Bang Florida ở Mỹ lại sắp đón siêu bão Milton, sức gió 250 km/giờ và hơn 1 triệu người phải sơ tán

(CLO) Bão cấp 4 Milton dự kiến ​​sẽ mạnh lên vào ngày 8/10 trên đường tiến đến bang Florida (Mỹ), nơi có hơn một triệu người được lệnh phải sơ tán khỏi đường đi của bão.

Bờ biển phía tây đông dân của Florida, nơi vẫn đang phải khắc phục bởi sự tàn phá của cơn bão Helene cách đây chưa đầy hai tuần, lại chuẩn bị đón siêu bão Milton đổ bộ vào đất liền vào ngày 9/10.

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ dự đoán cơn bão có khả năng đổ bộ gần khu vực đô thị Tampa Bay, nơi sinh sống của hơn 3 triệu người. Khu vực này còn chưa kịp được dọn dẹp đống đổ nát mà bão Helene để lại trên đường rời khỏi thị trấn.

bang florida o my lai sap don sieu bao milton suc gio 250 km gio va hon 1 trieu nguoi phai so tan hinh 1

Bãi biển tại Progreso

Với sức gió mạnh nhất duy trì là 250 km/giờ, bão Milton đã bị hạ cấp từ bão cấp 5 xuống bão cấp 4, theo thông báo mới nhất của Trung tâm Bão quốc gia Mỹ vào sáng sớm 8/10.

Mặc dù dự kiến ​​sẽ có những biến động về cường độ, Milton vẫn được dự báo là cơn bão cực kỳ nguy hiểm khi đổ bộ vào Florida. Điều đó có nghĩa là thiệt hại thảm khốc sẽ xảy ra, bao gồm cả tình trạng mất điện ​​kéo dài nhiều ngày.

Trung tâm Bão cho biết Milton đã trở thành cơn bão mạnh thứ ba được ghi nhận ở Đại Tây Dương, khi nó chuyển từ bão nhiệt đới thành bão cấp 5 chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Đường đi của bão từ tây sang đông cũng bất thường, vì bão vùng vịnh thường hình thành ở Biển Caribe và đổ bộ vào đất liền sau khi di chuyển về phía tây và rẽ về phía bắc.

"Rất hiếm khi một cơn bão hình thành ở phía tây Vịnh, di chuyển về phía đông và đổ bộ vào bờ biển phía tây Florida. Điều này có ý nghĩa to lớn vì đường đi của cơn bão đóng vai trò quyết định nơi nào sẽ có sóng lớn nhất", nhà khoa học về khí quyển Jonathan Lin tại Đại học Cornell cho biết. Trung tâm Bão dự báo mực nước dâng do bão cao từ 3 đến 4,5 mét dọc theo một đoạn bờ biển phía bắc và phía nam Vịnh Tampa.

Jamie Rhome, phó giám đốc Trung tâm Bão Quốc gia, cho biết Milton dự kiến ​​sẽ phát triển mạnh hơn trước khi đổ bộ vào ngày 9/10, khiến hàng trăm km bờ biển nằm trong vùng nguy hiểm do bão gây ra.

Tại Florida, các quận dọc bờ biển phía tây đã yêu cầu người dân ở những vùng trũng thấp phải tìm nơi cao hơn để trú ẩn. Quận Pinellas, bao gồm St. Petersburg, cho biết đã ra lệnh sơ tán hơn 500.000 người.

Hôm nay (8/10) là ngày cuối cùng để người dân ở khu vực chịu ảnh hưởng của bão sơ tán. Các quan chức địa phương đã nêu lên mối lo ngại về tình trạng tắc đường và hàng dài người xếp hàng tại các trạm xăng.

Các nỗ lực cứu trợ vẫn đang được tiến hành trên khắp vùng đông nam nước Mỹ sau khi cơn bão cấp 4 Helene đổ bộ vào Florida vào ngày 26/9, khiến hơn 200 người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng tỷ USD trên 6 tiểu bang.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: