Bang Georgia hủy vụ án hình sự chống ông Trump về can thiệp bầu cử 2020

(CLO) Một vụ kiện hình sự nhắm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Georgia, với cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, đã bị hủy bỏ.

Trong một kiến nghị dài 22 trang gửi lên tòa thượng thẩm hạt Fulton vào ngày 26/11, ông Pete Skandalakis, Giám đốc điều hành Hội đồng Công tố viên Georgia, đã nêu rõ lý do cho quyết định này. Ông viết: "Theo đánh giá chuyên môn của tôi, tiếp tục theo đuổi vụ án trong 5-10 năm nữa không mang lại lợi ích cho người dân Georgia".

Ông Skandalakis cũng viện dẫn sự kiện công tố viên liên bang đặc biệt Jack Smith vào tháng 11/2024 đã xin hủy bỏ một vụ truy tố tương tự nhắm vào ông Trump tại Washington. Ông lập luận: "Nếu công tố viên Smith, với toàn bộ nguồn lực liên bang trong tay, đã kết luận việc truy tố là vô ích thì về cơ bản, truy tố ở cấp bang cũng sẽ không hiệu quả".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Kiến nghị này ngay lập tức được Thẩm phán Scott McAfee chấp thuận, với phán quyết "bác bỏ toàn bộ vụ truy tố". Phía ông Trump lập tức hoan nghênh quyết định trên. Luật sư Steve Sadow, người đại diện cho Tổng thống, phát biểu: "Nỗ lực truy tố mang tính chính trị nhằm vào Tổng thống Trump của công tố viên Fani Willis cuối cùng cũng kết thúc. Vụ án này lẽ ra không bao giờ được bắt đầu. Một công tố viên công bằng và khách quan đã chấm dứt cuộc chiến".

Vụ án tại Georgia khởi nguồn từ tháng 8/2023, khi công tố viên Fani Willis truy tố 19 bị cáo, trong đó ông Trump ban đầu phải đối mặt với 13 tội danh. Về sau, Thẩm phán McAfee đã loại bỏ 5 tội, khiến ông Trump còn lại 8 tội danh.

Bước ngoặt xảy ra vào tháng 12/2024, khi tòa phúc thẩm bang Georgia phát hiện bà Willis có "hành động không phù hợp" liên quan đến mối quan hệ với một đồng nghiệp và ra lệnh cho bà rời khỏi vụ kiện. Ông Skandalakis chính là người được giao nhiệm vụ tiếp quản sau đó.

Với việc vụ án tại Georgia bị hủy bỏ, ông Trump đã vượt qua được trở ngại pháp lý lớn. Trước đó, ngoài Georgia, ông còn đối mặt ba vụ truy tố hình sự khác: vụ âm mưu lật kết quả bầu cử và xúi giục bạo loạn Đồi Capitol ở Washington, vụ cất giữ tài liệu mật trái phép tại Florida, và vụ làm giả hồ sơ kinh doanh để chi "tiền bịt miệng" ở New York.

Đến nay, cả bốn vụ kiện đều đã bị hủy bỏ. Tại New York, dù bồi thẩm đoàn đã kết luận ông Trump có tội với 34 cáo buộc vào tháng 5/2024, Thẩm phán Juan Merchan sau đó vào tháng 1 đã ra phán quyết "miễn hình phạt vô điều kiện". Hai vụ kiện còn lại do công tố viên Smith phụ trách cũng đã chính thức bị hủy bỏ vào tháng 11/2024.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: