Báo Hàn Quốc giải mã lý do Việt Nam hút khách du lịch nước này

(CLO) Các tờ báo Hàn Quốc như Yonhap, Hankyung, Korea Herald đã đưa ra những lí do khiến du lịch Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến yêu thích đối với người dân Hàn Quốc.

Tập đoàn Kyowon Tour Travel Easy công bố dữ liệu cho thấy Việt Nam đứng đầu trong số các điểm đến du lịch nước ngoài ưa thích của người Hàn Quốc, vượt qua cả Nhật Bản.

bao han quoc giai ma ly do viet nam hut khach du lich nuoc nay hinh 1

Quang cảnh Fansipan nhìn từ trên cao. Ảnh: DL

Ngoài những điểm đến nổi tiếng với du khách như Phú Quốc, Nha Trang, giờ đây những trải nghiệm mới lạ ở Hội An, Đà Lạt, Sa Pa cũng thu hút sự quan tâm của người Hàn Quốc.

Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn

Trong mắt người Hàn, Đà Nẵng, thành phố được mệnh danh “đáng sống nhất” Việt Nam, là điểm đến lý tưởng, dễ đi, chi phí phù hợp, lại có những bãi biển tuyệt đẹp, ẩm thực đa dạng và nhiều lựa chọn nghỉ dưỡng sang trọng bên biển.

Phóng viên Jo Yoon-seo của nhật báo kinh tế Hankyung đã có chuyến thăm Đà Nẵng để tìm câu trả lời cho sự nổi tiếng của du lịch Việt Nam.

Theo cô, nguyên nhân nổi bật đầu tiên là ở con người.

bao han quoc giai ma ly do viet nam hut khach du lich nuoc nay hinh 2

Cầu vàng Đà Nẵng: Tọa độ “sống ảo” khiến du khách Hàn mê mẩn. Ảnh: Sun

"Thời tiết ở Đà Nẵng nóng, nhưng không có nhiều máy lạnh như Seoul. Mọi người đi xe máy vất vả trong thời tiết nắng nóng. Trời nóng ẩm nên khá khó chịu. Nhưng người Việt Nam đều có vẻ thoải mái, thư giãn. Đôi mắt họ luôn ấm áp và tôi bị cuốn vào bầu không khí đó. Tôi thấy vui vẻ dù mồ hôi đầm đìa", cô nhận xét.

Phóng viên Jo đề cập đến giá thành rẻ là yếu tố hút khách thứ hai.

"Bạn có thể ăn một tô phở đầy ắp với giá chỉ khoảng 3.000 won (52.000 đồng). Đó là một khoản chi đáng giá. Nhưng tôi nghĩ lí do nhiều người Hàn Quốc đến đây không chỉ là do giá rẻ.

Tôi nghĩ đó là do tấm lòng hiếu khách và ấm áp của người dân địa phương. Tôi cười rất nhiều trong suốt chuyến đi. Có những người chưa từng đến Việt Nam, nhưng tôi nghĩ ít có ai đến Việt Nam mà chỉ đến một lần", nữ phóng viên chia sẻ.

Vừa qua tờ Financial News của Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng cứ 3 du khách thì có 1 du khách Hàn Quốc tại Sun World Ba Na Hills. Theo phỏng vấn với đại diện của khu du lịch, một trong những lý do hấp dẫn du khách Hàn Quốc đến Bà Nà Hills là bởi nơi đây phù hợp với tâm lý của du khách nước này.

Khách Hàn thích không khí của một thị trấn châu Âu cổ kính và quan tâm tới những địa điểm được nhiều đánh giá cao trên nền tảng Instagram. Đặc biệt, người Hàn Quốc cũng xem Cầu Vàng là một trong những biểu tượng của du lịch Việt Nam.

Phú Quốc - Thiên đường nghỉ dưỡng mới của thế giới

bao han quoc giai ma ly do viet nam hut khach du lich nuoc nay hinh 3

Phú Quốc sở hữu những bãi biển đẹp hút hồn trải dài. Ảnh: Doãn Phong

Theo khảo sát của Yonhap, lượng khách Hàn đến Phú Quốc đang dần tăng lên nhờ hiệu ứng truyền miệng, và thật “khôn ngoan nếu đến đây vào thời gian này, trước khi nó trở nên quá nổi tiếng”.

Lượng khách du lịch Hàn Quốc đến đảo ngày càng tăng, đến mức có thể thường xuyên nhìn thấy những biển hiệu Hàn Quốc ở các nhà hàng, tiệm massage ở trung tâm thành phố biển đảo. Khách Hàn Quốc cũng yêu thích thưởng thức hải sản tươi sống cùng đặc sản điểm nhấn là nước mắm.

Phú Quốc là điểm đến phổ biến với các loại hình thể thao dưới nước. Khách có thể đi bộ xuyên các dãy núi với cây cối tươi tốt, những khu rừng khắp đảo. Thưởng thức các bữa tiệc hải sản tươi sống cùng đặc sản nước mắm là điểm nhấn khác mà khách quốc tế biết về hòn đảo này.

Theo Korea Herald, Nha Trang cũng là một trong những điểm đến du lịch dài ngày của giới trẻ Hàn Quốc, nhờ các điểm đến văn hóa hấp dẫn để khám phá vào ban ngày và hoạt động giải trí đêm sôi động.

Khách Hàn Quốc có xu thế chọn những điểm đến trên núi cao như Sa Pa

Không chỉ miền biển, du khách Hàn Quốc cũng bắt đầu có xu thế chọn những điểm đến trên núi cao của Việt Nam, đặc biệt là Sa Pa, do có cáp treo lên đỉnh Fansipan, giống như tại Bà Nà. 

Khách Hàn bị “mê hoặc” bởi tuyến cáp treo băng qua những ruộng bậc thang ấn tượng đặc trưng của vùng Tây Bắc Việt Nam, hay đi trên chuyến tàu hỏa leo núi màu đỏ băng qua thung lũng Mường Hoa đẹp thơ mộng không khác gì tại Thụy Sĩ. Thêm nữa, việc chinh phục được độ cao của Fansipan cũng là một trong những lý do mà người Hàn Quốc thấy thích thú.

bao han quoc giai ma ly do viet nam hut khach du lich nuoc nay hinh 4

Sapa là một trong những nơi hiếm hoi có tuyết vào mùa đông tại Việt Nam. Ảnh: TL

Có thể thấy, nhờ những điểm đến hấp dẫn với đa dạng trải nghiệm, du lịch Việt Nam trong tương lai sẽ ngày càng hút khách Hàn Quốc hơn nữa.

Không chỉ những địa điểm nói trên, du khách Hàn sẽ tiếp tục cho nhiều điểm đến của mảnh đất hình chữ S vào danh sách “nhất định phải đến”, để trải nghiệm một Việt Nam thật kỳ thú với cảnh quan thật đặc sắc của mỗi vùng miền.

Theo số liệu từ Hanatour, công ty lữ hành lớn nhất Hàn Quốc, hiện cứ 4 người Hàn Quốc có nhu cầu đi du lịch nước ngoài thì có một người lựa chọn Việt Nam. Các điểm đến phổ biến là Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội, Vịnh Hạ Long và Sa Pa.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất trong 11 tháng đầu năm 2024 với 4,1 triệu lượt (chiếm 26,1% thị phần khách quốc tế).

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: