Bắc Kinh vượt mặt New York để trở thành thủ phủ của những tỷ phú mới trên thế giới

Thứ năm, 08/04/2021 13:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Forbes, Bắc Kinh hiện là quê hương của nhiều tỷ phú hơn thành phố New York. Thủ đô của Trung Quốc đã có thêm 33 tỷ phú mới trong năm qua và nâng tổng số lên 100 - nhiều hơn 1 người so với 99 người của New York.

Lần đầu tiên, Bắc Kinh là quê hương của nhiều tỷ phú hơn thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Lần đầu tiên, Bắc Kinh là quê hương của nhiều tỷ phú hơn thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Mỹ vẫn có nhiều tỷ phú hơn bất kỳ nơi nào khác, nhưng Trung Quốc đã tạo ra nhiều tỷ phú hơn bất kỳ quốc gia nào trong năm qua.

Giờ đây, thế giới đã chính thức có thủ đô tỷ phú mới. Lần đầu tiên, Bắc Kinh là nơi có nhiều tỷ phú hơn thành phố New York, theo Danh sách tỷ phú thế giới thường niên năm 2021 của Forbes.

Theo Forbes, Thủ đô Trung Quốc có thêm 33 tỷ phú mới vào năm 2020, nâng tổng số lên 100 tỷ phú và chỉ hơn thành phố New York 1 người, hiện New York đang có 99 tỷ phú. Thủ đô của Mỹ này chỉ thêm 7 tỷ phú mới trong cùng một khoảng thời gian so với Bắc Kinh. Về tổng dân số, Thành phố New York có diện tích bằng 40% diện tích của Bắc Kinh, với dân số 8,4 triệu người so với khoảng 21 triệu người của Bắc Kinh.

Cư dân giàu nhất Bắc Kinh là Zhang Yiming, người sáng lập công ty mẹ ByteDance của TikTok, tài sản trị của ông trị giá khoảng 35,6 tỷ USD. Ở thành phố New York, cựu thị trưởng thành phố New York, Michael Bloomberg là người giàu nhất, với giá trị tài sản lên tới 59 tỷ USD.

Cựu thị trưởng thành phố New York, Michael Bloomberg là người giàu nhất thành phố, với giá trị tài sản lên tới 59 tỷ USD.

Cựu thị trưởng thành phố New York, Michael Bloomberg là người giàu nhất thành phố, với giá trị tài sản lên tới 59 tỷ USD.

Mỹ từ lâu đã là quê hương của nhiều tỷ phú hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, nhưng giờ đây, có lẽ mọi thứ đang dần thay đổi khi Trung Quốc đã bắt kịp Mỹ trên đấu trường quốc tế. Theo báo cáo của Forbes, Trung Quốc và Hồng Kông đã tạo ra 210 tỷ phú mới trong năm qua, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Năm thành phố của Trung Quốc được xếp hạng trong số 10 thành phố có nhiều tỷ phú nhất hành tinh, bao gồm đặc khu hành chính Hong Kong ở vị trí thứ 3 với 80 tỷ phú, Thâm Quyến ở vị trí thứ 5 với 68 tỷ phú và Thượng Hải ở vị trí thứ 6 với 64.

Thành phố duy nhất sau New York của Mỹ lọt vào danh sách này là San Francisco, xếp thứ 8 với 48 tỷ phú.

Zhang Yiming, người sáng lập TikTok, là cư dân giàu nhất Bắc Kinh, với tài sản ròng 35,6 tỷ USD. Ảnh: Getty Images.

Zhang Yiming, người sáng lập TikTok, là cư dân giàu nhất Bắc Kinh, với tài sản ròng 35,6 tỷ USD. Ảnh: Getty Images.

Theo số liệu thống kê, những người siêu giàu trên thế giới thậm chí còn giàu hơn vào năm ngoái bất chấp đại dịch COVID-19 hoành hành khắp nơi và suy thoái kinh tế trầm trọng ở nhiều quốc gia.

Theo Forbes, trên toàn cầu, 660 người đã trở thành tỷ phú mới, nâng tổng số tỷ phú thế giới lên 2.755 tỷ phú với tổng trị giá tài sản trị giá khoảng 13,1 nghìn tỷ USD.

Đại dịch COVID-19 đã làm nổi bật khoảng cách giữa các tỷ phú trên thế giới và những người khác. Chẳng hạn như ở Mỹ, các tỷ phú giàu lên 44% sau đại dịch – theo báo cáo của Lina Batarags gần đây với tờ tin Insider. Tuy nhiên, cũng trong cùng khoảng thời gian đó, đã có 80 triệu người Mỹ mất việc làm và gần 8 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói. Bên cạnh đó, trên thế giới còn có rất nhiều quốc gia rơi vào cảnh nợ nần chồng chất và không còn khả năng để chi trả như Guinea hay Senegal ở Châu Phi.

Năm nền kinh tế lớn của châu Phi gồm Nigéria, Nam Phi, Ai Cập, Algeria và Morocco chiếm trên 60% GDP lục địa này cũng đều bị tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Huy Hoàng

Tin khác

SeABank kết nối hưng thịnh, tri ân khách hàng doanh nghiệp nhân dịp 30 năm

SeABank kết nối hưng thịnh, tri ân khách hàng doanh nghiệp nhân dịp 30 năm

(CLO) Khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, SSB) có cơ hội nhận e-Voucher trị giá tối đa 3 triệu đồng, 01 lượng vàng AJC kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tổng trị giá giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

(CLO) Trong thời đại 4.0, những chuyển đi của người trẻ không chỉ dừng ở điểm bắt đầu và điểm, đó còn là cuộc hành trình của những cuộc vui cùng công nghệ. Tháng 4, tháng khởi đầu thời gian sôi động nhất trong năm bằng những kỳ nghỉ lễ, còn ngần ngại gì để bạn trẻ bỏ qua ứng dụng khám phá du lịch cực chất, cực chill MobiFone Smart Travel.

Thị trường - Doanh nghiệp
3 giải pháp số của Vietcombank nhận giải thưởng Sao Khuê 2024

3 giải pháp số của Vietcombank nhận giải thưởng Sao Khuê 2024

(CLO) 3 giải pháp số của Vietcombank là VCB CashUp, Host to Host/API Intergration và VCB i-School được đánh giá cao và vinh danh tại lễ trao giải thưởng Sao Khuê 2024.

Tài chính - Bảo hiểm
EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

(CLO) Liên minh châu Âu hôm thứ Tư (24/4) công bố một cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh ngay lập tức cáo buộc rằng khối này đang tham gia vào "chủ nghĩa bảo hộ".

Thị trường - Doanh nghiệp
Sát lễ 30/4 - 1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

Sát lễ 30/4 - 1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

(CLO) Chỉ còn vài ngày sẽ đến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, không ít cửa hàng và ứng dụng (app) cho thuê xe tự lái vẫn còn nhiều xe trống lịch dù đã giảm giá 15-20% so với dịp lễ năm ngoái.

Thị trường - Doanh nghiệp