Ukraine tiến sâu vào Kursk và tấn công các sân bay, Nga khẩn cấp điều quân tiếp viện

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết hôm thứ Ba rằng Kiev không có ý định chiếm giữ lãnh thổ này, mà muốn ngăn chặn Nga sử dụng Kursk để bắn tên lửa vào tỉnh Sumy của Ukraine. Đây là cuộc xâm nhập nước ngoài lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II.

ukraine tien sau vao kursk va tan cong cac san bay nga khan cap dieu quan tiep vien hinh 1

Xe phóng tên lửa đa nòng tự hành 122mm "Grad" của Nga khai hỏa về phía các vị trí của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Chiến sự ác liệt, hai bên chịu nhiều tổn thất

Ukraine cũng đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất vào các sân bay quân sự của Nga, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm thứ Tư. Máy bay không người lái Ukraine đã nhắm mục tiêu vào 4 sân bay của Nga qua đêm, theo một quan chức an ninh Ukraine nói với hãng tin AP. Kiev cũng cho biết họ đã phá hủy một máy bay phản lực ném bom Su-34 của Nga được sử dụng để tấn công các vị trí tiền tuyến của Ukraine.

Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết họ đã bắt giữ hàng trăm binh lính Nga trong tuần qua, bao gồm hơn 100 người chỉ tính riêng hôm thứ Tư, những người mà Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết ông có ý định trao đổi để lấy tù binh Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, quân đội Ukraine đã mất 270 quân nhân và 16 xe bọc thép, trong đó có hai xe tăng, trong khi 18 quân nhân đã đầu hàng. Theo Bộ này, Ukraine đã mất hơn 2.300 quân kể từ khi giao tranh bắt đầu ở khu vực Kursk.

Nga điều quân từ các mặt trận về tiếp viện cho Kursk

Theo Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự và Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga và chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cho biết rằng Nga đã ổn định tình hình trong khu vực. Việc kiềm tỏa lực lượng Ukraine tiến vào nước này hiện đang được triển khai.

Hiện, Nga được cho rằng đang rút lực lượng dự bị khỏi các mặt trận ở Zaporizhzhia, Crimea và Kharkiv để giúp chống lại các cuộc tiến quân của Ukraine ở khu vực Kursk, theo chỉ huy quân đội Ukraine Dymtro Kholod cho biết hôm thứ Tư.

ukraine tien sau vao kursk va tan cong cac san bay nga khan cap dieu quan tiep vien hinh 2

Các thành viên của đội tấn công thủy quân lục chiến Nga đang di chuyển bằng xe máy về phía vị trí của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania, Laurynas Kasciunas, tuyên bố rằng Nga đã di chuyển một số quân đội khỏi vùng đất tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moscow nắm giữ lãnh thổ chiến lược trên bờ biển Baltic.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Ukraine sử dụng cuộc xâm nhập này để tăng đòn bẩy cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Tuy nhiên vào thứ Tư, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho biết Moscow sẽ không tham gia các cuộc đàm phán như vậy vì cuộc tấn công vào Kursk.

Hiện, vùng Belgorod lân cận của Nga cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào thứ Tư, sau khi phải đối mặt với cuộc pháo kích dữ dội của Ukraine. Đây là tình hình "cực kỳ khó khăn và căng thẳng", Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết. Theo các quan chức Nga, hơn 100.000 người đã phải sơ tán ở các vùng biên giới Nga, trong đó có khoảng 11.000 người từ Belgorod.

Bùi Huy (theo TASS, AFP, Foreignpolicy)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: