Bản đồ cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga

(CLO) Trong tuần qua, Ukraine đã phát động cuộc tấn công vào Kursk - cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra vào tháng 2/2022.

Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào ngày 6/8 đã khiến Nga phải vật lộn để đẩy lùi trong hơn một tuần, đồng thời phải công bố các biện pháp khẩn cấp bao gồm cả việc sơ tán hàng trăm nghìn thường dân.

Cả Kiev và Moscow hiện đều thừa nhận hoạt động xâm nhập vào khu vực biên giới của Nga. Khu vực Kursk, nằm ở phía tây nước Nga và giáp với Ukraine, có dân số khoảng 1,2 triệu người.

ban do cuoc tan cong bat ngo cua ukraine vao khu vuc kursk cua nga hinh 1

Ảnh đồ họa: Al Jazeera

Kiev tuyên bố kiểm soát bao nhiêu phần lãnh thổ Nga?

Ông Oleksandr Syrskii, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, tuyên bố lực lượng Kiev đã kiểm soát khoảng 1.000 km2 vùng Kursk của Nga vào ngày 12/8. Theo các nhà phân tích, đó gần như là diện tích đất mà Nga đã tiến vào Ukraine trong năm nay.

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ) ước tính Ukraine đã tiến quân vào khoảng 800 km2 dựa trên hình ảnh vệ tinh và thông tin nguồn mở.

Ngày 13/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết lực lượng Ukraine hiện đang kiểm soát 74 khu định cư của Nga ở khu vực Kursk, kết quả của chiến dịch xuyên biên giới của Ukraine.

ban do cuoc tan cong bat ngo cua ukraine vao khu vuc kursk cua nga hinh 2

Ảnh đồ họa: Al Jazeera

Hoạt động sơ tán đang diễn ra ở đâu?

Đường biên giới đất liền Nga - Ukraine dài khoảng 1.974 km. Và cho đến nay do cuộc tấn công của Ukraine, gần 200.000 người Nga đã buộc phải sơ tán khỏi các khu vực biên giới.

Thống đốc Vyacheslav Gladkov của vùng Belgorod đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 14/8 do các cuộc ném bom liên tục của Ukraine. "Tình hình ở khu vực Belgorod vẫn tiếp tục vô cùng khó khăn và căng thẳng", ông Gladkov nói.

ban do cuoc tan cong bat ngo cua ukraine vao khu vuc kursk cua nga hinh 3

Ảnh đồ họa: Al Jazeera

Tại sao Ukraine tiến hành cuộc đột kích?

Tổng thống Zelenskyy cho biết lực lượng Nga đã tiến hành gần 2.100 cuộc pháo kích từ khu vực Kursk của Nga vào khu vực Sumy của Ukraine kể từ ngày 1/6/2024, và các hoạt động của Ukraine vào Kursk nhằm mục đích bảo vệ biên giới nước này khỏi quân đội Nga.

Ông Zelenskyy nhấn mạnh rằng cuộc tấn công này mang tính chiến thuật - không nhằm mục đích chiếm lãnh thổ của Nga mà là buộc Nga phải ngừng bắn. 

Viện Nghiên cứu Chiến tranh báo cáo rằng các cảnh quay định vị địa lý cho thấy lực lượng Ukraine gần đây đã hoạt động ở Sudzha và phía bắc Zaoleshenka. Ngày 12/8, có cáo buộc rằng Ukraine đã chiếm được thị trấn Sudzha, theo các nguồn tin của Nga.

Đường dẫn khí đốt gần Sudzha có bị ảnh hưởng?

Giao tranh dữ dội giữa quân đội Ukraine và Nga đang diễn ra gần đường ống mà Nga sử dụng để cung cấp khí đốt cho các nước châu Âu. Tuy nhiên, các nhà điều hành mạng lưới và công ty khí đốt cho biết dòng khí đốt không bị gián đoạn.

Thị trấn Sudzha là nơi có trạm bơm duy nhất vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga đến châu Âu thông qua Ukraine. Các nước châu Âu như Áo, Hungary và Slovakia vẫn mua khí đốt từ Nga - tất cả đều chảy qua thị trấn Sudzha.

Nằm cách biên giới Ukraine khoảng 10 km, thị trấn Sudzha nhận ​​trung bình 42 triệu mét khối khí đốt của Nga chảy qua đường ống của mình trên đường đến châu Âu mỗi ngày. Lưu lượng này được đo bởi hệ thống đo khí đốt của thị trấn.

Bất chấp cuộc chiến với Nga, Ukraine vẫn cho phép khí đốt tiếp tục được vận chuyển qua đường ống dẫn khí đốt thời Liên Xô mà không bị hạn chế.

ban do cuoc tan cong bat ngo cua ukraine vao khu vuc kursk cua nga hinh 4

Ảnh đồ họa: Al Jazeera

Hoài Phương (theo Al Jazeera)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: