Bang Florida từ chối lấy tên ông Trump đặt cho sân bay

(CLO) Nguyện vọng đổi tên sân bay Palm Beach International tại quê nhà thành tên mình của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rất khó được thực hiện khi đa số ủy viên hạt Palm Beach, bang Florida không tán thành với đề xuất này.
Ông Trump tại sân bay Palm Beach, Florida. Ảnh: SCMP

Ông Trump tại sân bay Palm Beach, Florida. Ảnh: SCMP

Phần lớn các ủy viên của hạt Palm Beach vào tuần trước đã tuyên bố không ủng hộ đề xuất của cựu Tổng thống Mỹ về việc đổi tên sân bay địa phương Palm Beach International theo tên của mình.

Trước đó, tờ Daily Beast đã dẫn nguồn tin cho biết Tổngthống Donald Trump tham vấn các trợ lý và cố vấn về các thủ tục để có thể đặt một sân bay của Mỹ mang tên ông trước khi rời Nhà Trắng. Theo Christian Ziegler – Phó chủ tịch Đảng Cộng hòa bang Florida, cho biết ông Trump từng nêu ý tưởng đổi tên sân bay Palm Beach International thành Trump sau nhiều chuyến thăm đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago – câu lạc bộ kiêm khu nghỉ dưỡng của ông tại Palm Beach.

Trả lời về vấn đề này, ủy viên hạt Palm Beach - bà Melissa McKinlay cho biết rằng bà không ủng hộ việc đổi tên sân bay. “Khi mọi người nghe đến Palm Beach, họ sẽ mường tượng ngay đến những bãi biển xinh đẹp, các môn thể thao cưỡi ngựa cùng với những thành tựu trong nông nghiệp của chúng tôi. Nó là một phong cách riêng biệt.”, bà McKinlay nhấn mạnh.

“Trump International là một thương hiệu phù hợp cho các sân golf của riêng ông ấy, chứ không phải sân bay của chúng tôi”, bà McKinlay chia sẻ thêm.

Bà Melissa McKinlay là một trong số năm ủy viên hạt Palm Beach chia sẻ rằng họ không hề có ý định muốn đổi tên sân bay, trong khi đó, có hai ủy viên khác từ chối đưa ra ý kiến về vấn đề này.

Việc các ủy viên nhanh chóng từ chối đề xuất đổi tên sân bay của ông Trump tại hạt Palm Beach cũng là tín hiệu cho thấy vị cựu Tổng thống Mỹ sẽ gặp khó khăn khi muốn gắn tên mình cho những tòa nhà, con đường hay trường học trải dọc khắp hạt ở miền nam Florida – nhiều nơi ở đây đa phần nghiêng về Dân chủ.

Vào hôm 19/1, nhà lập pháp bang Florida – ông Anthony Sabatini đã gợi ý đổi tên đường cao tốc US 27 – trải dài từ Miami xuống phía bắc Tallahassee qua Florida – theo tên ông Trump. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa hề có đề xuất đặt theo tên ông Trump tại Florida.

Đã có rất nhiều nơi tại Florida đặt theo tên những vị tổng thống tiền nhiệm của Mỹ trong đó có con đường mang tên cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tại các hạt Palm Beach, Broward và Miami- Dade. Cựu Tổng thống George H. Bush cũng có con đường tôn vinh ông tại hạt Delray Beach. Tên tuổi của Ronald Reagan cũng gắn với một con đường tại bang Florida và một trường trung học tại Miami-Dade.

Ông Robert Watson – nhà sử học về các đời tổng thống và là giáo sư tại trường đại học Lynn – cho rằng những thay đổi đó không gặp phải quá nhiều chỉ trích, một phần là vì thông thương các thành phố sẽ đợi một vài năm sau khi vị tổng thống kết thúc nhiệm kỳ. “Sau một vài năm, các tranh cãi hay cảm xúc đã dần lắng xuống nên đó không phải là một vấn đề lớn.”

Tuy vậy, ông Watson cũng cho rằng với cá tính khác biệt cùng với những phát ngôn cảm tính trong thời gian tại nhiệm của mình, ông Trump sẽ là một ngoại lệ và những tranh cãi sẽ cần rất nhiều thời gian để lắng xuống. “Nếu vài năm sau chúng ta vẫn còn nghe những câu chuyện về ông ấy, đó là điều dễ hiểu. Ông Trump là một ngoại lệ. Ông ấy đã luôn gây ra những tranh cãi và những vấn đề xung đột đó phức tạp đến mức chẳng ai có thể giải quyết nổi.”, ông Watson chia sẻ.

Hương Vũ

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: