Bão Dolphin đổ bộ vào Chiết Giang hôm 9/8. Đến sáng 10/8, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) hạ mức cảnh báo bão xuống cấp thấp nhất. Dù vậy, cơ quan này cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp diễn tại một số khu vực miền đông và miền trung Trung Quốc trong ngày 11/8.
Đài truyền hình Trung Quốc CCTV cho biết chính quyền đã phát cảnh báo lũ quét ở mức nghiêm trọng nhất tại một số khu vực phía đông và phía nam tỉnh Chiết Giang.
Tại Thượng Hải, theo thông tin từ cơ quan quản lý sân bay, hai sân bay hành khách lớn của thành phố đã ghi nhận 943 chuyến bay bị hủy. Nhiều dịch vụ giao thông công cộng, trong đó có các tuyến tàu địa phương, cũng phải tạm dừng hoạt động.
Sân bay quốc tế Ninh Ba ở Chiết Giang dự kiến nối lại các chuyến bay từ trưa 10/8, nhưng cảnh báo một số chuyến vẫn có thể bị hoãn hoặc hủy do ảnh hưởng của bão chưa hoàn toàn chấm dứt.
Tại Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, hệ thống tàu điện ngầm đã hoạt động trở lại vào sáng 10/8 sau khi một số tuyến phải tạm dừng hôm trước.
Bão Dolphin đã khiến hơn 1 triệu người phải sơ tán trong những ngày qua và kích hoạt cảnh báo ở mức cao nhất tại một số khu vực.
Theo CCTV, riêng thành phố cảng Ôn Châu của Chiết Giang đã sơ tán hơn 900.000 người và mở hơn 1.500 địa điểm trú ẩn khẩn cấp.
Tại tỉnh Phúc Kiến, hơn 150.000 người được sơ tán, trong khi con số này tại Thượng Hải là hơn 200.000 người, theo Tân Hoa Xã.
Trong khi đó, miền bắc Trung Quốc cũng chuẩn bị đối mặt với thời tiết cực đoan. Năm quận tại Bắc Kinh đã phát cảnh báo đỏ về mưa lớn trong ngày 10/8, trong đó một số khu vực đối mặt nguy cơ sạt lở đất và lũ lụt.
Bão Dolphin xuất hiện chỉ khoảng hai tuần sau khi bão Noul đổ bộ tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Khi đó, giới chức Trung Quốc cho biết Noul là cơn bão mạnh nhất đổ bộ nước này trong năm nay.
Tháng trước, thời tiết cực đoan cũng gây thiệt hại nghiêm trọng tại miền nam và miền trung Trung Quốc. Lũ lụt do bão Maysak gây ra tại Quảng Tây khiến 39 người thiệt mạng. Tại tỉnh Hồ Bắc, giông bão và gió mạnh liên quan đến hệ thống thời tiết này khiến 11 người thiệt mạng và 331 người bị thương.
Các nhà khoa học cảnh báo tình trạng nóng lên toàn cầu do khí thải nhiên liệu hóa thạch có thể làm gia tăng cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Trung Quốc hiện là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là một trong những cường quốc về năng lượng tái tạo. Bắc Kinh đặt mục tiêu đưa nền kinh tế đạt trạng thái trung hòa carbon vào năm 2060.