Bắc Giang: Xử phạt 17 triệu đồng cơ sở kinh doanh thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc

(CLO) Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang vừa kiểm tra, phát hiện một hộ kinh doanh tại phường Ngô Quyền (thành phố Bắc Giang) kinh doanh thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra hộ kinh doanh do bà L.T.C làm đại diện, địa chỉ tại phường Ngô Quyền (thành phố Bắc Giang).

thịt đông lạnh
Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực cất trữ thịt đông lạnh của hộ kinh doanh L.T.C.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh L.T.C bày bán 355 kg thực phẩm đông lạnh các loại gồm: 180 kg xương ống lợn; 100 kg sườn lợn; 75 kg ba chỉ bò; tổng giá trị hàng hóa gần 27,3 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng hóa trên không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất, xuất xứ; không có thông tin được thể hiện trên nhãn hàng hóa, bao bì; tài liệu kèm theo hoặc giấy tờ khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm tra đã thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh L.T.C số tiền 17 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ thực phẩm đông lạnh vi phạm.

Đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc năm nay diễn ra từ ngày 15/5-15/6/2025.

Trong thời gian này, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm về buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: