Ba nước EU kêu gọi xem xét đình chỉ thỏa thuận với Israel

(CLO) Tây Ban Nha, Slovenia và Ireland đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) thảo luận về nội dung đình chỉ Hiệp định Hiệp hội với Israel.

Phát biểu trước cuộc họp các ngoại trưởng EU tại Luxembourg vào ngày 21/4, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cho biết ba nước đã chính thức yêu cầu đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự.

Ông nhấn mạnh EU cần tuân thủ các nguyên tắc về nhân quyền và luật pháp quốc tế theo các khuyến nghị của Tòa án Công lý Quốc tế và Liên hợp quốc.

undefined
Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares. Ảnh: CC/Wiki

Trong thư chung gửi tới Cao ủy Chính sách Đối ngoại EU Kaja Kallas tuần trước, ba nước cho rằng Israel đã có các hành động vi phạm nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế, đồng thời có thể đã vi phạm Hiệp định Hiệp hội EU-Israel ký năm 1995, vốn gắn quan hệ song phương với việc tôn trọng các giá trị này.

Các ngoại trưởng cũng bày tỏ lo ngại về một dự luật tại Israel đề xuất áp dụng án tử hình đối với người Palestine bị kết án tại tòa án quân sự, coi đây là vi phạm nghiêm trọng quyền con người.

Bên cạnh đó là tình trạng nhân đạo tại Gaza, được mô tả là “không thể chịu đựng”, cùng với việc viện trợ hạn chế và các thỏa thuận ngừng bắn liên tục bị phá vỡ.

Bạo lực tại Bờ Tây bị chiếm đóng cũng được cho là gia tăng, với các hoạt động của người định cư và chiến dịch quân sự gây thương vong cho dân thường. Ba nước nhấn mạnh EU “không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc” và cần xem xét mọi phương án, bao gồm cả đình chỉ một phần quan hệ với Israel.

Theo các nước này, Israel có thể đã vi phạm Điều 2 của hiệp định - điều khoản then chốt liên quan đến tôn trọng nhân quyền. Một đánh giá trước đó của EU cũng từng kết luận Israel “có khả năng” không đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ, và tình hình hiện đã xấu đi.

Trong khi đó, bà Kallas cho biết tại một hội nghị nhà tài trợ ở Brussels, chi phí tái thiết Gaza ước tính đã tăng lên 71 tỷ USD.

Ireland và Tây Ban Nha từng thúc đẩy xem xét lại hiệp định từ năm 2024 nhưng chưa đạt đủ đồng thuận. Một sáng kiến sau đó do Hà Lan dẫn đầu đã kích hoạt quá trình đánh giá chính thức của EU.

Song song, Ireland đang tìm cách khôi phục dự luật cấm giao thương với các khu định cư Israel tại lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Slovenia và Tây Ban Nha cũng đã có các động thái hạn chế thương mại tương tự, trong đó Slovenia cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư từ tháng 8/2025, còn Tây Ban Nha áp dụng biện pháp tương tự từ đầu năm 2026.

Cả ba quốc gia này đều đã công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 5/2024, trong một động thái ngoại giao phối hợp nhằm thúc đẩy giải pháp hai nhà nước để đem lại hòa bình lâu dài trong khu vực.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: