Báo cáo: Trung Quốc tăng tốc mở rộng kho vũ khí hạt nhân, sắp bắt kịp Nga và Mỹ

(CLO) Báo cáo ngày 17/6 của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) kết luận rằng Trung Quốc đang mở rộng lực lượng hạt nhân của mình "nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác" và có thể sẽ sở hữu nhiều tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hơn Nga hoặc Mỹ trong vòng 10 năm tới.

Theo Viện Nghiên cứu, Trung Quốc đã bổ sung thêm 90 đầu đạn vào kho dự trữ hạt nhân của mình, nâng tổng cộng lên 500 đầu đạn tính đến tháng 1 năm nay. Tổng số tên lửa xuyên lục địa (ICBM) của Trung Quốc, hiện ở mức khoảng 238, có thể vượt qua con số 800 của Mỹ hoặc thậm chí là tổng số 1.244 của Nga trong vòng 10 năm tới.

Tuy nhiên, quy mô tổng thể của kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc dự kiến ​​vẫn sẽ nhỏ hơn nhiều so với quy mô của hai cường quốc hạt nhân lớn nhất là Nga và Mỹ. Báo cáo cho biết Mỹ có 5.044 đầu đạn trong khi Nga có 5.580 đầu đạn.

Cộng tác viên cấp cao Hans Kristensen của Chương trình Vũ khí hủy diệt hàng loạt của SIPRI cho biết: "Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Ở hầu hết các quốc gia có vũ khí hạt nhân, họ đều có kế hoạch hoặc nỗ lực đáng kể để tăng cường lực lượng hạt nhân".

Tính đến tháng 1 năm nay, ước tính có tổng cộng 12.121 đầu đạn trong kho dự trữ hạt nhân toàn cầu, trong đó Nga và Mỹ cùng sở hữu gần 90% tổng số vũ khí hạt nhân. Khoảng 9.585 trong số này đã sẵn sàng để sử dụng, phần còn lại bao gồm các đầu đạn từ thời Chiến tranh Lạnh chưa được tháo dỡ hoàn toàn.

Báo cáo cho biết Trung Quốc đang xây dựng khoảng 350 hầm chứa mới cho tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất. Nếu Trung Quốc lấp đầy mỗi hầm chứa mới đang được xây dựng của mình bằng tên lửa một đầu đạn, trong thập kỷ tới, nước này sẽ tăng số lượng đầu đạn có thể triển khai trên ICBM của mình lên khoảng 650.

Năm ngoái, một báo cáo của Lầu Năm Góc đã đưa ra kết luận tương tự về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc, ước tính nước này có khoảng 500 đầu đạn đang hoạt động và cho biết con số này có thể vượt mốc 1.000 vào năm 2030.

Theo SIPRI, khoảng 346 đầu đạn hạt nhân đã được trang bị cho các tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất, chiếm tới 70% lực lượng hạt nhân của Trung Quốc tính đến tháng 1/2024. Khoảng 20 đầu đạn được trang bị cho lực lượng không quân và 72 đầu đạn được trang bị cho các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân của Trung Quốc. 62 đầu đạn còn lại được cất giữ ở nơi khác và dành cho các tên lửa chưa hoạt động.

Trung Quốc không bình luận về kho vũ khí hạt nhân của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết nước này chỉ giữ số lượng đầu đạn tối thiểu cần thiết để đáp ứng nhu cầu an ninh quốc gia.

Ngọc Ánh (theo SIPRI, SCMP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: