Cần làm rõ trách nhiệm của ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc!

(CLO) Hàng loạt vi phạm của các doanh nghiệp đua nhau “bức tử” hồ Đại Lải có trách nhiệm của các cơ quan liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khi ký Quyết định số 41/QĐ-UBND đã “tiếp tay” cho doanh nghiệp ngang nhiên lấp hồ, vi phạm Luật Thủy lợi.

Bài liên quan

Vĩnh Phúc: Doanh nghiệp đua nhau “bức tử” hồ Đại Lải

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc xử lý nghiêm vi phạm “bức tử” hồ Đại Lải!

XX

Cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra!

Mới đây, sự việc hàng loạt doanh nghiệp đua nhau “bức tử” hồ Đại Lải (xã Ngọc Thanh, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) một cách không thương tiếc khi dùng máy móc, đất đá lấp hồ để xây dựng biệt thự, làm sân golf, resort nghỉ dưỡng… được báo chí phanh phui đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Ngày 14/7/2020, Văn phòng Chính phủ đã phát đi công văn số 5740/VPCP-NN chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến những vi phạm tại hồ Đại Lải. Các cơ quan như Bộ Công an, Bộ TN&MT cũng đã nhanh chóng vào cuộc.

Nhưng trên thực tế, việc hàng loạt doanh nghiệp như: Công ty TNHH Đại Lải Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Hằng, Công ty TNHH Đạt Tiến đã san nền, đo đất, xây tường kè, đắp đường ngăn hồ... trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải đã diễn ra từ suốt nhiều năm qua.

Có thể nói đây là “giọt nước tràn ly”, như “cái kim trong bọc lâu ngày lòi ra” khiến dư luận bức xúc nhưng người dân Ngọc Thanh thì đã dần quen trong thời gian dài bởi việc đào núi, lấp hồ người dân biết, chính quyền địa phương biết nhưng chỉ có UBND tỉnh Vĩnh Phúc là không biết?

Việc doanh nghiệp lấp hồ Đại Lải bằng đất đá đã diễn ra suốt một thời gian dài nhưng không bị xử lý.

Việc doanh nghiệp lấp hồ Đại Lải bằng đất đá đã diễn ra suốt một thời gian dài nhưng không bị xử lý.

Theo điều tra của phóng viên, vào năm 2010, Xí nghiệp thủy lợi Phúc Yên (thuộc Công ty TNHH Thủy lợi Phúc Yên) đã nhiều lần kiểm tra phát hiện việc doanh nghiệp san lấp lòng hồ Đại Lải trái phép.

Đảo Ngọc bị san lấp, xẻ thịt xây dựng trái phép một cách không thương tiếc.

Đảo Ngọc bị san lấp, xẻ thịt xây dựng trái phép một cách không thương tiếc.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Hằng thể hiện sự coi thường pháp luật khi có hành vi vi phạm, cụ thể: ngày 11/9/2015, đổ đất lấp lòng hồ tạo thành một vùng hồ nước nhỏ nằm trong hồ Đại Lải khoảng 4,2ha, làm đường nối các đảo với nhau ngăn hồ.

Tiếp đó, đến ngày 30/11/2015, Công cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Nhật Hằng tiếp tục đổ đất lấn ra mép hồ xây dựng khu nhà nghỉ trong phạm vi lòng hồ chiều dài khoảng 100m lấn ra khoảng 30m.

Công ty TNHH Đạt Tiến năm 2015 đã có hành vi: đổ đất lấn chiếm lòng hồ Đại Lải tại khu vực Đảo Ngọc để xây nhà trái phép.

Công ty TNHH Đại Lải Việt Nam (sân golf) đã: đổ đất lấn chiếm lòng suối Đồng Đằm chiều dài khoảng 1000m, đổ san đất theo chiều dài phía công ty Nhật Hằng chiều dài khoảng 470m lấn ra mép hồ khoảng 50-60m.

Hàng chục biên bản đã được các đơn vị liên quan của Công ty Thủy lợi Phúc Yên lập, báo cáo cơ quan chức năng thể hiện rõ “bộ mặt” vi phạm của các doanh nghiệp nêu trên. Nhưng theo một cán bộ của Công ty Thủy lợi Phúc Yên cho biết, hầu hết các doanh nghiệp vi phạm không hợp tác để cơ quan này vào kiểm tra, có thái độ chống đối, lập chốt chặn tổ công tác, không ký biên bản, đưa bảo vệ ra đuổi cán bộ kiểm tra.

Qua những hình ảnh phóng viên được một số cán bộ Công ty Thủy lợi Phúc Yên cung cấp có thể thấy mức độ vi phạm của các doanh nghiệp là vô cùng nghiêm trọng khi lấp hồ, xây biệt thự, xây khu nghỉ dưỡng… biểu hiện rõ sự coi thường pháp luật.

Tuy nhiên, đã 10 năm trôi qua, những vi phạm của doanh nghiệp cứ mỗi ngày một “phình to” mà không được xử lý dứt điểm. Dư luận hoài nghi có sự “tiếp tay” của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường…?

Hàng loạt biên bản được lập thể hiện sự coi thường pháp luật của các doanh nghiệp khi ngang nhiên bức tử hồ Đại Lải.

Hàng loạt biên bản được lập thể hiện sự coi thường pháp luật của các doanh nghiệp khi ngang nhiên bức tử hồ Đại Lải.

Ông Vũ Chí Giang “sửa sai” Quyết định số 41/QĐ-UBND

Trước đó, Tổng Cục Thủy lợi đã chỉ rõ vi phạm của các doanh nghiệp tại Kết luận số 253/KL-TCTL-PCTTr về các hoạt động trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải.

Đặc biệt, là những vi phạm tại Quyết định 41/QĐ-UBND ngày 5/1/2017 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Đại Lải cho Công ty TNHH Đại Lải Việt Nam. Quyết định do ông Vũ Chí Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký.

Theo Quyết định 41, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã cho phép Công ty TNHH Đại Lải Việt Nam đổ đất san lấp tới lòng hồ Đại Lải. Doanh nghiệp này đã đổ đất san lấp tới cốt nền thấp nhất là 17,65m. 

Mới đây, ông Vũ Chí Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký ban hành Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 5/8/2020 về việc “đính chính” Quyết định số 41 ngày 5/1/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Đại Lải.

Điều 1 của Quyết định nêu rõ: “Đính chính thông số thiết kế cao độ san nền trong quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 5/1/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Đại Lải tại xã Ngọc Thanh”.

Ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, người ký Quyết định 41 cho doanh nghiệp lấp hồ Đại Lải. Ảnh: Ảnh: Việt Tùng

Ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, người ký Quyết định 41 cho doanh nghiệp lấp hồ Đại Lải. Ảnh: Ảnh: Việt Tùng

Quyết định 41 tại Điều 1, khoản 5, điểm 5.4, mục thứ nhất ghi: “San nền: Đảm bảo nguyên tắc san nền cục bộ đối với từng khu đất nhằm giữ nguyên địa hình tự nhiên, hạn chế tối đa khối lượng thi công do đào đắp san nền, đồng thời có giải pháp kè chắn đất, gia cố mái dốc. Thiết kế san nền thấp nhất 17,65m tại khu vực phía Tây Nam, giáp hồ Đải Lại; cao nhất 68,90m tại khu vực đồi núi phía Đông Bắc; hướng dốc về phía Tây và phía Tây Nam khu vực lập quy hoạch để thoát ra hồ Đại Lải”.

Quyết định số 1959/QĐ-UBND đính chính thành: “San nền…thiết kế san nền thấp nhất 21,59m tại khu vực phía Tây, giáp hồ Đại Lải…”.

Được biết, quyết định đính chính trên đưa ra căn cứ theo đề nghị của Sở Xây dựng và biên bản làm việc giữa UBND tỉnh với các Sở Xây dựng và Sở NN&PTNT ngày 4/8/2020.

Quyết định số 1959/QĐ-UBND do ông Vũ Chí Giang ký đã thừa nhận: “Do sơ xuất trong quá trình thẩm định và soạn thảo văn bản nên cơ quan thẩm định đã trình vị trí có cốt san nền 17,65m”.

Cụ thể: Trong hồ sơ quy hoạch đã được duyệt tại Quyết định số 41 của tỉnh có duy nhất một điểm khống chế tại khu đất có ký hiệu OBT57 thể hiện cao độ san nền thấp nhất 17,65m. Tuy nhiên, theo quy hoạch chi tiết 1/2000 (năm 2010) và quy hoạch 1/500 (năm 2012) đã xác định vị trí này có cao độ thấp nhất là 21,5m. Tuy nhiên do sơ suất trong trong quá trình thẩm định và soạn thảo văn bản nên cơ quan thẩm định đã trình vị trí này có cốt san nền 17,65m.

Quyết định mang tính chất sửa sai do ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký ban hành.

Quyết định mang tính chất sửa sai do ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ký ban hành.

Như vậy, sau 4 năm, ông Vũ Chí Giang ký Quyết định 41 quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho phép Công ty TNHH Đại Lải Việt Nam thực hiện dự án Khu nhà ở sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng, tới nay chính ông Giang ký quyết định đính chính.

Để ban hành được Quyết định 41/QĐ-UBND vào 4 năm trước đã trải qua nhiều cơ quan, ban ngành thẩm định hồ sơ, hiện trạng; đặc biệt là trách nhiệm của Sở NN&PTNT, Sở Xây Dựng tỉnh Vĩnh Phúc… Tuy nhiên, bằng sự “cẩu thả”, các đơn vị liên quan đã tham mưu cho ông Vũ Chí Giang ký Quyết định 41 để doanh nghiệp coi như “lá bùa” ngang nhiên lấp hồ Đại Lải trái phép, vi phạm Luật Thủy lợi.

Nhưng qua đây, dư luận, báo chí cũng mong muốn UBND tỉnh Vĩnh Phúc cần làm rõ trách nhiệm của ông Vũ Chí Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh với trách nhiệm người trực tiếp ký Quyết định 41 - như "tiếp tay" cho sai phạm.

Liên quan đến sự việc trên, phóng viên đã đặt lịch làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó, nội dung làm việc được giao cho Thanh tra tỉnh này chủ trì, trả lời; tuy nhiên, cơ quan này liên tục “viện cớ” từ chối làm việc, đổ trách nhiệm cho Sở NN&PTNT trong việc thực hiện theo chỉ đạo xử lý, khắc phục vi phạm tại hồ Đại Lải.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: