Bắc Ninh bố trí thêm nhiều điểm đưa đón miễn phí người dân tham quan Hội chợ Mùa Thu

(CLO) Từ ngày 28/10, để đáp ứng nhu cầu tăng cao và thuận tiện cho người dân ở xa trung tâm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh mở thêm điểm đón tại trụ sở UBND gần 40 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Mỗi điểm có từ 1 - 2 xe, di chuyển 2 chuyến/ngày. Buổi sáng xe khởi hành lúc 7h hoặc 8h, về lúc 13h; buổi chiều xuất phát lúc 15h, trở về 21h; bảo đảm phục vụ chu đáo, đúng giờ và an toàn.

Trường hợp lượng người đăng ký đông, tỉnh sẽ tăng cường xe theo nhu cầu thực tế.

Người dân và du khách có thể đăng ký trực tuyến tham gia chương trình tại đường link: https://forms.gle/ehK5Dq7FEfyvmdyd9 hoặc mã QR được công bố trên các kênh thông tin chính thức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Danh sách khách đăng ký được chốt vào 22 giờ hằng ngày trước ngày khởi hành, đồng thời thông báo trên hệ thống đăng ký. Trường hợp cần hỗ trợ hoặc hủy đăng ký, người dân liên hệ theo số điện thoại 0985 284 920 (từ 5 giờ đến 23 giờ).

Trước đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách tham quan sự kiện Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức chương trình xe đưa đón miễn phí từ tỉnh Bắc Ninh đến Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) trong thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 26/10 - 4/11/2025.

Chương trình gồm 144 chuyến xe phục vụ xuyên suốt 10 ngày diễn ra hội chợ, chia đều tại hai điểm đón: Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) và Bảo tàng Bắc Ninh số 2 (phường Kinh Bắc).

Tối ngày 25/10, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Trong hai ngày 26 và 27/10, có gần 1,5 nghìn lượt người dân Bắc Ninh được đưa đón bằng ô tô miễn phí tới Trung tâm Triển lãm Quốc gia để tham quan, trải nghiệm Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025.

b.jpg
Người dân Bắc Ninh trên chuyến xe đưa đón miễn phí đi tham gia Hội chợ Mùa thu. Ảnh: Lệ Thanh

Trong hai ngày đầu chương trình, Ban tổ chức bố trí xe đón người dân tại 2 điểm: Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) và Bảo tàng Bắc Ninh số 2 (phường Kinh Bắc), mỗi địa điểm 5 xe ô tô loại 45 chỗ. Đông đảo Nhân dân đã đăng ký tham gia chương trình và bày tỏ phấn khởi trước sự quan tâm của các cấp chính quyền, ngành chức năng tỉnh.

Tham gia chương trình, người dân được đưa tới Trung tâm Triển lãm Quốc gia, tham quan và trải nghiệm “siêu hội chợ 6 nhất” gồm: Quy mô lớn nhất; không gian hiện đại nhất; sản phẩm phong phú nhất; chất lượng cao nhất; hoạt động hấp dẫn nhất; ưu đãi tốt nhất.

Tại đây quy tụ hơn 2,5 nghìn doanh nghiệp, trong đó có khoảng 100 doanh nghiệp quốc tế với 3 nghìn gian hàng trưng bày hơn 10 nghìn sản phẩm.

Không gian Hội chợ được tổ chức như một hành trình xuyên Việt với 5 phân khu, mỗi phân khu là một câu chuyện sống động về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của đất nước.

Tỉnh Bắc Ninh tham gia trưng bày sản phẩm ở hai phân khu triển lãm với tổng diện tích gần 300m² gồm các sản phẩm đặc trưng như: Nhóm sản phẩm sâm nam núi Dành, chè bản ven, mỳ Chũ các loại, vải thiều sấy khô, long nhãn, nấm lim xanh, tương Trí Yên, trà búp ổi, trà hoa Cúc Chi…

Tại phân khu “Công nghiệp văn hóa - Mùa vàng thứ nhất” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tỉnh Bắc Ninh tổ chức không gian trình diễn các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO vinh danh (quan họ, then); giới thiệu và trình diễn in mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - Di sản tư liệu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; tranh dân gian Đông Hồ; xây dựng, trình chiếu video clip giới thiệu về du lịch Bắc Ninh.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cho biết, việc tổ chức xe đưa đón miễn phí người dân tham quan Hội chợ Mùa thu năm 2025 nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia sự kiện văn hoá, thương mại quy mô quốc gia; đồng thời cổ vũ cho đoàn Bắc Ninh tại hội chợ, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Bắc Ninh- Kinh Bắc văn hiến, năng động và mến khách.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: