Bản tin pháp luật 8H: Lộ diện "ông trùm" thuê người vận chuyển 31kg ma túy đá

Thứ tư, 01/07/2020 06:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Liên quan đến vụ án “vận chuyển trái phép chất ma túy” xảy ra tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh); cơ quan công an đã bắt đối tượng Thái Ngọc Hoàng (SN 1987, tổ 1, P. Nam Hồng, TX. Hồng Lĩnh) - Hoàng được coi là ông trùm khi thuê người vận chuyển 31kg ma túy đá bằng xe ô tô.

Cơ quan Công an đã bắt đối tượng Thái Ngọc Hoàng (SN 1987, tổ 1, P. Nam Hồng, TX. Hồng Lĩnh) - Hoàng được coi là ông trùm khi thuê người vận chuyển 31kg ma túy đá bằng xe ô tô. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Cơ quan Công an đã bắt đối tượng Thái Ngọc Hoàng (SN 1987, tổ 1, P. Nam Hồng, TX. Hồng Lĩnh) - Hoàng được coi là ông trùm khi thuê người vận chuyển 31kg ma túy đá bằng xe ô tô. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Khoảng 2h30" ngày 26/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phối hợp với Công an huyện Hương Khê, Công an huyện Hương Sơn và lực lượng chức năng tiến hành tuần tra trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn xã Điền Mỹ (Hương Khê) phát hiện xe ô tô mang BKS 38A - 08351 đang di chuyển có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, tổ công tác đã bám theo và yêu cầu lái xe ô tô dừng lại để kiểm tra nhưng lái xe đã bỏ chạy. Khi truy đuổi đến địa phận xóm 3 xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê) thì người ngồi phía sau xe mở cửa vứt 2 chiếc ba lô xuống bên vệ đường và tiếp tục bỏ chạy. Quá trình truy đuổi, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng, gồm: Phan Văn Tịnh (SN 1994) ở thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) và Nguyễn Đình Chính (SN 1995) ở tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh).

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ trong 2 ba lô 30 bịch túi nilon, có trọng lượng 31 kg. Các đối tượng khai nhận số hàng nói trên là ma túy đá. 

Ngày 30/6/2020, Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Thái Ngọc Hoàng (SN 1987, trú tại tổ 1, phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh) - đây được coi là "ông trùm" đứng sau thuê 2 đối tượng Tịnh và Chính vận chuyển ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận, do một người ở một tỉnh phía nam thuê vận chuyển ma túy từ Hà Tĩnh vào Bình Dương với giá từ 50 triệu đến 100 triệu đồng (tùy theo số lượng ma túy). Do quen biết từ trước nên Hoàng rủ Tịnh về Hà Tĩnh chơi và thuê hai đối tượng trên vận chuyển 31kg ma túy đá. Đến ngày 26/6/2020 thì bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh bắt giữ tại tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê.

Phó Giám đốc lĩnh 12 tháng tù vì "chống người thi hành công vụ"

Vào ngày 13/3, tổ công tác UBND Phường Tràng Cát tiến hành kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng tại khu đất ven sông Lạch Tray (thuộc tổ 6 phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng) do Công ty cổ phần Du lịch sinh thái Hùng Hải làm chủ đầu tư.

Thời điểm này, ông Nguyễn Trung Hải, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch sinh thái Hùng Hải không những không hợp tác mà còn có hành vi túm cổ áo, đấm vào mặt ông Nguyễn Trọng Lượng, Phó chủ tịch UBND phường Tràng Cát, tổ trưởng tổ kiểm tra, khiến ông Lượng bị thương.

Cùng với đó, ông Nguyễn Trung Hải cũng xô đẩy ông Đào Văn Tú (một thành viên khác trong đoàn công tác) ngã xuống kênh.

Ngày 14/3, Công an quận Hải An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Trung Hải với tội danh “Chống người thi hành công vụ” quy định tại khoản 1 điều 330 Bộ luật Hình sự.

Sáng 30/6, tại Nhà văn hóa Phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng; Tòa án Nhân dân quận Hải An xét xử lưu động vụ án “Chống người thi hành công vụ”.Kết thúc phiên xét xử, HĐXX đã tuyên phạt 12 tháng tù với Nguyễn Trung Hải - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch sinh thái Hùng Hải về tội chống người thi hành công vụ. 

CSGT hóa trang bắt gọn đối tượng buôn bán ma túy 

Thông tin từ Trạm CSGT Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ngày 30/6 cho biết; vào khoảng 13h40’ 27/6, Trạm CSGT Diễn Châu nhận được tin báo có 1 đối tượng điều khiển xe mô tô có hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" với số lượng lớn. Đối tượng đang di chuyển trên quốc lộ 1A theo hướng từ TP Vinh đi huyện Diễn Châu.

Ngay sau đó, đội hình thực hiện nhiệm vụ nhanh chóng được triển khai, một cán bộ CSGT Trạm Diễn Châu được chỉ định hóa trang mặc thường phục. Khi đối tượng nghi vấn điều khiển xe máy đến km 425 (thuộc khối 4 thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu) cán bộ CSGT trạm Diễn Châu đã nhanh chóng áp sát khống chế bắt giữ đối tượng.

Theo đó, đối tượng khai nhận tên Hoàng Ngọc Sinh (SN 1987, trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Tại hiện trường, công an thu giữ 1 gói giấy màu trắng có 10 gói nilon, bên trong chứa 2.000 viên ma túy tổng hợp. Sinh khai nhận mua 2.000 viên ma túy từ TP Vinh đưa ra Diễn Châu để tiêu thụ thì bị bắt.

Bắt giữ đối tượng sát hại hai chị em ruột tại Lâm Đồng

Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 45 ngày 30/6, người dân tổ dân phố 1, thị trấn Di Linh, nghe tiếng la lớn từ nhà chị Lăng Thị Bích Du (SN 1984, ngụ tại địa chỉ trên); khi đến nơi, thấy chị Du từ trong nhà chạy ra một đoạn thì gục ngã, với nhiều vết thương trên người và đã đưa nạn nhân đến bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, chị Du tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Di Linh đến hiện trường và phát hiện anh Lăng Viết Dương (SN 1987, em trai chị Du), đã tử vong trong nhà. Ngay sau đó, Công an huyện Di Linh đã bảo vệ hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra xác minh. Đồng thời, báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng vụ việc.

Sau đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ và Viện KSND tỉnh xuống hiện trường phối hợp điều tra, làm rõ vụ án.

Quá trình điều tra, xác minh; lực lượng chức năng xác định đối tượng Lê Văn Long (SN 1987, ngụ xã Đinh Lạc, Di Linh), là đối tượng có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc. Ngay lập tức, nghi phạm đã bị bắt giữ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan công an cho biết, đối tượng Long khai nhận, do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với chị Du, sáng 30/6, Long đến nhà nạn nhân để nói chuyện và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Do bực tức, Long dùng dao gấp mang theo đâm chị Du nhiều nhát.

Khi anh Lăng Viết Dương chạy đến ôm Long từ phía sau rồi vật ra giường đã bị hung thủ đâm chết tại chỗ.

Bài liên quan

Quốc Trần (T/h)

Tin khác

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án