“Bão giá” xăng dầu chớm hè, người Mỹ đang sống ra sao?

Thứ sáu, 27/05/2022 15:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Giá xăng dầu tiếp tục phá kỷ lục ở Mỹ gây căng thẳng cho người dân và đe dọa đến tăng trưởng kinh tế, dù vậy nhu cầu tiêu thụ trong những tháng mùa hè tới sẽ tăng.

Nhu cầu đổ xăng ngày lễ tăng

Giá dầu leo lên mức cao nhất trong hai tháng vào thứ Năm (26/5) do nguồn cung bị thắt chặt. Nhưng bất chấp giá cả tăng vọt, lạm phát cao nhất trong hơn 40 năm và thị trường chứng khoán lao dốc, hầu hết các lái xe Mỹ vẫn lấp đầy bình vào Ngày Lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong vào cuối tháng 5 này.

Cuối tuần này, 39 triệu người dự kiến sẽ đổ ra đường với quãng đường đi khoảng hơn 80 km (50 dặm), tăng 8% so với năm ngoái, khi giá xăng tăng trung bình là 3 USD/gallon.

Reed Blakemore, Phó giám đốc Trung tâm Năng lượng Toàn cầu của Hội đồng Đại Tây Dương, chia sẻ với Al Jazeera: "Trong hai mùa hè vừa qua, các mối nguy hiểm liên quan đến đại dịch COVID không khuyến khích việc đi lại, khiến túi tiền của người Mỹ giảm bớt gánh nặng".

Ông nói thêm, thế nhưng, mọi người dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu chi phí xăng cao vào cuối tuần này, nhưng sẽ không lâu nữa trước khi mức giá cao này bắt đầu xói mòn nhu cầu

Theo AAA, tính đến tuần này, tất cả 50 bang trên toàn nước Mỹ có giá bán lẻ quốc gia trên 4 USD/gallon, trong đó tiểu bang Oklahoma cung cấp loại khí đốt rẻ nhất ở mức 4,03 USD/gallon ngược lại tiểu bang California cung cấp loại khí đốt đắt nhất với mức trung bình 6,06 USD/gallon.

Với chi phí một gallon xăng vượt quá mức lương tối thiểu hàng giờ ở một số khu vực, ngày càng nhiều gia đình Mỹ phải dùng đến khoản nợ thẻ tín dụng để bù đắp chi phí sinh hoạt.

Nhu cầu của người tiêu dùng bị dồn nén sau khi phải chịu giãn cách xã hội trong suốt hai mùa hè vừa qua, cũng như giá dầu Brent tăng hơn 50% trong năm nay - một phần là do xung đột Nga - Ukraine và OPEC từ chối lời kêu gọi bơm thêm dầu thô của Mỹ - tất cả đều thúc đẩy giá tăng tại máy bơm.

Ngày Tưởng niệm ở Hoa Kỳ với số lượng người đổ ra đường cao chưa chính thức “chào màn” du lịch mùa hè, ước tính có hàng triệu người Mỹ sẽ đi du lịch bằng ô tô trong kỳ nghỉ hè sắp tới này.

Trước tình hình đó, giá xăng dầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi người dân đi đổ bộ đi nghỉ mát giữa mùa hè nắng nóng.

Thay đổi hành vi chi tiêu

Được biết, người Mỹ đặc biệt dễ bị ảnh hưởng mỗi khi giá xăng dầu leo cao vì họ sử dụng các phương tiện di chuyển phân khối lớn, tiêu tốn nhiều xăng dầu và kém hiệu quả.

Joseph Jones, một người yêu thích lịch sử 52 tuổi, đã lên kế hoạch lái xe vào mùa hè từ nhà của mình ở thành phố Dallas, Texas, Mỹ đến Nashville để thăm quan các địa điểm Nội chiến. Nhưng sau khi chi 60 đô la để lấp đầy bình xăng của chiếc ô tô hiệu Ford Escape 2019 của mình ông đã ngần ngại.

bao gia xang dau chom he nguoi my dang song ra sao hinh 1

"Bão giá" xăng dầu khiến người Mỹ chật vật hơn. Ảnh minh hoạ/Internet.

Sẽ là một mùa hè khó khăn đối với những người lái xe ở Hoa Kỳ. Giá xăng thường tăng từ tháng 4 đến tháng 9: Nhu cầu đi lại cao hơn và các loại nhiên liệu ít xanh, thân thiện với môi trường – sẽ đắt hơn một chút.

Giữa thời kì “bão giá” xăng dầu, hành vi của người dân có thể bị thay đổi khi chi phí tăng lên. Có thể họ sẽ ưa chuộng sử dụng xe buýt hơn, làm việc ở nhà, ít lái xe hơn hoặc đạp xe đến cơ quan.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhật Bản vào đầu tuần này, ông Joe Biden lưu ý về giá xăng cao, nói rằng Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới đang trải qua một "sự thay đổi đáng kinh ngạc" và bày tỏ hy vọng rằng "khi nó kết thúc, chúng ta sẽ .. . bớt phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. "

Lê Na (Theo Al Jazeera, Bloomberg)

Bình Luận

Tin khác

Thép Hòa Phát Dung Quất được BSI trao giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018

Thép Hòa Phát Dung Quất được BSI trao giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018

(CLO) Ngày 22/4/2024, BSI - Tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu của Vương quốc Anh đã trao giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018 cho các dòng/mã sản phẩm đang sản xuất tại Thép Hòa Phát Dung Quất. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính của Công ty.

Thị trường - Doanh nghiệp
Doanh số Apple “kém sắc”, Huawei “thắng đậm” tại thị trường nội địa

Doanh số Apple “kém sắc”, Huawei “thắng đậm” tại thị trường nội địa

(CLO) Huawei không chỉ đang có màn trở lại rầm rộ ở Trung Quốc mà còn trên đà vượt qua Apple tại thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

(CLO) Đó là một trong những khẳng định của Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hùng về việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

(CLO) Theo dự báo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số bán ôtô điện và plug-in hybrid (xe điện lai) sẽ đạt kỷ lục toàn cầu mới vào năm 2024 bất chấp tốc độ tăng trưởng chậm lại ở một số thị trường.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

Công ty niken lớn nhất thế giới sắp chuyển một phần sản xuất sang Trung Quốc

(CLO) Trong cuộc phỏng vấn với Interfax, Giám đốc điều hành gã khổng lồ khai thác mỏ Norilsk Niken (Nga), Vladimir Potanin cho biết công ty sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất luyện đồng sang Trung Quốc sau áp lực trừng phạt của phương Tây.

Thị trường - Doanh nghiệp