Người dân Ukraine vừa mừng vừa lo về cuộc tấn công vào biên giới Nga

(CLO) Khi các lực lượng Ukraine tiến xa hơn vào lãnh thổ Nga sau cuộc tấn công bất ngờ tuần trước, người dân Ukraine sống gần biên giới đang dõi theo cuộc chiến với những cảm giác đan xen lẫn lộn: cảm giác phấn khích cùng nỗi lo lắng về những gì có thể xảy ra tiếp theo.

Hy vọng về hòa bình

Hanna Fedorkovska, một người dân Ukraine sống tại trung tâm sơ tán ở thành phố Sumy phía nam biên giới, cho biết: "Tôi hy vọng việc Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga sẽ không vô ích và chúng tôi sẽ đạt được hòa bình", cô nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết lực lượng Kiev đang tiến xa hơn vào lãnh thổ Nga. Kiev cho biết quân đội của họ đã mở rộng một "vùng đệm" bên trong lãnh thổ Nga, điều mà họ cho rằng sẽ giúp bảo vệ tốt hơn các cộng đồng ở miền bắc Ukraine.

Fedorkovska, 21 tuổi, đã đến trung tâm sơ tán cùng với bà ngoại 72 tuổi của cô. Hai bà cháu nằm trong số hàng trăm người Ukraine đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới trong những ngày gần đây.

Fedorkovska, một sinh viên, cho biết ông nội 85 tuổi của cô đã không sơ tán mà nhất quyết ở lại ngôi nhà nơi ông từng chung sống với bà của cô hơn nửa thế kỷ qua. Ông nói với Fedorkovska: "Cháu hãy cứu bà, còn ông sẽ bảo vệ những gì chúng ta đang có".

Tuy nhiên, cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga cũng khiến một số người dân Ukraine, bao gồm cả Fedorkovska và bà của cô, lo lắng về những gì sẽ xảy ra nếu Nga tập hợp đủ sức mạnh để đánh bật họ trở lại.

Nila Buhaiova, nhân viên tại Sở Bảo vệ Xã hội của chính quyền vùng Sumy, cho biết hàng trăm người đã đến trung tâm trong những ngày gần đây.

"Số người sơ tán đã gia tăng trong tuần qua khi các cuộc tấn công vào Sumy bắt đầu. Người dân không thể ở lại đó và buộc phải rời đi. Vào thứ Sáu có 270 người đến, thứ Bảy 382 người, và Chủ Nhật 250 người", bà nói.

Những con số này không thấm tháp gì so với đợt sơ tán ở phía bên kia biên giới Nga. Các quan chức địa phương ở khu vực Kursk cho biết khoảng 180.000 người đã nhận lệnh sơ tán, và hàng nghìn người khác cũng đã được sơ tán từ các khu vực lân cận của Nga.

Mối lo về nguy cơ chiến sự ác liệt hơn

Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào năm 2022, ông bà của Fedorkovska đã ở lại ngôi nhà của họ tại Myropillya, mặc dù ngôi làng này được bao quanh bởi vùng Kursk của Nga từ ba phía và đã liên tục bị tấn công kể từ khi xung đột bắt đầu.

Nhưng khu vực này đã trở nên quá nguy hiểm kể từ khi Ukraine phát động cuộc tấn công bất ngờ sang biên giới Nga.

"Sau khi chiến dịch Kursk bắt đầu, các cuộc tấn công bằng pháo và sung cối đã ngừng lại vì quân đội của chúng tôi đã đẩy họ ra khỏi biên giới. Nhưng các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường và máy bay đã gia tăng", Fedorkovska giải thích lý do bà của cô quyết định sơ tán.

"Đó là cảm giác sống dưới sự gào thét của bom đạn, ở một nơi mà bạn đã sống cả cuộc đời, nơi bạn đã đặt hết tâm huyết và tình cảm, nơi bạn đã nuôi dưỡng con cái học tập... và giờ đây bạn bị buộc phải rời đi và chuyển đến nơi khác vì nơi đó hiện đang bị bắn phá liên tục", cô nói.

nguoi dan ukraine vua mung vua lo ve cuoc tan cong vao bien gioi nga hinh 1

Những ngôi nhà bị phá hủy do pháo kích ở làng Loknya, vùng Sumy

Olena Lozko, một kế toán từ làng Velyka Rybytsia của Ukraine, nằm cách biên giới Nga khoảng 4 km, cũng đã rời khỏi làng trong những ngày gần đây do các cuộc tấn công gia tăng của lực lượng Moscow.

"Chúng tôi rất vui vì các binh sĩ của chúng tôi đang tấn công, nhưng chúng tôi cũng rất lo sợ. Chúng tôi không còn nơi nào để đi, và chúng tôi rất sợ các loại bom bay lượn này. Tình hình đang ngày càng tồi tệ đi", cô nói.

Bom lượn FAB-1500 của Nga là một loại vũ khí nặng 1,5 tấn, gần một nửa trong số đó là chất nổ hạng nặng. Chúng được máy bay chiến đấu thả từ khoảng cách 60 - 70 km, ngoài tầm của nhiều hệ thống phòng không của Ukraine.

Những người ở xa tiền tuyến hy vọng rằng việc này có thể chấm dứt xung đột. "Đây là tín hiệu gửi đến Nga rằng bất kỳ hành động nào cũng có thể gây ra phản ứng. Các bạn tấn công - chúng tôi cũng tấn công", Borys Lomako, một chủ quán cà phê đến từ Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine và cũng gần biên giới với Nga, cho biết.

Ông bày tỏ niềm tin rằng cuộc phản công sẽ giúp Kharkiv - thành phố liên tục bị pháo kích trong nhiều tháng - dễ thở hơn một chút.

Tuy nhiên, Andrii Legin, một cư dân 40 tuổi ở thủ đô Kiev, cho biết anh lo sợ phản ứng của Nga sau cuộc tấn công này. "Nga có thể đáp trả theo bất kỳ cách nào", anh nói.

Hoài Phương (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: