Bắc Ninh khai mạc lễ hội kỷ niệm 599 năm chiến thắng Xương Giang

(CLO) Lễ hội mừng chiến thắng Xương Giang là một lễ hội lớn, thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân và du khách thập phương.

Tối 21/2 (mùng 5 Tết Bính Ngọ), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội kỷ niệm 599 năm chiến thắng Xương Giang.

Trước lễ khai mạc, các đại biểu và nhân dân đã dâng hương, thỉnh chiêng, thỉnh trống khai hội. Chiều cùng ngày, Ban tổ chức tiến hành lễ tế, nghi thức phóng ngư, phóng điểu cầu quốc thái dân an.

Lễ hội mừng chiến thắng Xương Giang từ lâu đã trở thành một lễ hội lớn, thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân và du khách thập phương.

1xg1.jpg
Chương trình nghệ thuật tái hiện khí thế hào hùng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và chiến thắng Xương Giang. Ảnh: BBN

Lễ hội được tổ chức từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng. Đây cũng là dịp các làng quanh thành Xương Giang tổ chức hội làng truyền thống; nhân dân địa phương tổ chức rước lễ vật về thành Xương Giang làm lễ tế, mở hội mừng chiến thắng.

Sau phần lễ, đại biểu và nhân dân được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Hào khí Xương Giang muôn thuở còn truyền”.

Với sự dàn dựng công phu, hình ảnh, âm nhạc cùng diễn xuất chuyên nghiệp, các nghệ sĩ, diễn viên đã đem đến màn trình diễn sử thi sống động về một vùng địa linh nhân kiệt với những nét văn hóa tiêu biểu của phủ Lạng Thương, trấn Kinh Bắc xưa và Bắc Ninh hôm nay; cùng với đó là tinh thần anh dũng của quân và dân ta trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm.

Ngày 22 và 23/2, lễ hội Xương Giang tiếp tục với các hoạt động trình diễn di sản văn hóa phi vật thể (hát chèo, quan họ, ca trù); chiếu phim hoạt hình về lịch sử Chiến thắng Xương Giang; trưng bày ảnh ký ức Chiến thắng Xương Giang.

Trong khuôn khổ lễ hội cũng diễn ra các trò chơi dân gian và không gian văn hóa chợ quê với các sản phẩm địa phương đặc trưng.

Theo sử sách, mùa xuân năm Mậu Tuất 1418, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi khởi xướng từ vùng thượng du Thanh Hóa, mở đầu cuộc đấu tranh giành lại độc lập dân tộc. Đến giữa năm 1426, nghĩa quân tiến ra Bắc, bao vây thành Đông Quan, buộc quân Minh rơi vào thế bị động, phải cầu viện. Trước tình hình đó, Lê Lợi cùng Nguyễn Trãi đề ra kế sách “vây thành, diệt viện”, tổ chức lực lượng chặn đánh quân tiếp viện và tiến công các cứ điểm của địch.

Mùa xuân năm 1427, nghĩa quân Lam Sơn được nhân dân địa phương ủng hộ đã bao vây tiến đánh thành Xương Giang, ròng rã nửa năm trời, thành vẫn chưa bị hạ. Mùa thu năm 1427, bằng câu liêm, nỏ cứng, quân ta đã phá vỡ một góc thành rồi ào tới tấn công; quân giặc bị tiêu diệt. Tướng giặc là Thôi Tụ, Hoàng Phúc cùng 300 võ tướng bị bắt sống. Toàn bộ cánh quân cứu viện của giặc bị đánh bại ở Xương Giang.

Trong chiến công ấy có sự đóng góp to lớn của nhân dân các làng Hòa Yên, Hà Vị, Nam Xương (Vẽ), Đông Nam (Thành), Thọ Xương (Thương).

Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang có ý nghĩa to lớn, toàn diện trên mặt trận quân sự, là điển hình của nghệ thuật quân sự “Lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh”; là biểu tượng của sức mạnh, tinh thần và ý chí quyết thắng của dân tộc Việt Nam; chấm dứt 20 năm đô hộ bạo tàn của nhà Minh; mãi mãi trở thành một dấu son chói lọi, viết tiếp trang sử vẻ vang trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Để ăn mừng chiến thắng, năm 1428, sau khi lên ngôi, vua Lê Lợi đã mở hội khao quân, tuyên đọc “Đại cáo Bình Ngô”. Trong niềm vui chung đó, ở Kinh Bắc có trị sở là thành Xương Giang cũng được hưởng lộc và tổ chức lễ hội lớn để cáo tế trời đất, ban phúc lộc cho nhân dân. Về sau, nhân dân vùng Xương Giang đều tổ chức lễ hội vào dịp đầu xuân để khơi dậy niềm tự hào về chiến công này.

Năm 2009, Bộ VHTT&DL quyết định công nhận xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia địa điểm chiến thắng Xương Giang; năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Xương Giang là di tích Quốc gia đặc biệt. Năm 2023, Bộ VHTT&DL có quyết định đưa Lễ hội truyền thống Xương Giang vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: