Báo Đức nói về 6 điểm hấp dẫn khi tới du lịch Hà Nội

(CLO) Trang tin chuyên về du lịch của Đức Travelbook.de vừa có bài viết nêu 6 điểm hấp dẫn khiến du khách phải đến khi tới Thủ đô Hà Nội - một trong những điểm du lịch ưa thích nhất ở Đông Nam Á.

Travelbook khuyến nghị du khách nên dành thời gian đến thăm Hà Nội, không chỉ bởi những danh lam thắng cảnh mà nơi đây còn có những khu chợ đầy sắc màu, nhộn nhịp với nhịp sống sôi động.

Trong số 6 gợi ý mà Travelbook đưa ra về những gì du khách có thể thăm thú và trải nghiệm tại Thủ đô của Việt Nam, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là điểm đầu tiên.

bao duc noi ve 6 diem hap dan khi toi du lich ha noi hinh 1

Hà Nội là một trong những điểm du lịch ưa thích nhất ở Đông Nam Á

Theo Travelbook, Văn Miếu - Quốc Tử Giám không phục vụ mục đích tôn giáo mà ngay từ khởi đầu năm 1076 đã là trung tâm giáo dục dành cho những người trẻ ưu tú và cũng được coi là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tên các học sĩ cùng những thành tựu được lưu bất tử trên các tấm bia. Nơi đây có 5 sân với những lối đi uốn lượn, ngoài ra còn có một công viên rất đẹp bên cạnh hồ nước với hoa sen và hoa súng.

Đối với người dân Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ có ý nghĩa quan trọng về văn hóa mà còn là một trong những địa điểm yên tĩnh và thanh bình nhất giữa lòng thủ đô đầy náo nhiệt.

Địa điểm thứ hai là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Travelbook, với người Việt, đây là một trong những địa điểm quan trọng nhất và người dân tới thăm nơi đây để tỏ lòng tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điểm thứ 3 Travelbook khuyến cáo nên ghé thăm là chùa Một Cột - một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Hà Nội, cũng là một biểu trưng của Hà Nội. Chùa bằng gỗ được xây dựng trên một trụ gỗ cách đây hơn 1.000 năm.

Những năm 50 của thế kỷ trước, trụ gỗ chùa Một Cột đã được thay bằng trụ bê tông. Nơi đây rất đáng để dành thời gian tham quan, bởi những công trình xung quanh thuộc hàng đẹp và ấn tượng nhất Hà Nội.

Gợi ý thứ 4 của Travelbook khi tới thăm Hà Nội là một tour dạo quanh khu phố cổ bằng xích lô. Theo bài viết, dạo qua 36 phố phường Hà Nội trên chiếc xích lô sẽ mang lại trải nghiệm rất tuyệt vời về một mạch sống đặc biệt trong thành phố. Ngoài vô số nhà hàng và cửa hiệu, đặc điểm nổi bật ở khu phố cổ còn là các cửa hàng thủ công, trong đó nhiều điểm đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Điểm thứ 5 phải thưởng lãm khi thăm Hà Nội là tới nhà hát múa rối nước, nơi có những con rối cao tới một mét. Nhiều vở kịch được dàn dựng xung quanh những truyền thuyết và thần thoại cho bộ môn nghệ thuật truyền thống đã có hơn 1.000 năm tuổi này.

Khi đã thăm đủ 5 điểm trên, Travelbook gợi ý du khách nên một lần thưởng thức món phở Hà Nội.

Những điểm nổi bật nhất ở Hà Nội được Travelbook tư vấn cho du khách nên trải nghiệm

bao duc noi ve 6 diem hap dan khi toi du lich ha noi hinh 2

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

bao duc noi ve 6 diem hap dan khi toi du lich ha noi hinh 3

Theo Travelbook, với người Việt, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những địa điểm quan trọng nhất và người dân tới thăm nơi đây để tỏ lòng tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh.

bao duc noi ve 6 diem hap dan khi toi du lich ha noi hinh 4

Chùa Một Cột - một biểu trưng của Hà Nội

bao duc noi ve 6 diem hap dan khi toi du lich ha noi hinh 5

Du khách trải nghiệm dạo quanh khu phố cổ bằng xích lô

bao duc noi ve 6 diem hap dan khi toi du lich ha noi hinh 6

Múa rối nước - bộ môn nghệ thuật truyền thống đã có hơn 1.000 năm tuổi của Việt Nam

bao duc noi ve 6 diem hap dan khi toi du lich ha noi hinh 7

Phở - món ẩm thực Việt đã vang danh trên thế giới

bao duc noi ve 6 diem hap dan khi toi du lich ha noi hinh 8

Đức Travelbook.de đăng bài viết nêu 6 điểm hấp dẫn khiến du khách phải đến khi tới Thủ đô Hà Nội

Theo bài viết, nếu du khách trước đó chưa từng thưởng thức món ăn này ở những nơi khác tại Việt Nam thì nên ít nhất một lần thử món phở ở Hà Nội. Đó là bát nước súp thơm lừng được chế biến với bánh phở, thịt bò và nhiều rau thơm. Những người ăn chay cũng sẽ có nhiều lựa chọn khác tại Hà Nội.

Kết thúc bài viết, Travelbook gợi ý du khách trước khi khởi hành tới Hà Nội nên tham khảo các thủ tục và điều kiện nhập cảnh Việt Nam trên trang web Bộ Ngoại giao Đức trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay.

T.Toàn

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: