Băng đảng Mexico dùng tin giả và AI để reo rắc nỗi sợ hãi

(CLO) Sau khi Mexico tiêu diệt trùm ma túy El Mencho ngày 22/2, một làn sóng thông tin sai lệch về các vụ bạo lực kinh hoàng đã bùng nổ trên mạng xã hội.

Các nhà nghiên cứu nhận định đây là một chiến dịch tuyên truyền có phối hợp của tội phạm có tổ chức nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi trong cộng đồng.

Thực tế, bạo loạn đã xảy ra ở nhiều nơi khi những kẻ trung thành với băng đảng Jalisco New Generation của El Mencho lập rào chắn đường, đốt xe buýt, cửa hàng và tấn công các trạm xăng để trả đũa cho cái chết của thủ lĩnh. Tuy nhiên, những thông tin xuất hiện trên mạng còn vẽ nên một viễn cảnh tồi tệ hơn nhiều so với thực tế.

Trong số các báo cáo sai sự thật được chia sẻ hàng chục nghìn lần, có những hình ảnh về việc sân bay Guadalajara bị các sát thủ chiếm đóng, hay cảnh một chiếc máy bay đang bốc cháy ngay trên đường băng. Thậm chí, nhiều người còn lan truyền hình ảnh khói bốc lên từ một nhà thờ và nhiều tòa nhà tại thành phố du lịch Puerto Vallarta.

El Mencho từng bị Mỹ truy nã với số tiền thưởng cho người cung cấp thông tin lên tới 10 triệu USD và sau đó nâng lên 15 triệu USD. Ảnh: DEA
El Mencho từng bị Mỹ truy nã gắt gao. Ảnh: DEA

Theo bà Jane Esberg, trợ lý giáo sư tại Đại học Pennsylvania ở Mỹ, người đã nghiên cứu cách các nhóm tội phạm Mexico sử dụng mạng xã hội, mục đích của chiến dịch này rất rõ ràng: "Họ đang cố gắng chứng tỏ rằng Chính phủ Mexico không có quyền kiểm soát đối với đất nước".

Bà cho biết thêm rằng chiến lược này giúp tạo ra một câu chuyện rằng băng đảng có mặt ở khắp mọi nơi, khiến lực lượng an ninh và người dân khó có thể xác định được quy mô thực sự của bạo lực.

Trước tình trạng này, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định chính quyền đang làm việc khẩn trương để bác bỏ các thông tin sai lệch, đồng thời cho biết có "rất nhiều, rất nhiều câu chuyện tin giả" đang lưu hành sau cái chết của El Mencho.

Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch cũng tuyên bố ngày 23/2 rằng nhà chức trách đã xác định được "nhiều tài khoản khác nhau" và sẽ điều tra sâu hơn để xác định những tài khoản nào có "mối quan hệ trực tiếp với một nhóm tội phạm có tổ chức". Ông cũng lưu ý rằng có những tài khoản khác chỉ chuyên tâm vào việc "lan truyền những lời dối trá" mà không có mối liên hệ tội phạm rõ ràng nào.

Một số hình ảnh hỗn loạn sau vụ El Mencho bị tiêu diệt.

Các băng đảng ma túy Mexico từ lâu đã sử dụng mạng xã hội cho mục đích tuyên truyền, từ việc bôi nhọ đối thủ đến phô trương các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Tuy nhiên, nếu như trước đây chúng thường sử dụng các phương pháp kỹ thuật thấp như dùng lại video cũ hoặc hình ảnh bạo lực từ các cuộc xung đột ở châu lục khác, thì nay sự xuất hiện của nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra đã cho phép các băng đảng sản xuất những nội dung tin giả sáng tạo và tinh vi hơn.

Bên cạnh đó, sự gia tăng của các "narco influencer" – những nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội chuyên tôn vinh và quảng bá cho tội phạm có tổ chức, đã mở ra một kênh tuyên truyền mới đầy nguy hiểm trong những năm gần đây.

Những chiến dịch tin giả này đặc biệt gây hại tại Mexico, nơi bạo lực thường khiến các phóng viên khó tiếp cận hiện trường để xác minh sự thật. Ông Pablo Calderon, phó giáo sư chính trị tại Đại học Northeastern London, nhận định rằng các băng đảng đã sử dụng mạng xã hội để khuếch đại hình ảnh và quyền lực của mình nhằm định hướng dư luận.

Ông đánh giá: "Chủ nhật (22/2) là một ngày tốt đối với các lực lượng an ninh Mexico. Nhưng tội phạm có tổ chức đã thành công trong việc chuyển đổi câu chuyện, từ cuộc đột kích quân sự sang sự hỗn loạn".

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: