Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đại hội có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội cùng 107 đại biểu, đại diện cho hơn 800 hội viên - nhà báo thuộc các cơ quan báo chí, Liên Chi hội, Chi hội trực thuộc Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.
Phát huy vai trò báo chí Thủ đô, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới
Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VII, cho biết với 38 năm xây dựng và phát triển, Hội đã trải qua 7 kỳ Đại hội, từng bước khẳng định vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ những người làm báo Thủ đô, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tuyên truyền của thành phố và đất nước.
Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, ông Tô Quang Phán nhấn mạnh báo chí Thủ đô đã tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Hà Nội và cả nước; đồng thời thực hiện tốt chức năng phản ánh, định hướng dư luận xã hội.
Theo ông Tô Quang Phán, Đại hội VIII diễn ra trong bối cảnh các cơ quan báo chí Thủ đô và cả nước đang thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, hệ thống báo chí truyền thông, đồng thời đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, mạnh, bền vững, phù hợp với sự phát triển của công nghệ và chuyển đổi số.
Phát biểu tại Đại hội, bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Nhà báo thành phố và đội ngũ người làm báo Thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ qua.
“Báo chí Thủ đô đã khẳng định vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố, việc triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm của Thành phố, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội”, bà Bùi Huyền Mai đánh giá.
Bà Bùi Huyền Mai đề nghị Hội Nhà báo thành phố tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, thích ứng với xu thế chuyển đổi số và phát triển kinh tế báo chí; chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, đồng thời quan tâm hơn đến đội ngũ phóng viên, nhà báo trẻ.
Bà cũng đề nghị Hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, bám sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói của Nhân dân, phát hiện những vấn đề từ thực tiễn, những vấn đề Nhân dân quan tâm, để phản ánh, tham mưu, hiến kế giúp lãnh đạo Thành phố kịp thời tháo gỡ.
Làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng và sức sáng tạo
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo ông, báo chí Thủ đô đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, tuyên truyền đậm nét các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng thời phản ánh kịp thời những vấn đề được dư luận quan tâm như môi trường, giao thông, úng ngập đô thị, nhà ở xã hội, quy hoạch, chính quyền hai cấp.
Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo thành phố đã kết nạp 95 hội viên mới, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 210 hội viên. Các giải báo chí truyền thống của Thủ đô tiếp tục được duy trì, thu hút hàng nghìn tác phẩm dự thi mỗi năm; báo chí Hà Nội cũng đạt nhiều giải thưởng cao tại Giải Báo chí Quốc gia và Giải Búa liềm Vàng.
Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Đức Lợi đề nghị Hội nghiêm túc khắc phục một số hạn chế được chỉ ra trong nhiệm kỳ qua, như Ban Chấp hành phần lớn là kiêm nhiệm, một số ủy viên chưa dành nhiều thời gian cho công tác Hội; hoạt động của một số chi hội chưa đồng đều; công tác phối hợp với các sở, ban, ngành có lúc chưa chặt chẽ.
Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Đức Lợi đề nghị Hội tập trung xây dựng đội ngũ người làm báo Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động thích ứng với môi trường báo chí mới, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
“Từ thực tiễn đó, tôi đề nghị Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí Thủ đô tập trung đào tạo kỹ năng số, báo chí dữ liệu, đa nền tảng, đạo đức AI, bản quyền và an toàn dữ liệu cho hội viên; hướng tới xây dựng đội ngũ nhà báo ‘tinh gọn, mạnh, hiệu quả, chuyên nghiệp, làm chủ khoa học và công nghệ’”, ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.
Ông đồng thời đề nghị không ngừng nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các cây bút chuyên sâu và nhà báo trẻ có năng lực, tâm huyết; phấn đấu mỗi năm có từ 3-5 tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia. Hội cần tiếp tục đổi mới hoạt động, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt, tăng cường các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ thiết thực.
Đáng chú ý, đề cập việc kiện toàn mô hình hoạt động của báo chí Thủ đô, ông Nguyễn Đức Lợi cho biết Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được tổ chức theo mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô, với ba cơ quan báo chí trực thuộc gồm Báo Hà Nội mới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị. Theo ông, mô hình mới vừa kế thừa kết quả hợp nhất các cơ quan báo chí của Thành phố, vừa đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất chuyên sâu và phát triển trên môi trường số.
Từ đó, ông Nguyễn Đức Lợi đề nghị Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí Thủ đô chủ động thích ứng với mô hình mới, phát huy thế mạnh của từng loại hình báo chí, đồng thời bám sát những nhiệm vụ lớn của thành phố.
“Báo chí Thủ đô cần bám sát các nghị quyết quan trọng, phản ánh sinh động quá trình hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô ‘Văn hiến - Văn minh - Hiện đại’, xanh, thông minh, hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, người dân hạnh phúc”, ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.
Xây dựng Hội năng động, thực chất, sát yêu cầu làm báo hiện đại
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031, cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội. Ông khẳng định sẽ cùng Ban Chấp hành tập trung xây dựng Hội trở thành nơi hội viên được hỗ trợ về chuyên môn, nâng cao năng lực nghề nghiệp, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng khi tác nghiệp đúng pháp luật.
“Chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại không chỉ nằm ở nghiệp vụ, mà phải thể hiện trong từng tác phẩm, trong trách nhiệm với nhân dân và trong cách mỗi người làm báo ứng xử với đồng nghiệp, với nghề”, ông Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh.
Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ được Đại hội thông qua, ông Nguyễn Thanh Liêm cho biết Ban Chấp hành khóa VIII sẽ tập trung giữ vững bản lĩnh chính trị, gìn giữ sự liêm chính và nâng cao sức chiến đấu của báo chí Thủ đô; gắn định hướng chính trị với thực tiễn đời sống, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nghề nghiệp và ứng xử trên không gian mạng.
“Làm báo ở Hà Nội còn là trách nhiệm góp phần giải quyết những vấn đề của Thủ đô, giao thông, môi trường, đời sống nhân sinh, bảo tồn di sản, phát triển văn hóa. Báo chí cần phát hiện cách làm hay, phản ánh những bất cập và theo đuổi đến cùng”, ông Nguyễn Thanh Liêm nói.
Một trọng tâm khác được tân Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội nhấn mạnh là chăm lo hội viên, nâng cao trình độ nghiệp vụ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người làm báo. Hội sẽ cùng các Liên chi hội, Chi hội nắm bắt tâm tư hội viên, duy trì đầu mối tiếp nhận, kiến nghị và phản hồi; kịp thời phối hợp với các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng để bảo vệ, hỗ trợ hội viên khi gặp khó khăn trong quá trình tác nghiệp đúng pháp luật.
Cùng với đó, Hội sẽ đổi mới hoạt động nghiệp vụ, giúp hội viên làm chủ các phương thức làm báo hiện đại, chú trọng báo chí dữ liệu, sản xuất đa phương tiện và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm. “Mỗi khóa học cần giúp hội viên giải quyết được một nhu cầu thực tế cho công việc”, ông Nguyễn Thanh Liêm cho biết.
Về hoạt động Hội, ông Nguyễn Thanh Liêm khẳng định Ban Chấp hành khóa VIII sẽ đổi mới cách làm ngay từ đầu nhiệm kỳ, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường làm việc với cơ sở và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, đề án, nhiệm vụ thiết thực.
“Chúng tôi muốn Hội phải tạo ra sự hỗ trợ cụ thể cho hội viên, đồng thời góp phần tạo điều kiện để các tòa soạn có thêm những tác phẩm báo chí tốt”, ông Nguyễn Thanh Liêm chia sẻ.
Khẳng định trách nhiệm trên cương vị mới, ông Nguyễn Thanh Liêm cho biết sẽ dành tâm huyết, thời gian cho công tác Hội, lắng nghe hội viên, giữ gìn bản chất và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, sự quan tâm của thành phố, sự phối hợp của các cơ quan báo chí và đồng hành của toàn thể hội viên.