và tránh tấn công cơ thể.

Trong lễ công bố tại Stockholm (Thụy Điển) vào ngày 6/10, Ủy ban Nobel cho biết bộ ba được vinh danh “vì những khám phá cơ bản liên quan đến khả năng dung nạp miễn dịch ngoại vi” - cơ chế giúp hệ miễn dịch phân biệt giữa “ta” và “địch”.

Các nhà khoa học này đã xác định và mô tả vai trò của “tế bào T điều hòa” - nhóm tế bào có nhiệm vụ duy trì trật tự trong hệ miễn dịch, ngăn ngừa tình trạng tự tấn công dẫn đến các bệnh tự miễn.

Olle Kämpe, Chủ tịch Ủy ban Nobel, nhận định: “Những phát hiện này có ý nghĩa then chốt trong việc lý giải cách hệ miễn dịch hoạt động và vì sao không phải tất cả chúng ta đều mắc các bệnh tự miễn nghiêm trọng”.

untitled(10).png
Mary Brunkow, Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi đã được trao giải Nobel Y sinh năm nay. Ảnh: TT NEWS AGENCY

Hành trình nghiên cứu bắt đầu từ năm 1995, khi nhà miễn dịch học Shimon Sakaguchi - hiện là giáo sư tại Đại học Osaka - phát hiện một loại tế bào T mới, hé lộ sự phức tạp vượt xa nhận thức trước đây về hệ miễn dịch.

Đến đầu những năm 2000, hai nhà khoa học Mỹ Mary Brunkow và Fred Ramsdell mở rộng công trình này khi tìm ra nguyên nhân khiến một dòng chuột dễ mắc bệnh tự miễn: chúng mang đột biến ở gen Foxp3. Họ chứng minh rằng đột biến tương tự ở người gây ra hội chứng IPEX - một bệnh tự miễn hiếm gặp và nghiêm trọng.

Năm 2003, Sakaguchi kết nối các phát hiện này, chỉ ra rằng Foxp3 chính là yếu tố chi phối sự phát triển của tế bào T điều hòa - “người gác cổng” giúp hệ miễn dịch không vượt giới hạn.

Theo Ủy ban Nobel, nghiên cứu của ba nhà khoa học đã mở đường cho các liệu pháp điều trị mới trong ung thư và bệnh tự miễn, khi các nhà nghiên cứu học cách kích hoạt hoặc ức chế tế bào T điều hòa để kiểm soát phản ứng miễn dịch.

Thomas Perlmann, Thư ký Ủy ban Nobel Y sinh, cho biết ông đã liên hệ với Sakaguchi ngay trước buổi công bố và mô tả ông “rất xúc động và biết ơn”. Do chênh lệch múi giờ, Ủy ban vẫn chưa liên lạc được với Brunkow và Ramsdell.

Hiện Brunkow là quản lý chương trình tại Viện Sinh học Hệ thống ở Seattle, còn Ramsdell là đồng sáng lập công ty công nghệ sinh học Sonoma Biotherapeutics ở San Francisco.

Giải thưởng Nobel Y sinh năm nay trị giá 11 triệu kronor Thụy Điển (tương đương khoảng 1 triệu USD).

Năm 2024, giải thưởng này được trao cho hai nhà khoa học Mỹ Victor Ambros và Gary Ruvkun vì khám phá về microRNA - phân tử điều khiển hoạt động gen trong tế bào. Trước đó, năm 2023, Katalin Karikó và Drew Weissman được vinh danh nhờ nghiên cứu nền tảng cho vắc-xin mRNA chống Covid-19.

Giải Nobel Y sinh mở đầu cho mùa Nobel năm 2025, gồm 6 hạng mục được công bố lần lượt trong tháng 10.

  • Giải Nobel Vật lý sẽ được công bố vào 7/10 tại Stockholm. Năm ngoái, John J. Hopfield và Geoffrey E. Hinton nhận giải vì nghiên cứu giúp máy tính học theo cách tương tự não người, đặt nền móng cho trí tuệ nhân tạo hiện đại.
  • Giải Nobel Hóa học sẽ được công bố vào 8/10. Năm 2024, Demis Hassabis, John Jumper và David Baker được vinh danh vì công trình về AI trong dự đoán và thiết kế protein mới.
  • Giải Nobel Văn học sẽ được trao vào 9/10, tại Stockholm. Năm ngoái, Han Kang, tác giả tiểu thuyết Người ăn chay, trở thành nhà văn Hàn Quốc đầu tiên nhận giải.
  • Giải Nobel Hòa bình sẽ được công bố vào 10/10, tại Oslo. Năm ngoái, tổ chức Nhật Bản Nihon Hidankyo được vinh danh vì nỗ lực hướng tới thế giới không vũ khí hạt nhân.
  • Giải Nobel Kinh tế sẽ khép lại mùa giải năm nay vào 13/10 tại Stockholm. Năm 2024, Daron Acemoglu, Simon Johnson và James Robinson được trao giải vì nghiên cứu cách các thể chế quyết định sự giàu có và thịnh vượng của quốc gia.

Tất cả các lễ công bố đều được phát trực tiếp trên các nền tảng chính thức của Nobel Prize.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: