Bắc Giang: Nhiều nét mới trong mùa hội chợ trái cây huyện Lục Ngạn năm 2020

(CLO) Hội chợ cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn năm 2020 sẽ diễn ra từ ngày 20 – 22/11 với nhiều nội dung phong phú, nhiều nét mới như: kết nối doanh nghiệp với nhà vườn thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử; đấu giá cây ăn quả đẹp trong vườn cây đẹp...

Đến thời điểm này, UBND huyện và các cơ quan chức năng đã lựa chọn kỹ càng các nhà vườn đạt tiêu chuẩn, đạt chất lượng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap phục vụ du khách. Một trong những nét mới du lịch miệt vườn năm nay là tại các điểm du lịch, du khách có thể ăn, nghỉ qua đêm để có thời gian để tìm hiểu, khám phá về vùng đất, văn hóa, con người Lục Ngạn. Trước đó, UBND huyện đã xây dựng và thực hiện kế hoạch khảo sát, lựa chọn một số địa điểm tập trung nhiều nhà vườn đẹp, có cơ sở vật chất bảo đảm, thuận lợi về giao thông phục vụ khách du lịch để xây dựng điểm du lịch, tập trung ở các thôn Đồng Quýt, xã Tân Mộc; thôn Bồng 1 và Sẻ Cũ, xã Thanh Hải; thôn Ngọt, xã Hồng Giang; thôn Mịn Con, xã Trù Hựu; thôn Áp, xã Tân Quang… Phối hợp với một số công ty du lịch lữ hành có uy tín tổ chức xây dựng tour, tuyến du lịch hoàn chỉnh cho các đoàn khách du lịch thăm quan, trải nghiệm mùa cam, bưởi kết hợp với tài nguyên du lịch khác như: văn hoá tâm linh, văn hoá phi vật thể, danh lam thắng cảnh như thăm quan chùa Am Vãi, chùa Khánh Vân, đền Từ Hả với du lịch trải nghiệm vườn cây ăn quả; du lịch sinh thái hồ Khuôn Thần, hồ Cấm Sơn với du lịch trải nghiệm vườn cây ăn quả… 

Chủ các nhà vườn đang háo hức đến ngày khai hội. Ảnh: UBND Huyện Lục Ngạn

Chủ các nhà vườn đang háo hức đến ngày khai hội. Ảnh: UBND Huyện Lục Ngạn

Tại các địa điểm lựa chọn xây dựng điểm, tour du lịch các nhà vườn sẽ được hỗ trợ trang bị các thiết bị, đồ dùng phục vụ đón khách du lịch như: bàn, ghế, ô che nắng,... Bên cạnh đó, thành lập các tổ dịch vụ du lịch nòng cốt là chi bộ, ban quản lý thôn, đoàn thanh niên, Chi hội phụ nữ làm đầu mối để liên hệ, kết nối với các đoàn khách, các công ty du lịch lữ hành và tổ chức các hoạt động đón khách, đồng thời quảng bá, giới thiệu về tiềm năng đầu tư phát triển sản xuất, nhất là phát triển du lịch sinh thái ở địa phương; đặc biệt, tại các nhà vườn sẽ có các dịch vụ phục vụ khách ăn, nghỉ, giao lưu trải nghiệm và mua bán sản phẩm tại vườn.

Tại các thôn chọn làm điểm du lịch, sẽ tổ chức đón khách tại nhà văn hoá thôn làm điểm tập kết (có pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; trang trí hồng kỳ, cờ dây, âm thanh và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ giao lưu với khách du lịch. Đây sẽ là một trong những nội dung gây ấn tượng, và đầy hấp dẫn đối với không chỉ nhân dân và du khách thập phương, còn là cơ hội để các nhà vườn tiếp cận thị trường rộng rãi, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Với tâm thế hào hứng và phấn khởi, các nhà vườn cũng đang tất bật chuẩn bị dọn dẹp, làm sạch và chăm sóc cây ăn quả kỹ càng theo quy trình VietGap chào đón khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. 

Ông La Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn chia sẻ về lễ hội trái cây năm 2020. Ảnh: Dương Lâm

Ông La Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn chia sẻ về lễ hội trái cây năm 2020. Ảnh: Dương Lâm

Chia sẻ với PV Báo Nhà báo & Công luận, ông La Văn Nam - Chủ tịch UBND Huyện Lục Ngạn cho biết: "Tại các thôn chọn làm điểm du lịch, sẽ tổ chức đón khách tại nhà văn hoá thôn làm điểm tập kết  và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ giao lưu với khách du lịch. Đây sẽ là một trong những nội dung gây ấn tượng, và đầy hấp dẫn đối với không chỉ nhân dân và du khách thập phương, còn là cơ hội để các nhà vườn tiếp cận thị trường rộng rãi, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Với tâm thế hào hứng và phấn khởi, các nhà vườn cũng đang tất bật chuẩn bị dọn dẹp, làm sạch và chăm sóc cây ăn quả kỹ càng theo quy trình VietGap chào đón khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Chúng tôi cũng khuyến khích các nhà vườn thu phí du khách để đảm bảo các hoạt động, tuy nhiên cũng sẽ dựa trên điều kiện thực tế để là sao cho hợp lý nhất."

Những sản phẩm trái cây đặc trưng của huyện Lục Ngạn. Ảnh: Dương Lâm

Những sản phẩm trái cây đặc trưng của huyện Lục Ngạn. Ảnh: Dương Lâm

Được biết, huyện Lục Ngạn hiện có gần 7 nghìn ha diện tích cây có múi, cao nhất tỉnh, bao gồm gần 4,2 nghìn ha cây cam, còn lại là các loại cây bưởi; ước sản lượng năm nay đạt 60- 70 nghìn tấn, tăng 7-10 nghìn tấn so với năm trước. Trong đó có 2 loại cam chính là cam lòng vàng và cam ngọt; bưởi có 3 loại chính là bưởi da xanh, bưởi ngọt và bưởi Hoàng. Để khai thác thế mạnh từ sản phẩm nông nghiệp trong phát triển du lịch, những năm qua huyện đã thường xuyên tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá, đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện hình thành sản phẩm du lịch thăm quan điểm đến miệt vườn và thắng cảnh đẹp tại huyện Lục Ngạn.

UBND huyện Lục Ngạn đã  liên hệ với các doanh nghiệp du lịch lữ hành để khảo sát, xây dựng các tour, tuyến du lịch, cụ thể:

Tour thứ nhất: Du khách sẽ thăm quan, trải nghiệm thực tế vườn cây ăn quả tại thôn Trại Ba, xã Quý Sơn và bơi thuyền trên hồ Làng Thum.

Tour thứ hai: Du khách sẽ thăm quan, trải nghiệm thực tế tại vườn cây ăn quả, thăm làng nghề truyền thống tại các xã Nam Dương, Tân Mộc và du lịch văn hóa tâm linh chùa Am Vãi.

Tour thứ ba: Du khách sẽ thăm quan, trải nghiệm thực tế vườn cây ăn quả tại xã Tân Quang và thăm quan di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình Sàng Bến, xã Tân Quang - Nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện Lục Ngạn lần thứ 2.

Tour thứ tư: Du khách sẽ thăm quan, trải nghiệm thực tế vườn cây ăn quả tại xã Hồng Giang và thăm quan di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Hả, xã Hồng Giang - Nơi thờ Thượng tướng quân Vũ Thành (Phò mã nhà Lý Thân Cảnh Phúc) đồng thời phối thờ 6 vị Công chúa và Phò mã nhà Lý.

Tour thứ năm: Du khách sẽ thăm quan, trải nghiệm thực tế vườn cây ăn quả tại xã Kiên Lao, Thanh Hải và du lịch sinh thái hồ Khuôn Thần.

Tour thứ sáu: Du khách có thể thăm quan, trải nghiệm tại các vườn cây; sau đó du thuyền trên hồ Cấm Sơn hoặc thăm bản Bắc Hoa, xã Tân Sơn - Nơi có những nếp nhà cổ, với những người dân thật thà, chất phác, thân thiện và hiếu khách.

Dương Lâm - Thủy Tiên

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: