Báo Giải Phóng - Những cuộc di dời tòa soạn đặc biệt trong lịch sử

Thứ sáu, 18/12/2020 16:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Địa điểm in ấn và phát hành báo chí trong lịch sử của nhiều tờ báo, nhiều cơ quan báo chí vẫn luôn là dấu hỏi và vấn đề này thường hấp dẫn và gợi trí tò mò đối với không ít độc giả. Đặc biệt là những tờ báo được in ấn và phát hành trong những hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt.

Không gian trưng bày về Báo chí căn cứ địa Tây Ninh gồm 3 cơ quan: Báo Giải Phóng, Đài Phát thanh Giải Phóng, Thông tấn xã Giải Phóng

Không gian trưng bày về Báo chí căn cứ địa Tây Ninh gồm 3 cơ quan: Báo Giải Phóng, Đài Phát thanh Giải Phóng, Thông tấn xã Giải Phóng

Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã dành những không gian trang trọng để trưng bày về việc in ấn và phát hành báo chí trong lịch sử khá thú vị như trong tù, tại các chiến khu, trên mặt trận hay tại các căn cứ địa. Đó là những tòa soạn “di động” tùy theo tình hình chiến sự, không cố định ở một địa điểm nào. Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến tòa soạn Báo Giải phóng. Báo Giải Phóng được Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam thành lập tháng 7/1964, phát hành số 1 ngày 20/12/1964.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ ngày càng khốc liệt, tòa soạn báo phải chuyển ra bờ sông Vàm Cỏ Đông.

Đầu năm 1967, Mỹ mở cuộc càn Junction City, cơ sở in báo bị đánh phá, máy in bị máy bay địch cẩu đi, báo bị đình bản không in được và chuyển sang làm “báo nói”. Tin bài và các trang mục biên soạn đầy đủ đều được đọc phát trên Đài Phát thanh Giải Phóng.

Đầu năm 1970, giặc đánh phá ác liệt, tòa soạn Báo Giải Phóng phải chuyển sang Campuchia. Nhiều số báo được in ấn tại đất nước bạn và chuyển về phát hành trong nước, trong đó có số báo Xuân Canh Tuất 1970.

Số Xuân Canh Tuất 1970

Số Xuân Canh Tuất 1970

          

 Sau ngày ký Hiệp định Paris 1973, báo chuyển về nước in ấn. Nhiều số báo ra đời trong giai đoạn này phản ánh khá đầy đủ các mặt đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là tình hình chiến sự.

               

Số Xuân Qúy Sửu 1973

Số Xuân Qúy Sửu 1973

Trưa 30/4/1975, các cán bộ, phóng viên Báo Giải Phóng tiếp quản biệt thự 174 - 176 đường Hiền Vương, quận 3 và từ đây báo có nhiệm vụ mới là xuất bản tờ Sài Gòn giải phóng (5/5/1975) - tiếng nói của nhân dân Sài Gòn vừa mới giải phóng. 15 số đầu tiên Báo Sài Gòn giải phóng do những người làm báo thực hiện (từ ngày 5/5 đến 23/5/1975) in ấn tại Sài Gòn, hình thức và bài vở đặc sắc, ấn tượng cho thấy diện mạo những tờ báo in trong điều kiện thuận lợi hơn so với Báo Giải phóng khi in ấn trong rừng. Ông Vũ Tuất Việt, Nguyên Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng đã xúc động nói: Nửa triệu tờ báo, in đến đâu, phát hành hết đến đó. Nhìn người ta giành nhau nhận báo đi phát hành, bỗng nước mắt trào ra. Về sau Báo có thêm ấn phẩm Sài Gòn Chủ nhật (28/3/1976).

Có thể nói, không nhiều tờ báo có những cuộc di dời tòa soạn đặc biệt như Báo Giải phóng và cũng không phải tờ báo nào cũng thành công “ngoài mong đợi” trong điều kiện chiến tranh ác liệt báo in ra và phát hành đã bán được số lượng lớn. Đây cũng là một trong những điều hấp dẫn của Báo Giải Phóng. Năm 1977, Báo Cứu Quốc hợp nhất với Báo Giải Phóng thành Báo Đại Đoàn Kết, Báo Giải Phóng hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Mỗi chiến thắng từ trong gian khổ, ác liệt, sự ngoan cường, dũng cảm, bất khuất của quân và dân miền Nam đã được Báo Giải Phóng truyền đạt đầy sức sống, thuyết phục vì mục tiêu cao cả giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

                          TS. Nguyễn Thu Hiền - Bảo tàng Báo chí Việt Nam

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội