Bắc Ninh: Kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt hàng hóa tại các lễ hội

Là địa phương có nhiều lễ hội truyền thống, điểm du lịch tâm linh, khu di tích nên Bắc Ninh thu hút đông đảo du khách đến du xuân trảy hội dịp đầu năm. Để góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh đã chỉ đạo các đội quản lý địa bàn tăng cường kiểm soát thị trường hàng hóa, nhất là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại các địa bàn trọng điểm, các khu vực diễn ra hoạt động lễ hội.

Theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng Cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh, lực lượng Quản lý thị trường đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Ban quản lý các di tích, yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ cam kết về niêm yết giá và bán, cung cấp dịch vụ đúng giá niêm yết; không cung cấp, bán sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu.

bac ninh kiem tra kiem soat nghiem ngat hang hoa tai cac le hoi hinh 1

Bắc Ninh tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết. Ảnh: Báo ND

Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra hàng hoá, dịch vụ trước và trong suốt thời gian diễn ra các lễ hội, trong đó chú trọng những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao như: thực phẩm chễ biến sẵn, thực phẩm ăn nhanh, bánh kẹo, hoa quả, rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát, đồ chơi trẻ em...”.

Theo thống kê của Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh, riêng trong tháng 2/ 2024, đơn vị kiểm tra, phát hiện 48 vụ vi phạm các quy định trong lĩnh vực thương mại (trong đó, 13 vụ vi phạm về hàng cấm; 15 vụ về hàng lậu; 6 vụ vi phạm về hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ; 1 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá và 13 vụ vi phạm trong kinh doanh).

Đồng thời, Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh cũng lập biên bản phạt hành chính những trường hợp vi phạm hơn 940 triệu đồng; tịch thu hàng vi phạm và bán hàng tịch thu 58,6 triệu đồng; tịch thu hàng hóa buộc tiêu hủy và thành lập hội đồng tiêu hủy hàng không có giá trị sử dụng trị giá gần 1,4 tỉ đồng; hàng tồn kho chưa bán hơn 2,34 tỉ đồng. Đơn vị cử cán bộ tham gia cùng đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm hàng chục vụ vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo Quản lý thị trường Bắc Ninh, trong tháng 2 và 3 âm lịch, trên địa bàn tỉnh còn diễn ra nhiều lễ hội vui Xuân đầu năm, Cục Quản lý thị trường sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội Quản lý thị trường quản lý địa bàn tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt chẽ thị trường.

Trong đó, chú trọng các địa điểm diễn ra lễ hội như: Đền Đô (thành phố Từ Sơn); đền Bà Chúa Kho, Lễ hội làng Diềm, chùa Hàm Long (thành phố Bắc Ninh); chùa Bút Tháp, chùa Dâu (thị xã Thuận Thành)… Các đội Quản lý thị trường tăng cường phối hợp với cơ quan Công an, quản lý văn hóa, ban quản lý các khu di tích, tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra việc tuân thủ quy định về giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, ký cam kết không kinh doanh những mặt hàng vi phạm, từng bước nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh trong các lễ hội văn hóa, du lịch; vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên thị trường tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bằng các hình thức đa dạng, thiết thực.

Ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh vi phạm qua mạng xã hội và các nền tảng số… góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân và du khách du xuân lành mạnh, an toàn…

Xem thêm

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: