Bắc Ninh phát huy tiềm năng, thế mạnh văn hóa Kinh Bắc gắn với phát triển du lịch bền vững

(CLO) Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn vừa làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sau khi hợp nhất, đồng thời bàn giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, ngành Văn hóa Bắc Ninh cần chủ động trong công tác quy hoạch và phát triển, nhất là quy hoạch các khu, điểm du lịch, di tích quốc gia đặc biệt và làng nghề truyền thống; bảo đảm gìn giữ không gian văn hóa, phát huy giá trị văn hóa Kinh Bắc gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.

img_8939.webp
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn phát biểu. Ảnh: Thanh Thương

Tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch, gắn kết với vùng Thủ đô, thu hút đầu tư vào các khu vui chơi, du lịch trải nghiệm, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, phấn đấu có từ 1–2 điểm du lịch được công nhận quốc tế trong nhiệm kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững; xây dựng đội ngũ có phẩm chất, năng lực, sáng tạo, biết huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động ngành; đồng thời gương mẫu trong thực hiện văn hóa công sở, góp phần xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

img_8940.webp
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Bùi Thị Thu Thuỷ. Ảnh: Thanh Thương

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trung Khuê cho biết, từ đầu năm đến nay, Sở đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, phát huy tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo, điều hành toàn diện các lĩnh vực.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng, nổi bật là Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc với các chương trình kích cầu, quảng bá hình ảnh con người và vùng đất Bắc Ninh – Kinh Bắc đến du khách trong và ngoài nước. Phong trào thể dục thể thao tiếp tục được lan tỏa, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả tích cực.

Ngành cũng đã phối hợp tổ chức nhiều sự kiện lớn, tiêu biểu như Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”, chuyến tàu du lịch “Hà Nội 5 cửa ô”, Liên hoan Chèo toàn quốc... Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương để tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các sự kiện, vấn đề nổi bật của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Thị Thu Thủy cho biết, thời gian tới Sở sẽ tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tăng cường bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp lữ hành mở rộng thị trường, kết nối các khu, điểm du lịch trong và ngoài tỉnh.

Sở cũng sẽ tham mưu triển khai kế hoạch bảo vệ hồ sơ Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ – Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại; chuẩn bị Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ X năm 2026; đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch các điểm du lịch cộng đồng, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững, gắn với bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, Sở kiến nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh (mới) giai đoạn 2026–2030; xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh, bổ sung cơ sở vật chất cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, trong đó có khu nội trú và phòng tập chuyên sâu cho vận động viên. Ngành cũng đề xuất tổ chức các tour du lịch miễn phí phục vụ nhân dân, gắn với các di tích lịch sử, danh thắng, khu du lịch tâm linh nhằm tăng cường trải nghiệm văn hóa và quảng bá hình ảnh địa phương.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển văn hóa, du lịch, thể dục thể thao, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, phát triển văn hóa đọc, đồng thời đầu tư, khai thác hiệu quả các thiết chế và công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: