Bắc Ninh tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc Chào năm mới 2025

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao Chào năm mới, mừng Xuân Ất Tỵ - 2025; Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025).

Theo đó, các hoạt động gồm: Chương trình nghệ thuật “Bắc Ninh Chào năm mới 2025”, diễn ra vào lúc 20h00 phút, ngày 31/12/2024 (Thứ ba) tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa, Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Chương trình do Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện. Kết thúc chương trình có bắn pháo hoa nghệ thuật, thời lượng 10 -15 phút.

bac ninh to chuc chuoi hoat dong van hoa van nghe dac sac chao nam moi 2025 hinh 1

Du khách quốc tế trải nghiệm in tranh Đông Hồ.

Chương trình nghệ thuật chào mừng buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam với nội dung: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, chủ đề “Dâng Đảng ta câu ca Quan họ”, diễn ra vào lúc 20h00 ngày 15/01/2025 tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc. Chương trình do Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh thực hiện.

Trưng bày sách, báo Xuân Ất Tỵ - 2025 diễn ra từ ngày 21/1/2025-14/02/2025 (Tức ngày 22 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày 17 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Thư viện tỉnh.

Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh diễn ra từ ngày 02 - 4/3/2025 (tức ngày 3 - 5 tháng Hai âm lịch) tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, khu Viêm Xá, phường Hoà Long, thành phố Bắc Ninh. Chương trình do Trung tâm Văn hoá tỉnh thực hiện.

Lễ Dâng hương Đền thờ Thủy tổ Đức Vua Bà diễn ra vào ngày 2/3/2025 (tức ngày mùng 3 tháng Hai âm lịch) tại Khu Viêm Xá, phường Hoà Long, thành phố Bắc Ninh. Chương trình do Trung tâm Văn hoá tỉnh thực hiện.

Tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (chiếu phim tư liệu, phim truyện nhựa đề tài về “Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng”, từ ngày 16/1/2025 đến hết tháng 2/2025, tại các địa phương trong tỉnh. Chương trình do Trung tâm Văn hóa tỉnh thực hiện

Trưng bày, triển lãm tư liệu, hình ảnh với chủ đề: “95 năm trang sử vàng của Đảng Cộng sản Việt Nam”diễn ra từ ngày 22/1 - 22/2/2025; dự kiến khai mạc vào 8h00 ngày 22/1/2025) tại Bảo tàng tỉnh.

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm ở Trung tâm Bảo tồn Tranh dân gian Đông Hồ và khu di tích Văn Miếu Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh vào trước, trong và sau Tết Nguyên đán Xuân Ất Tỵ, 2025 tại Trung tâm Bảo tồn Tranh dân gian Đông Hồ, phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và khu di tích Văn Miếu Bắc Ninh, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh. Chương trình do Trung tâm Bảo tồn di tích và Xúc tiến du lịch Bắc Ninh thực hiện.

Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và đón chào năm mới Xuân Ất Tỵ; tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 95 năm qua, những thành tựu sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2025 và các năm tiếp theo.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: